Thú vị đoàn nghệ thuật biểu diễn cà kheo trên đường phố Huế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các màn biểu diễn đi cà kheo của đoàn nghệ thuật đến từ Vương quốc Bỉ đã mang lại không khí vui tươi, sôi động và đầy sắc màu cho đường phố Huế.

Trong những ngày diễn ra Festival Nghề truyền thống Huế 2023, người dân và du khách mong chờ tiết mục biểu diễn đến từ đoàn nghệ thuật của Vương quốc Bỉ.

Những màn biểu diễn đi cà kheo của đoàn nghệ thuật cà kheo TP Namur (Vương quốc Bỉ) đã mang đến không khí sôi động, vui tươi và đầy sắc màu cho đường phố xứ Huế.

Thú vị đoàn nghệ thuật biểu diễn cà kheo trên đường phố Huế - 1

Biểu diễn đi cà kheo trên đường phố.

Đoàn nghệ thuật cà kheo Namur của Bỉ biểu diễn các ngày từ 30/4 đến ngày 3/5 trên những tuyến đường trung tâm TP Huế như phố đi bộ đường Hai Bà Trưng, đường Trần Hưng Đạo, đường Lê Lợi, đường Nguyễn Thái Học…

Trong dịp này, có rất đông người dân cũng như du khách thập phương đã đi xem và giao lưu với các nghệ sĩ đi cà kheo đến từ Vương quốc Bỉ.

Đặc biệt, không chỉ biểu diễn đi cà kheo kịch tính, hấp dẫn, các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật cà kheo còn nhiệt tình hướng dẫn người dân, du khách trực tiếp trải nghiệm loại hình nghệ thuật này.

Theo tìm hiểu, truyền thống đi cà kheo ở Bỉ xuất hiện từ đầu thế kỷ XIV, tại vùng Merchtem, khi tại đây thường xảy ra lũ lụt, người dân chỉ có thể đi lại trên những cây gậy cao để khỏi bị ướt. Lâu dần, đi cà kheo trở thành nét văn hóa dân tộc đặc sắc của người dân vùng Merchtem nói riêng và nước Bỉ nói chung.

Vào cuối năm 2021, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi danh nghệ thuật cà kheo vùng Namur của Bỉ vào danh sách các Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Thú vị đoàn nghệ thuật biểu diễn cà kheo trên đường phố Huế - 2

Đoàn nghệ thuật mang đến không khí vui tươi cho đường phố Huế dịp lễ hội.

Theo Ban tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2023, vào 17h ngày 1/5, đoàn cà kheo của Vương quốc Bỉ sẽ tiếp tục quảng diễn đường phố, đi qua đường Trần Hưng Đạo - đầu cầu Gia Hội - vòng ngược đường Trần Hưng Đạo - Trung tâm VH, TT và TT TP (65 đường Trần Hưng Đạo).

Lúc 17h ngày 2/5, đoàn cà kheo xuất phát ở Bến Thuyền Tòa Khâm (đường Lê Lợi) - đường Lê Lợi - đường Chu Văn An - đường Nguyễn Thái Học - đường Bà Triệu - đường Hà Huy Tập. Vào 17h ngày 3/5, đoàn cà kheo sẽ xuất phát ở đầu đường Hùng Vương (ngã 6) - đường Lê Lợi (đầu cầu Trường Tiền) - rẽ trái đường Lê Lợi - Trung tâm Dịch vụ Festival (Cercle).

Thú vị đoàn nghệ thuật biểu diễn cà kheo trên đường phố Huế - 3

Hướng dẫn du khách đi cà kheo.

Thú vị đoàn nghệ thuật biểu diễn cà kheo trên đường phố Huế - 4

Du khách trải nghiệm đi cà kheo.

Thú vị đoàn nghệ thuật biểu diễn cà kheo trên đường phố Huế - 5

Các nghệ sĩ nhiệt tình hướng dẫn người dân, du khách đi cà kheo.

Thú vị đoàn nghệ thuật biểu diễn cà kheo trên đường phố Huế - 6

Hoạt động hấp dẫn này còn diễn ra cho đến ngày 3/5.

Thú vị đoàn nghệ thuật biểu diễn cà kheo trên đường phố Huế - 7

Chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ.

Thú vị đoàn nghệ thuật biểu diễn cà kheo trên đường phố Huế - 8

Các nghệ sĩ tăng độ hấp dẫn cho tiết mục biểu diễn.

Thú vị đoàn nghệ thuật biểu diễn cà kheo trên đường phố Huế - 9

Không khí rộn ràng dịp Festival Nghề truyền thống Huế.

Thú vị đoàn nghệ thuật biểu diễn cà kheo trên đường phố Huế - 10

Đông đảo người dân, du khách xem các nghệ sĩ biểu diễn.

Thú vị đoàn nghệ thuật biểu diễn cà kheo trên đường phố Huế - 11

Tuyến phố Hai Bà Trưng trở nên náo nhiệt hơn khi có sự xuất hiện của các nghệ sĩ đến từ Vương quốc Bỉ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.