Phát hiện hổ đen cực hiếm ngay những ngày đầu năm Nhâm Dần

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mới đây, hai con hổ đen cực hiếm đã được nhìn thấy khi đang đi dạo quanh Vườn Quốc gia Nandankanan ở miền đông Ấn Độ.

Hổ đen có vẻ ngoài đặc biệt do đột biến gen hay còn được gọi là bệnh hắc tố giả. Những con hổ này thường có phần họa tiết đen sọc sẫm chạy dọc sống lưng hòa cùng bộ lông vàng cam nhạt thường thấy.

Phát hiện hổ đen cực hiếm ngay những ngày đầu năm Nhâm Dần - 1

Phát hiện hổ đen cực hiếm ngay những ngày đầu năm Nhâm Dần - 2

Satya Swagat, 23 tuổi, một sinh viên kinh doanh đến từ thủ đô New Delhi, đã may mắn chụp được những bức hình về hai con hổ đen đực khi chúng chỉ đứng cách chàng nhiếp ảnh gia nghiệp dư khoảng chừng 30 m. Swagat cho biết anh đã 'nổi da gà' ngay khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy chúng.

Phát hiện hổ đen cực hiếm ngay những ngày đầu năm Nhâm Dần - 3

Theo các chuyên gia, Ấn Độ chỉ còn khoảng bảy tới tám con hổ đen đang sinh sống ở bang Odisha

"Tôi không thể tin vào mắt mình và trong một thoáng tôi dường như quên mất rằng con hổ này đang di chuyển ngay gần mình. Thật sự tôi đã quá ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của chúng", Swagat cho biết.

Phát hiện hổ đen cực hiếm ngay những ngày đầu năm Nhâm Dần - 4

Phát hiện hổ đen cực hiếm ngay những ngày đầu năm Nhâm Dần - 5

Anh chia sẻ rằng mình lần đầu được nghe về loài hổ đen quý hiếm này từ những người bạn đã có dịp tới tham quan Vườn Quốc gia Nandankanan. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng không phải ai cũng có may mắn nhìn thấy chúng.

Phát hiện hổ đen cực hiếm ngay những ngày đầu năm Nhâm Dần - 6

Chân dung nhiếp ảnh gia nghiệp dư Satya Swagat, người may mắn nhìn thấy hai con hổ đen cực hiếm

Swagat đã bắt đầu chụp ảnh động vật từ năm 2020 nhưng chưa có tác phẩm nào hài lòng cho đến khi ghi lại được những hình ảnh về hai con hổ đen quý hiếm này.

Phát hiện hổ đen cực hiếm ngay những ngày đầu năm Nhâm Dần - 7

Hổ đen có vẻ ngoài đặc biệt do đột biến gen hay còn được gọi là bệnh hắc tố giả

Dù là quốc gia có số lượng hổ hoang dã lớn nhất trên thế giới nhưng theo các chuyên gia, trong vài năm trở lại đây, Ấn Độ chỉ còn khoảng bảy tới tám con hổ đen đang sinh sống ở bang Odisha.

Phát hiện hổ đen cực hiếm ngay những ngày đầu năm Nhâm Dần - 8

Một tia sáng đã xuất hiện trong công cuộc bảo tồn giống hổ đen quý hiếm này

Vào tháng 9 năm ngoái, một tia sáng đã xuất hiện trong công cuộc bảo tồn giống hổ đen quý hiếm này, khi các nhà nghiên cứu tại khu bảo tồn Similipal phát hiện ra rằng sự đột biến gen tưởng như 'độc quyền' của loài hổ này lại thường xảy ra ở những con hổ lai ở miền đông Ấn Độ.

Indian Express đưa tin: "Các nhà nghiên cứu đã kết hợp phân tích di truyền của các quần thể hổ khác từ Ấn Độ và từ các dữ liệu mô phỏng trên máy tính để chỉ ra rằng những con hổ đen Similipal có thể phát sinh từ một quần thể hổ mới rất nhỏ nhờ lai tạo với những con hổ khác ngoài khu vực này".

Phát hiện hổ đen cực hiếm ngay những ngày đầu năm Nhâm Dần - 9

Cuối năm 2020, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư tên là Soumen Bajpayee cũng chụp được ảnh của một con hổ đen ở Odisha. Trước đó, hổ đen Similipal ở Odisha, Ấn Độ chỉ được nhìn thấy một lần hồi năm 1993 và 2007.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Financial Express, nghệ sĩ James Forbes khi vẽ tranh ở Kerala cũng đã nhìn thấy một con hổ đen từ năm 1773.

Những tin đồn tương tự cũng được lan truyền ở Myanmar vào năm 1913 hay ở Trung Quốc vào những năm 1950.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ An (Theo Daily Mail) (Vietnamnet)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.