Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàng năm, vào trung tuần tháng 4 âm lịch, các chùa lớn nhỏ trên cả nước cùng hàng vạn người dân, phật tử đều nô nức quy tập về kính mừng Phật Đản. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh Covid-19 nên đã hạn chế tụ tập đông người.

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 1

Trang trí chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - 2021 Dương lịch

Trong hai ngày 25/5 – 26/5/2021 (nhằm 14, 15 rằm tháng tư âm lịch), nhân dịp Đại lễ Phật đản PL 2565 - 2021, tăng ni, phật tử và người dân TP.HCM hoan hỉ quy tập về các chùa lớn, nhỏ trên địa bàn thành phố thành kính dâng hương lễ Phật, cầu cho quốc thái dân an, gia đình bình an và cầu mong đại dịch covid-19 qua mau.

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Đại lễ Phật đản năm nay chủ yếu được tổ chức đơn giản, tuy vậy nhiều chùa ở TP.HCM vẫn trang trí lồng đèn, treo cờ kính mừng Đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2565 – 2021 Dương lịch.

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 2

Chùa Hoằng Pháp thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 3

Tại chùa Hoằng Pháp, bà con về lễ Phật luôn chú ý giãn cách 

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 4Phật tử lễ Phật bên ngoài chánh điện

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 5Phật tử về lễ chùa chỉ vào khoảng 1/20 so với các năm chưa xảy ra dịch

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 6

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 7

Phật tử thành kính dâng hương cầu gia đạo bình an

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 8

Đại lễ năm nay, hoa Sala dường như nở nhiều hơn, tỏa hương thơm ngào ngạt 

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 9

Hoa Sala, một trong những loài hoa linh thiêng gắn liền với cuộc đời Đức Phật 

Tại chùa Hoằng Pháp sáng ngày 26/5/2021, vị đại diện Ban trị sự nhà chùa cho biết: Năm nay bá tánh về chùa chỉ vào khoảng 1/20 so với các năm chưa xảy ra dịch. Ngoài ra, nhà chùa cũng khuyên bà con nên hạn chế tụ tập đông đúc vào dịp này. Các phật tử và bà con về chùa làm phật sự và cúng dường, phải chấp hành nghiêm quy định Chính phủ trong việc phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng

Cô Lê Thị Thúy Phượng, ngụ tại Q.Gò Vấp cho hay: Các năm trước, cô thường về lễ chùa cùng gia đình. Khác hẳn mọi năm, người dân năm nay về chùa ít hơn cả ngày thường. Các sư thầy cũng cẩn thận để sẵn các bình xịt cho bà con rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm lễ.

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 10

Cổng chính chùa Viên Giác đã đóng từ rất sớm

Trước đó, vào tối ngày 25/5/2021, trong không khí trang nghiêm trọng thể, chùa Viên Giác Q.Tân Bình lung linh đèn lồng kết hoa, hướng tâm kính mừng ngày Đức Thế Tôn đản sinh. Tuy vậy, buổi lễ tổ chức ngắn gọn và kết thúc sớm.

Đại diện ban Hộ pháp chùa Viên Giác cho biết: Năm nay chùa đóng cổng sớm và mùa An cư kiết hạ năm nay cũng hạn chế để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 11

Đại lễ Phật Đản năm nay khá vắng vẻ

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 12

Sau khóa lễ ngắn, cổng phụ cũng khép lại

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 13

Các phật tử đến muộn khá bất ngờ vì năm nay cổng chùa đóng sớm hơn thường lệ

Tại chùa Pháp Hoa (Trường Sa, Q.3), Đại đức Thích Bửu Minh, Phó trụ trì chùa chia sẻ: Thông lệ hàng năm, nhà chùa có kế hoạch tổ chức đón mừng Phật Đản và lễ thả hoa đăng từ rất sớm nhưng phải hủy và dời lại dịp khác.

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 14

Chùa Pháp Hoa nằm sát bên cầu Lê Văn Sỹ Q.3

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 15

Khắp khuôn viên chùa lung linh đèn lồng kết hoa

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 16

Đại lễ năm nay, chùa Pháp Hoa hạn chế Phật tử đến cúng để phòng chống dịch

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 17

Khắp nơi trang hoàng đèn hoa rực rỡ sắc màu

Phật tử đến lễ chùa kính mừng Phật Đản, đảm bảo giãn cách phòng dịch - 18

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - 2021 Dương lịch

Chư tăng quyết định thực hiện ở quy mô nội bộ và nhỏ gọn, sau đó sẽ đón chào Phật tử về chùa thực hiện nghi thức tắm Phật, Phật tử quy tập về chùa cũng giảm hẳn so với mọi năm.

Hàng năm, đại lễ Phật Đản tại chùa Pháp Hoa được tổ chức rất trang nghiêm trọng thể để hướng tâm kính mừng ngày Đức Thế Tôn đản sinh.

Sau các nghi thức thiêng liêng trên chánh điện, bà con, phật tử cùng các tăng ni, đại đức nối tiếp nhau rước hoa đăng thả xuống kênh Nhiêu Lộc, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, an lạc...

Năm thứ hai liên tiếp vướng dịch Covid-19, và đợt bùng phát trở lại lần này đang diễn biến vô cùng phức tạp, nên nhà chùa đã đăng thông bạch trên trang Fanpage từ rất sớm, khuyến nghị tăng ni, phật tử và bà con về vãn cảnh chùa lên chánh điện thắp nhang và không nên lưu lại lâu, Đại đức cho hay.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT