Các Siêu đầu bếp mang yêu thương đến trẻ em cơ nhỡ, mồ côi, người khuyết tật

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với tiêu chí Cho đi là còn mãi, dịp trung thu năm nay, Hiệp hội Siêu đầu bếp thế giới tại Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ trẻ em nghèo, cơ nhỡ, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận với các hoạt động như: Tặng bánh trung thu, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, tặng nhu yếu phẩm, nhà tình thương

Các Siêu đầu bếp mang yêu thương đến trẻ em cơ nhỡ, mồ côi, người khuyết tật - 1

Hoạt động thiện nguyện là một trong những nội dung của chương trình hoạt động thường niên của Hiệp hội Siêu đầu bếp thế giới tại Việt Nam.

Các Siêu đầu bếp mang yêu thương đến trẻ em cơ nhỡ, mồ côi, người khuyết tật - 2

Từ những ngày cuối tháng 8/2022, Bếp bánh của Hội Siêu đầu bếp thế giới đã rộn ràng làm bánh Trung thu. Các thành viên của Hiệp hội Siêu đầu bếp thế giới tại Việt Nam và chương trình Cho đi là còn mãi đã cùng các bạn sinh viên, các chị em nội trợ đã tạo nên hơn 2.200 chiếc bánh trung thu nghĩa tình, thơm thảo. Những chiếc bánh trung thu nhỏ xinh, thơm ngọt đã được đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, người khuyết tật, hộ nghèo ở các địa phương như: Tây Ninh (Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu), Long An, Nghệ An, Phú Yên (chùa Cảnh Bình), Quảng Nam (xã Gari, Tây Giang), Đồng Tháp (chùa Ngọc Phương), Thành phố Hồ Chí Minh (Hội Người mù Quận 1, Mái ấm Huynh đệ Như Nghĩa- Bình Tân).

Các Siêu đầu bếp mang yêu thương đến trẻ em cơ nhỡ, mồ côi, người khuyết tật - 3

Các em nhỏ cùng Chị Hằng, Thỏ Ngọc vui đón Trung Thu đã phần nào quên đi cuộc sống cơ cực hàng ngày 

Bên cạnh những chiếc bánh Trung thu của Hiệp Hội Siêu đầu bếp thế giới tại Việt Nam, các bé và các hộ nghèo còn nhận được các phần quà khác của các tổ chức thiện nguyện, mạnh thường quân gồm: tập vở, lồng đèn, nhu yếu phẩm và lương thực. Hơn thế nữa, người dân còn được các y bác sỹ của Hội Chữ Thập đỏ khám và cấp phát thuốc miễn phí (Tây Ninh), đặc biệt là tặng nhà tình thương cho người nghèo (ở Nghệ An).

Các Siêu đầu bếp mang yêu thương đến trẻ em cơ nhỡ, mồ côi, người khuyết tật - 4

Tuy những món quà không lớn nhưng, những nụ cười hạnh phúc của các bé và người dân nghèo khi nhận được quà đã là niềm động viên khuyến khích cho những người tổ chức và thực hiện chương trình, tiếp tục tổ chức những hoạt động thiện nguyện trong thời gian tới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.