Gần 500 tư liệu quý tại Việt Nam Quốc Tự tái hiện hành trình 45 năm Phật giáo Việt Nam với nhiều dấu ấn lịch sử và bước chuyển mình vào giai đoạn mới.
Mới đây, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.HCM phối hợp cùng Báo Giác Ngộ tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới”.
Triển lãm giới thiệu gần 500 hình ảnh, tư liệu quý, tái hiện chặng đường hình thành và phát triển của GHPGVN kể từ khi thống nhất tổ chức vào năm 1981. Không gian trưng bày được xây dựng theo nhiều mảng nội dung, từ Hội nghị thống nhất thành lập Giáo hội, các cuộc gặp gỡ mang tính dấu mốc giữa chư tôn đức với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đến dấu ấn qua 9 kỳ đại hội và những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực như tăng sự, hoằng pháp, văn hóa, giáo dục, nghi lễ, từ thiện xã hội…

Đáng chú ý, khu vực trưng bày về Phật giáo TP.HCM thu hút sự quan tâm với nhiều tư liệu từ Đại hội thành lập Ban Trị sự Phật giáo Thành phố vào tháng 6-1982 đến nay, phản ánh rõ nét vai trò và sự phát triển của Phật giáo đô thị trong dòng chảy chung của cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cho biết triển lãm không chỉ là hoạt động hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày thành lập GHPGVN (7-11-1981 – 7-11-2026), mà còn là dịp để nhìn lại hành trình đồng hành cùng dân tộc, khẳng định vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội hiện đại.



Sự kiện cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 - kỳ đại hội được Trung ương GHPGVN chọn làm điểm cho cả nước, dự kiến diễn ra trong hai ngày 4 và 5/4 tại Việt Nam Quốc Tự.



Cùng ngày, Đại lão Hò a thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ GHPGVN, đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhân dịp chuẩn bị tổ chức Đại hội, đồng thời tham quan không gian triển lãm.





Theo Ban Tổ chức, triển lãm mở cửa tự do cho người dân và phật tử đến tham quan từ nay đến hết ngày 5/4, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.




