Phật tử cả nước đón mừng Đại lễ Phật đản

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng nay (26/5), Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM chính thức cử hành Đại lễ Phật đản PL.2565 tại Việt Nam Quốc Tự. Phật tử cả nước đón mừng Đại lễ Phật đản, nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch.

Phật tử cả nước đón mừng Đại lễ Phật đản - 1

Tắm Phật là nghi thức quan trọng trong Đại lễ

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, thành phần tham dự chỉ là Tôn đức giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố (không quá 30 vị), không quy tụ chư Tôn đức Ban trị sự, tăng ni, Phật tử.

Trước đó, sáng ngày 22/5, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã long trọng tổ chức Phật đản tại cơ sở II (14 Mai Bá Hương, ấp 1, huyện Bình Chánh), nơi tu học nội trú của tăng ni sinh đang theo học chương trình cử nhân Phật học tại Học viện.

Tại quận 3, ngày 25/5, Ban Trị sự GHPGVN quận 3 đã trang nghiêm dâng hương tưởng niệm bồ tát Thích Quảng Đức và thực hiện khóa lễ kính mừng Phật đản tại Công viên Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức.

Phật tử cả nước đón mừng Đại lễ Phật đản - 2

Công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức

Công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức là nơi thiết trí lễ đài chính Phật đản Phật lịch 2565 của Phật giáo quận 3. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19, theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng của thành phố và địa phương, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 tạm dừng các nghi thức tập trung đông người, chỉ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nội bộ.

Phật tử cả nước đón mừng Đại lễ Phật đản - 3

Trang trí chào mừng Đại lễ

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Đại lễ Phật Đản năm nay chủ yếu được tổ chức đơn giản, tuy vậy nhiều chùa ở TP.HCM vẫn trang trí lồng đèn, treo cờ để chào mừng Đại lễ.

Ngày 19/5 vừa qua, mở đầu tuần lễ Phật đản đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tại Tổ đình Từ Đàm (P.Trường An, TP. Huế). Theo lệ, mỗi năm cứ đến tháng 4 âm lịch, những bông hoa sen hồng được thả xuống dòng sông Hương. Mỗi đêm đều được thắp đèn sáng lung linh cả một khúc sông đoạn phía trên cầu Phú Xuân. Bất cứ ai, dù là người địa phương hay du khách đều thích thú nhìn ngắm những bông hoa đó.

Người Huế thả đèn hoa bằng giấy, bằng nến… mùi nến, mùi giấy quyện vào không gian thanh tịnh mang đến cho con người ở đây sự dễ chịu và an lòng từ tâm, khó có thể quên được.

Phật tử cả nước đón mừng Đại lễ Phật đản - 4

Bên cạnh trang trí, các chùa đều có hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19

Tại Hà Nội, hàng năm, cứ vào trung tuần tháng 4 âm lịch, tại chùa Bằng (Linh Tiên Tự – số 63 Phố Bằng Liệt, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội), đại lễ Phật Đản được tổ chức rất trang nghiêm trọng thể để hướng lòng về kính mừng ngày Đức Thế Tôn đản sinh. Hàng nghìn người đủ mọi lứa tuổi nô nức đến chùa Bằng đón mừng Phật Đản và thực hiện các nghi thức thiêng liêng tại chùa, sau đó cùng nhau rước Phật xung quanh khu dân cư,…

Riêng năm nay, trước bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp, chư Tăng chùa Bằng quyết định thực hiện đón mừng lễ Phật Đản bằng hình thức online và chỉ diễn ra ở quy mô nội bộ. Không riêng gì chùa Bằng, nhiều ngôi chùa, tự viện khác tại thành phố Hà Nội cũng chủ trương đón mừng Phật Đản theo đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Ngay từ đầu tháng 4 âm lịch, chư tăng ni Phật giáo thành phố Hà Nội đã tích cực chuẩn bị trang trí cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ… khắp các khuôn viên tự viện và những con phố quanh chùa khiến nhân dân, Phật tử ai nấy đều cảm nhận được niềm hân hoan trong mùa Phật đản. Đặc biệt, tại một số chùa, chư tôn đức làm lễ khai kinh và truyền hình trực tuyến qua các trang mạng xã hội để các Phật tử và những người yêu mến đạo Phật có thể theo dõi.

Năm nay, GHPGVN nói chung và Phật giáo thành phố Hà Nội nói riêng cũng đã có các công văn, chỉ đạo đến các cơ sở tự viện hoãn chương trình lễ Phật đản tập trung của các quận huyện thị, thay vào đó làm lễ nội bộ tại các tự viện và khuyến khích Phật tử thực hiện nghi lễ đón mừng Phật đản tại gia đình mình; đặc biệt, khuyến khích áp dụng việc đón mừng Phật đản bằng hình thức online, thông qua youtube, các trang mạng xã hội….

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V (Tổng hợp)

CLIP HOT