Tại chùa ở miền Tây này có cụm linh vật “Ngũ Phúc Linh Mã” cao 7 mét do chính chư Tăng và Phật tử chế tác.
Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khuôn viên Chùa Vạn Phước (xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long) trở nên rộn ràng, nhộn nhịp trong không khí chuẩn bị đón Xuân. Với nhiều tiểu cảnh đặc sắc, công viên hoa rực rỡ và linh vật mang đậm ý nghĩa Phật giáo, ngôi chùa đang dần hoàn thiện một không gian Xuân trang nghiêm, ấm áp để đón Phật tử và du khách thập phương về lễ Phật, du xuân.
“Ngũ Phúc Linh Mã” - điểm nhấn của mùa Xuân
Ghi nhận tại chùa những ngày này, từ sáng sớm đến chiều muộn, quý thầy cùng đông đảo Phật tử tất bật hoàn thiện các hạng mục trang trí. Người sơn sửa linh vật, người chăm chút từng chậu hoa, người lắp đặt hệ thống đèn trang trí… Tất cả diễn ra trong tinh thần hoan hỷ, đoàn kết, thể hiện rõ nét tinh thần lục hòa và sự gắn bó giữa đạo và đời trong những ngày cuối năm.
Theo chia sẻ của chư Tăng, mỗi công đoạn chuẩn bị không đơn thuần là lao động thủ công mà còn là sự thực tập chánh niệm, nuôi dưỡng tâm thiện lành khi cùng nhau hướng về mùa Xuân mới.


Điểm nhấn nổi bật trong tổng thể cảnh quan Tết năm nay là cụm linh vật mang tên “Ngũ Phúc Linh Mã”. Năm chú ngựa được tạo hình sinh động, khỏe khoắn, tượng trưng cho năm phước lành: trường thọ, phú quý, khương ninh, đức hạnh và trí tuệ; đồng thời gợi nhắc năm điều đạo đức căn bản của người Phật tử.
Cụm linh vật cao khoảng 7 mét, dài khoảng 5 mét, được chế tác hoàn toàn bằng chất liệu xốp EPS. Đặc biệt, toàn bộ quá trình tạo hình, điêu khắc và sơn vẽ đều do chính quý thầy và Phật tử cùng nhau thực hiện liên tục trong gần một tháng. Từng đường nét, sắc màu được chăm chút tỉ mỉ nhằm thể hiện thần thái dũng mãnh của linh mã – biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần vươn lên trong năm mới.
Công viên hoa Xuân và “Cầu Hạnh Phúc” giữa lòng kênh
Song song với việc hoàn thiện linh vật, khuôn viên chùa được bài trí thành một công viên hoa Xuân đa sắc màu. Nhiều chủng loại hoa được tuyển chọn và chăm sóc kỹ lưỡng như vạn thọ, cát tường, cúc mâm xôi, cúc đại đóa, hoa giấy cùng các dòng lan như lan hồ điệp, lan vũ nữ, cattleya, lan nghinh xuân, lan giả hạc, dendro… tạo nên không gian sinh động nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm chốn thiền môn.



Một công trình thu hút sự chú ý của đông đảo Phật tử và người dân địa phương là cây cầu Hạnh Phúc dài gần 200 mét được thiết trí giữa lòng kênh. Cây cầu được trang trí thành một “con đường Xuân” với nhiều cổng hoa liên hoàn, hệ thống đèn rực rỡ và tiểu cảnh mềm mại, hứa hẹn trở thành điểm nhấn độc đáo trong mùa Tết năm nay.



Người dân hoan hỷ du xuân, lễ Phật đầu năm
Không gian Xuân rực rỡ đã thu hút nhiều người dân địa phương và du khách đến tham quan, chiêm bái.
Chị Nguyễn Thị Hạnh (ngụ xã Bình Đại) chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng về chùa lễ Phật đầu năm. Năm nay thấy cảnh trí được đầu tư rất công phu, đặc biệt là cụm Ngũ Phúc Linh Mã, tôi cảm nhận rõ không khí năm mới tràn đầy hy vọng. Chỉ mong gia đình luôn bình an, con cháu học hành tấn tới.”
Anh Trần Văn Phúc, một Phật tử trẻ, cho biết anh ấn tượng nhất với cây cầu Hạnh Phúc. “Đi bộ trên cầu giữa sắc hoa và ánh đèn, lòng mình tự nhiên chậm lại. Đầu năm đến chùa không chỉ để cầu may mà còn để tìm sự an yên trong tâm.



Nhiều người cao tuổi cũng bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến sự chuẩn bị chu đáo của chùa. “Tết đến được thắp nén nhang, nghe tiếng chuông chùa ngân vang là thấy lòng nhẹ nhõm. Thấy quý thầy và Phật tử cùng nhau làm nên cảnh xuân đẹp như vậy, tôi càng tin năm mới sẽ nhiều điều tốt lành”, một cụ bà chia sẻ.
Không khí những ngày giáp Tết vì thế không chỉ rộn ràng sắc màu mà còn đong đầy sự gắn kết. Mỗi người đến chùa không chỉ để vãn cảnh, chụp ảnh lưu niệm mà còn để tìm về sự bình an nội tâm, gửi gắm niềm tin vào một năm mới an lạc và hạnh phúc.


Được biết, toàn bộ ý tưởng thiết kế cảnh quan Xuân Bính Ngọ 2026 tại chùa là tâm huyết của Thượng tọa Thích Phước Chí - Trụ trì chùa Vạn Phước. Với mong muốn tạo nên một không gian Tết không chỉ đẹp về hình thức mà còn sâu sắc về nội dung, các hạng mục trang trí đều hướng đến việc lan tỏa thông điệp an lạc, hướng thiện và gắn kết cộng đồng.
Theo chương trình Tết tại chùa, vào 18 giờ 30 phút ngày mùng 3 Tết, đạo tràng sẽ khai kinh đàn Dược Sư cầu nguyện quốc thái dân an. Chiều Rằm tháng Giêng, chùa tổ chức lễ quy y Tam bảo cho các thiện nam tín nữ phát tâm hướng Phật, cùng lễ Mông sơn thí thực phổ độ chúng sinh.
Với sự chuẩn bị công phu và tâm huyết, Xuân Bính Ngọ 2026 tại chùa Vạn Phước hứa hẹn sẽ là điểm đến tâm linh ý nghĩa, nơi mỗi người tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và khởi đầu một năm mới tràn đầy phước lành.




