Trung Quốc: Dự kiến có khoảng 240 triệu lượt người đi du lịch trong dịp lễ 1/5

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kỳ nghỉ Lễ Quốc tế Lao động “1/5” của Trung Quốc bắt đầu, nhu cầu đi lại và du lịch của người dân tăng cao, trong ngày đầu tiên lưu lượng vận tải hành khách bằng đường bộ, đường không và đường biển tăng 151,8% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến có khoảng 240 triệu lượt người đi du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ năm nay.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ngày nghỉ lễ đầu tiên 29/4, số lượng người đi lại bằng đường không, đường bộ, đường thủy và đường sắt đạt 56,99 triệu lượt người, tăng 151,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự kiến trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29/4-3/5, sẽ có khoảng 240 triệu lượt người đi du lịch, phục hồi 104% của năm 2019. Về doanh thu du lịch, dự kiến sẽ thu vào khoảng 120 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 17,3 tỷ USD), phục hồi đến hơn 83% so với năm 2019.

Trung Quốc: Dự kiến có khoảng 240 triệu lượt người đi du lịch trong dịp lễ 1/5 - 1

Kỳ nghỉ lễ 1/5 kéo dài 5 ngày, là kỳ nghỉ dài nhất sau kỳ nghỉ tết 2023. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã tuyên bố dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng chống dịch Covid-19 từ tháng 12/2022. Do đó, nhiều người Trung Quốc đã đi du lịch kỳ nghỉ này.

Các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung Quốc đều đã được đặt trước. Tại Bắc Kinh, vé vào cổng nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông, Bảo tàng quốc gia, Ung Hòa Cung, Bảo tàng Cố Cung từ ngày 29/4-2/5, đã được đặt hết.

Hồng Kông và Ma Cao cũng là những điểm đến phổ biến của khách du lịch Trung Quốc. Theo Văn phòng nhập cảnh Hồng Kông, tính đến 9 giờ tối ngày 29/4, 310 nghìn người đã đến Hồng Kông qua nhiều cảng khác nhau. Chủ tịch Hội đồng ngành Du lịch Hồng Kông ước tính khoảng 600 nghìn khách du lịch Trung Quốc đại lục sẽ đến Hồng Kông trong kỳ nghỉ dài này. “Nhân dân nhật báo phiên bản nước ngoài” của Trung Quốc cho biết, nhiều khách sạn cao cấp ở Ma Cao đã được đặt kín chỗ từ 2 tuần trước và giá phòng chưa được đặt cũng cao hơn bình thường.

Việc đi du lịch nước ngoài của người dân Trung Quốc cũng đang gia tăng. Theo số liệu vé máy bay của Ctrip, lượng tìm kiếm vé máy bay đi trong dịp nghỉ lễ 1/5 đã tăng hơn 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu từ Qunar.com cũng cho thấy, lượng đặt vé du lịch nước ngoài trong dịp này đã phục hồi 45% so với cùng kỳ năm 2019.

Phó Tổng giám đốc của Công ty TNHH du lịch Quốc tế Hoa Đồ Bắc Kinh Lưu Lộ Lộ cho biết, các nhóm du lịch nước ngoài thường chọn các địa điểm du lịch có đảo, nhiều người lựa chọn tuyến du lịch đến Maldives, Thái Lan, Bali và Dubai, các tuyến du lịch đến các nước Âu Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chưa hồi phục do ảnh hưởng của thị thực.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tuấn Đạt (Báo VOV)

CLIP HOT