Người Italia: Tránh mèo đen... chẳng xấu mặt nào

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong khi đó, tại nước Anh, những chú mèo đen được coi như một biểu tượng may mắn.

Việc người dân của nước Italy xinh đẹp đam mê những điều huyền bí đã được chứng minh bằng nhiều nghiên cứu của các nhà xã hội học. Cách đây không lâu, một cuộc khảo sát cho thấy gần 30% người Italia được phỏng vấn chắc chắn rằng họ đã trở thành đối tượng của phù thủy và ma thuật 'hắc ám' ít nhất một lần. Khoảng 20% số người được hỏi thừa nhận rằng họ đã tham gia ít nhất một lần gọi hồn...

Người Italia: Tránh mèo đen... chẳng xấu mặt nào - 1

Ngoài ra, người Italia chi đến 6 tỉ euro mỗi năm để tìm kiếm sự tư vấn về tài chính từ các thầy bói và chiêm tinh gia. Càng đi về phía nam của nước Ý thì những phong tục hay điều mê tín càng trở nên khó hiểu và vô lý.

Mèo đen đi qua đường

Người Anh tôn thờ những chú mèo đen dễ thương bởi chúng được cho là sẽ mang lại may mắn, nhiều thủy thủ trước kia còn mang mèo đen theo vì quan niệm rằng nó giống như lá bùa bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm trong chuyến đi. 

Nhưng ở Italia thì điều đó rất trái ngược, mèo đen được người dân ở đây xem là thú cưng của ma quỷ và chúa tể của các nghĩa địa.

Người Italia: Tránh mèo đen... chẳng xấu mặt nào - 2

Đối với người Italia, một con mèo đen chạy qua đường đồng nghĩa với việc sẽ có chuyện xấu xảy ra, thậm chí là có người chết.

Thú vị là Euro 2020 đang có một chú mèo đen tiên tri Cass dự doán bách trung và được xem như linh vật của các cổ động viên.

Con số 17

Người Anh sợ hãi với những con số 13 trong khi đó đây lại là con số may mắn của người Italia. Ở xứ sở này người ta chỉ sợ con số 17, theo lý giải thì số La Mã của 17 được viết thành XVII và chỉ cần thay đổi vị trí của các chữ cái thì sẽ thành VIXI.

Trong tiếng La-tinh thì VIXI có nghĩa nôm na là “tôi đã từng sống”, tức là “hiện tại tôi đã chết”. Vì số 17 có ít nhiều “liên quan” đến cái chết nên nghiễm nhiên nó trở thành con số xui xẻo.

Đeo phụ kiện hình “sừng”

Người Italia: Tránh mèo đen... chẳng xấu mặt nào - 3

Nhiều người Italia tránh “ánh mắt quỷ” (ai đó nhìn bạn bằng ánh mắt căm thù – được cho là anh mắt mang năng lượng xấu) bằng cách đeo bùa hộ mệnh. Những phụ kiện như dây chuyền, vòng tay, khuyên tai,… có hình “sừng” hay trong tiếng Ý là “cornicello” sẽ giúp người đeo tránh xa khỏi sự quan tâm của quỷ dữ.

Hình ảnh “chiếc sừng” này tượng trưng cho sự hiện diện của thần Mặt Trăng nên sẽ đem đến nhiều may mắn.

Đừng làm đổ dầu oliu và muối

Từ thời xa xưa, dầu ô liu và muối là những nguyên liệu quý giá, thậm chí chúng coi như một loại tiền tệ. Vì vậy, nếu muối hoặc dầu vô tình rơi trên bàn sẽ khiến tiền bạc có thể bị thất thoát và vận may gia đình bị hủy hoại. 

Người Italia: Tránh mèo đen... chẳng xấu mặt nào - 4

Đừng lãng phí những giọt dầu quý giá.

Nếu lỡ làm đổ dầu khi trộn salad thì chấm một ít dầu đổ ra sau mỗi tai để khắc phục sai lầm của bạn

Ngoài ra, khi muốn chuyền lọ muối ở trên bàn cho người khác thì bạn phải đặt lọ muối xuống bàn để người kia lấy. Người Italia tin rằng nếu người nhận lọ muối một cách trực tiếp từ tay người đưa thì trong tương lai hai người đó sẽ gây gổ với nhau.

Chạm vào vật dụng bằng sắt tránh xui xẻo

Trong khi người Mỹ thường gõ vào gỗ để tránh vận đen thì tại Italia, mọi người thường “tocca ferro”, tức “chạm vào sắt” để xóa bỏ hết những vận xui sắp tới.

Niềm tin này bắt nguồn truyền thuyết xa xưa khi người dân xứ này cho rằng móng ngựa xua đuổi linh hồn ma quỷ.

Đừng lật bánh mì trên bàn ăn

Người Italia: Tránh mèo đen... chẳng xấu mặt nào - 5

Bánh mì tại Italia lúc nào cũng phải được đặt đúng mặt đúng chiều. Theo quan niệm của người Italia, bánh mì được xem là biểu tượng của cuộc sống nên nếu bị lật ngược hoặc tệ hơn là bị dao đâm xuyên qua sẽ được cho là điềm báo không may.

Tặng hoa không đúng dịp

Điều kiêng kỵ về hoa cúc này khá giống với Việt Nam hay một số nước ở Châu Á. Hoa cúc là loại hoa thường chỉ dùng trong đám tang. Người dân ở Italia cũng cho rằng, loài hoa này mang đến điều không may mắn. Họ cho rằng nó tượng trưng cho sự tang thương. Vì vậy khi đến đây, bạn tuyệt đối không nên tặng hoa cúc cho bất kỳ ai dù là bạn bè thân thiết.

Hãy lưu ý những điểm trên để “nhập gia tùy tục” khi ghé thăm đất nước hình chiếc ủng này. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh