Sinh viên, hướng dẫn viên du lịch hào hứng thi tìm hiểu về cố GS Trần Văn Khê

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bên cạnh trau dồi kiến thức nghề nghiệp, hướng dẫn viên, sinh viên ngành du lịch nên trau dồi thêm kiến thức nghệ thuật truyền thống Việt Nam để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Đó là nhận xét của GS Trần Quang Hải, con trai trưởng cố Giáo sư Trần Văn Khê, trưởng Ban giám khảo cuộc thi tìm hiểu về Giáo sư Trần Văn Khê và Âm nhạc truyền thống.

Sinh viên, hướng dẫn viên du lịch hào hứng thi tìm hiểu về cố GS Trần Văn Khê - 1

Lễ trao giải được tổ chức trực tuyến tối 1/8

Cuộc thi khởi động từ 06/7 đã nhận được tổng cộng 40 bài dự thi, 30 video clip. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 24/7 đúng ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cố giáo sư Trần Văn Khê, nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh, ban tổ chức quyết định tổ chức trực tuyến vào 19h ngày 01/8.

GS Trần Quang Hải bày tỏ mong muốn tất cả bạn trẻ khi tìm hiểu nhạc cổ truyền, nên cặn kẽ. Cần có sự đam mê, có đam mê mới đi sâu, hiểu tới nơi tới chốn. Các em hướng dẫn viên cần học hỏi, bên cạnh trau dồi kiến thức nghề nghiệp, nên trau dồi thêm kiến thức nghệ thuật truyền thống Việt Nam để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Đại diện ban giám khảo cũng mong muốn những trăn trở của cố GS Trần Văn Khê được phát huy, lan tỏa sâu rộng hơn, tiếp lửa truyền thống, giữ gìn những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc.

Thí sinh tham dự cuộc thi gồm nhiều thành phần, đặc biệt thu hút các hướng dẫn viên, sinh viên theo học ngành văn hóa, du lịch. Đờn ca tài tử Nam bộ và Lý là loại hình được các thí sinh lựa chọn nhiều nhất.

Thí sinh Trần Minh Luyện, hướng dẫn viên lịch - cựu sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, cho biết em tham gia cuộc thi với mục đích bày tỏ tấm lòng yêu kính với cố Giáo sư Trần Văn Khê và mong muốn bạn bè quốc tế biết đến giá trị văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

“Có chút năng khiếu về viết lách, nên dù chưa biết nhiều về cố Giáo sư Trần Văn Khê nhưng xem trên Youtube, có nhiều thông tin về cố giáo sư thì em cảm thấy bị cuốn hút và mạnh dạn tham gia”, thí sinh Thái Thảo chia sẻ trong buổi tổng kết cuộc thi.

Kết quả chung cuộc, giải “Vinh danh truyền thống âm nhạc” thuộc về thí sinh Huỳnh Thị Gia Định; Giải thưởng “Lưu giữ truyền thống âm nhạc” thuộc về thí sinh Đặng Ngọc Ngận; Hai thí sinh đoạt giải “Phát triển truyền thống âm nhạc” là Nguyễn Phúc Hậu và Đặng Chí Linh; Ba giải “Ái mộ truyền thống âm nhạc” được trao cho các thí sinh: Phạm Lê Tri Thức, Phạm Văn Trình và Mai Thị Huyền.

Cuộc thi do Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh tổ chức với mục đích tôn vinh giá trị của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, cũng như khuyến khích giới trẻ tìm hiểu, học hỏi và giữ gìn nền âm nhạc dân tộc. Ban tổ chức cuộc thi đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động trực quan nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tất cả được tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tương tự trong thời gian tới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thu Hương

CLIP HOT