Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong không gian ở Kinh thành Huế, người dân Cố đô bày biện dụng cụ, nguyên liệu để làm ra những món bánh mứt đủ màu sắc, thơm ngon. Đó là hoạt động Hội thi làm mứt và bánh truyền thống “Hương vị ngày Tết” nằm trong khuôn khổ chương trình Tết Huế năm 2024.

Ngày 2/2, tại Quảng trường Ngọ Môn, chương trình Tết Huế - điểm nhấn của Festival Tết Huế năm 2024 chính thức được khai mạc, thu hút sự tham dự của đông đảo người dân, du khách.

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 1

Làm bánh thuẫn ngày Tết.

Chương trình này do Ban Dân vận Thành ủy Huế chủ trì, phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Huế, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và địa phương tổ chức.

Theo Ban tổ chức, đây là hoạt động có nhiều ý nghĩa, là sự tiếp nối, phát huy hiệu quả, nâng tầm chương trình Tết Huế qua mỗi năm, từ năm 2018 đến nay. Chương trình Tết Huế năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn, nội dung phong phú và đa dạng hơn, có nhiều hoạt động mới, quy tụ được nhiều đơn vị, doanh nghiệp tham gia, đồng hành.

“Tết Huế sẽ là nơi tái hiện các hoạt động văn hóa, truyền thống, phong tục ngày Tết của người dân xứ Huế; sẽ là nơi quảng bá, trưng bày và giới thiệu sản vật Huế, sản phẩm tiêu biểu, đặc sản địa phương, ẩm thực Huế. Đây cũng sẽ là nơi diễn ra các chương trình nghệ thuật, lễ hội cộng đồng phục vụ bà con và du khách.

Bên cạnh đó, Tết Huế luôn mang một ý nghĩa đặc biệt, đó là sự gắn kết yêu thương, chung tay sẻ chia đối với những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các Trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật trên địa bàn thành phố với mong muốn mọi người, mọi nhà được an vui đón Tết”, đại diện Ban tổ chức thông tin.

Với chủ đề xuyên suốt “Gắn kết yêu thương”, Tết Huế năm 2024 diễn ra trong 5 ngày từ ngày 1/2 đến ngày 5/2, tại Quảng trường Ngọ Môn, đường 23/8 và đường Lê Huân, TP Huế.

Bên cạnh các hoạt động, lễ hội, hội thi truyền thống đã được tổ chức qua các năm được đầu tư, nâng tầm về quy mô và chất lượng, Tết Huế năm nay sẽ có nhiều hoạt động mới như Không gian “Chợ Xuân - Miền ký ức”, Vũ hội “Bước nhảy mùa Xuân”; Không gian trưng bày sản vật Huế với hàng chục sản phẩm tiêu biểu của hơn 70 đơn vị, doanh nghiệp tham gia; công tác truyền thông được chú trọng nhằm lan tỏa Tết Huế đến với mọi người dân, du khách, đặc biệt đối với những người dân Huế xa quê.

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 2

Hội thi làm mứt và bánh truyền thống “Hương vị ngày Tết”.

Theo Ban tổ chức, chương trình Tết Huế ngày càng được lan tỏa, nâng tầm về quy mô và chất lượng, đặc biệt dường như đã trở thành hoạt động văn hóa, truyền thống thường niên không thể thiếu vào mỗi dịp Tết đến Xuân về của mỗi một người dân xứ Huế.

Ngay sau lễ khai mạc, Hội thi làm mứt và bánh truyền thống “Hương vị ngày Tết” đã được diễn ra sôi nổi. Các đội thi đã dành thời gian để làm ra những món bánh mứt thơm ngon, đủ sắc màu.

Bên cạnh Hội thi, người dân, du khách còn có dịp tham quan các gian hàng, chụp ảnh, check-in bên những tiểu cảnh rực rỡ sắc Xuân...

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 3

Làm mứt gừng.

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 4

Công đoạn ngào mứt gừng rất quan trọng.

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 5

Hội thi thu hút đông đảo các đội tham gia.

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 6

Làm mứt ngày Tết.

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 7

Mứt dừa lá cẩm, thanh long.

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 8

Mẻ mứt dừa sau khi ra lò.

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 9

Đổ bánh thuẫn.

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 10

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 11

Mẻ bánh thuẫn thơm ngon.

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 12

Người dân, du khách tham quan, chụp ảnh.

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 13

Không gian rực rỡ sắc Xuân.

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 14

Ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành ủy Huế đi tham quan các gian hàng.

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 15

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 16

Không gian hoa giấy Thanh Tiên.

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 17

Vào Kinh thành Huế xem người dân làm bánh, mứt ngày Tết - 18

Các loại bánh mứt Huế.

CLIP: Người dân Huế làm bánh mứt ngày Tết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Hiệp

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.