Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Công an TP.HCM triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nhâm Dần 2022 từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/2/2022.

Từ đầu năm 2021 đến nay, những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là sức khỏe, tính mạng của người dân, tạo nên những thách thức chưa từng có trong tiền lệ đối với công tác của công an. 

Trước tình hình trên, Công an Thành phố đã chủ động, quyết liệt trong tham mưu Bộ Công an, UBND Thành phố triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kép phòng chống dịch bệnh kết hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm - 1

Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm của Công an TP.HCM sáng 15/12

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm - 2

Ông Ngô Minh Châu, phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ tại Lễ ra quân

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm - 3

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ

Từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/2/2022, Công an Thành phố sẽ triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, các Phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phân tích, nhận diện, dự bảo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự để chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm - 4

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm - 5

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm - 6

Các lực lượng Công an TP.HCM tham gia buổi ra quân 

Tuyên truyền, vận động người dân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để phát sinh tội phạm.

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm - 7

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm - 8

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm - 9

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm - 10

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm - 11

Các lực lượng đi qua nhiều con đường trên địa bàn Thành phố

Bên cạnh đó, lực lượng công an Thành phố cũng sẽ tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đánh bạc...; phối hợp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia; tăng cường phát hiện đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm; ngăn chặn hiệu quả các hành vị trục lợi trong quá trình triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm - 12

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm - 13

Công an TP.HCM được trang bị nhiều vũ khí, khí tài hiện đại

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp Căn cước công dân và ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý xã hội,  đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế, xã hội của Thành phố trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm - 14

Những "bóng hồng" trong lực lượng CSGT TP.HCM

Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm - 15

Đại úy Võ Thùy Linh (lái xe) cán bộ Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt 

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải, phòng ngừa ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục thực hiện quyết liệt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn An - Hải An

CLIP HOT