Chàng trai tiết lộ bí kíp kiếm tiền để du lịch vòng quanh thế giới 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong vòng 10 năm, chàng trai 30 tuổi Drew Binsky đã thực hiện 1.458 chuyến bay, 1.117 chuyến xe và tàu hỏa để đặt chân tới 197 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Anh cũng may mắn sống sót dù mắc Covid-19 trong chuyến đi.

Ngoài 193 quốc gia chính thức, Drew Binsky còn tính thêm một số điểm đến như Kosovo, Palestine hay Vatican. Trong đó, các quốc gia Drew Binsky ở lại lâu nhất là Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Hàn Quốc và Séc. Trung bình mỗi quốc gia chàng trai này lưu lại khoảng 1 tuần, ngoại trừ một số nơi diện tích nhỏ như Luxembourg, Monaco hay Liechtenstein có thể khám phá trong 1 ngày.

Chàng trai tiết lộ bí kíp kiếm tiền để du lịch vòng quanh thế giới  - 1

Drew Binsky có những trải nghiệm đáng nhớ tại Nam Sudan. Nguồn: Drew Binsky

Kiếm tiền từ video du lịch

Năm 22 tuổi, Drew Binsky đang dạy tiếng Anh tại Hàn Quốc với mức lương 2.000 USD/tháng và được miễn phí thuê nhà. Năm 2015, anh bắt đầu kiếm tiền bằng các nội dung trên ứng dụng Snapchat, ví dụ như thu về 5.000 USD để tham gia Thế vận hội Rio de Janeiro và xây dựng các câu chuyện. Anh tích lũy được khoảng 30.000 USD để bắt đầu chuyến đi; cộng với việc tiếp tục làm việc trong quá trình đi du lịch.

Drew Binsky cũng làm các video quảng cáo, giới thiệu dịch vụ để được giảm giá từ các nhà nghỉ và hãng hàng không. Từ năm 2017, anh bắt đầu xây dựng kênh Youtube tuy nhiên 300 video đầu tiên không mang lại cho anh bất kỳ khoản tiền nào. May mắn đến với Drew Binsky khi một video ghi lại quá trình làm món bánh kẹp tại Bangkok (Thái Lan) đã thu hút hàng triệu lượt xem, qua đó anh kiếm được 10.000 USD. Sau đó, anh biết cách kiếm tiền nhiều hơn từ các nội dung trên Facebook và Youtube để thu về khoảng 20.000 – 40.000 USD/tháng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này anh dùng để trả lương cho một nhóm 23 người đang hỗ trợ anh.

Chàng trai tiết lộ bí kíp kiếm tiền để du lịch vòng quanh thế giới  - 2

Drew Binsky làm video trong những chuyến du lịch của mình. Nguồn: Drew Binsky

Để có thêm thu nhập, Drew Binsky làm việc với các thương hiệu để họ xuất hiện trong video của mình, thường là 15.000 – 30.000 USD mỗi video. Anh cũng bán một số sản phẩm nhưng lợi nhuận không lớn, chủ yếu là để hỗ trợ cộng đồng. Ngoài ra anh cũng bán các khóa học về du lịch, với chi phí 150 USD một lần. Đôi khi Drew Binsky được các cơ quan du lịch quốc gia tại điểm đến hỗ trợ chi phí.

Một nguyên tắc quan trọng khác là tiết kiệm. Drew Binsky cho biết anh không chi tiền cho vé máy bay hạng nhất, trừ khi quy đổi điểm theo chương trình khách hàng thân thiết. "Tôi vẫn ăn thức ăn đường phố, vẫn ngủ trong những khách sạn bình dân. Ngay cả khi kiếm được số tiền gấp 10 lần hiện nay, tôi thấy không cần phải tỏ ra sang chảnh".

Một mình vật lộn với Covid-19

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 3/2020, Drew Binsky chỉ còn lại 6 quốc gia để hoàn thành kế hoạch của mình. Bất chấp đại dịch, anh vẫn đặt chân đến 20 quốc gia, gồm 6 nước theo kế hoạch và 14 địa điểm khác, trong đó có cả Afghanistan trước khi lực lượng Taliban tiếp quản.

Drew Binsky cho biết anh đã phải xét nghiệm khoảng 80 lần trong 18 tháng qua. Tại Afghanistan, anh phát hiện mắc Covid-19 và nhận ra mình bị mất vị giác, khứu giác. "Tôi không ốm quá nặng, nhưng tôi vẫn ở trong khách sạn 7 ngày để tránh lây nhiễm cho người khác. Tình cảnh lúc đó thật khốn khổ!".

Chàng trai tiết lộ bí kíp kiếm tiền để du lịch vòng quanh thế giới  - 3

Drew Binsky cho biết phần quan trọng nhất của mỗi chuyến đi là gặp gỡ người dân địa phương. Nguồn: Drew Binsky

Tuy nhiên Covid-19 chưa phải điều tồi tệ nhất mà Drew Binsky phải trải qua. Anh đã bị ngộ độc thực phẩm khoảng 30 lần, nghiêm trọng nhất là tại Yemen. Anh cũng bị ốm khá nặng tại Iran và Ấn Độ. Có lần anh bị sụt khoảng 4,5kg nhưng vẫn phải tiếp tục hành trình.

Nói về kỷ niệm vui vẻ nhất, Drew Binsky cho biết đó là chuyến thăm bộ tộc người lùn ở Trung Phi, với những người có chiều cao khiêm tốn nhất thế giới. "Tôi đáp chuyến bay đến thủ đô Bangui, đi taxi 8 tiếng tới một khu vực hoang vu và 2 tiếng đi bộ xuyên rừng. Sau đó một người địa phương đã dẫn đường cho chúng tôi, họ nói rằng chưa từng nhìn thấy người phương Tây hoặc bất kỳ ai cao lớn đến thế. Họ chưa bao giờ rời khỏi bộ tộc của mình".

Dù đã hoàn thành mục tiêu đặt chân đến tất cả quốc gia trên thế giới, Drew Binsky khẳng định vẫn tiếp tục chuẩn bị cho các chuyến đi mới. Trong tương lai, Drew Binsky cho biết sẽ ở lại mỗi quốc gia ít nhất 2 tuần, gặp gỡ mọi người và truyền cảm hứng về du lịch. Anh cũng chuẩn bị ra mắt một cuốn sách kể về hành trình đặc biệt của mình.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Nam (Báo VOV)