Khách du lịch đến Điện Biên tăng đột biến

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Càng gần ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng phương tiện và du khách đổ về các điểm di tích càng đông.

Khách du lịch đến Điện Biên tăng đột biến - 1

Thuyết minh viên bảo tàng và các điểm di tích giới thiệu với du khách về chiến thắng lịch sử. Ảnh: Nguyễn Hiền.

Trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ có 6 di tích luôn đông khách tham quan, gồm: Đồi A1; Nghĩa trang liệt sĩ A1; Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; hầm tướng Đờ-cát và Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng.

Tại các điểm di tích này, Công an thành phố đều bố trí cán bộ thường trực làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông. Nhiệm vụ chính của các tổ, đội là điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông khi di chuyển giữa các điểm di tích và hướng dẫn lái xe đậu, đỗ xe đúng nơi quy định tránh ùn tắc giao thông. Đồng thời, phát các tờ rơi tuyên truyền cho lái xe du lịch đường dài nhằm truyền tải thông điệp, kinh nghiệm lái xe đường đèo núi, cảnh báo những mối nguy hiểm, đảm bảo an toàn giao thông.

Đồi A1, Nghĩa trang Liệt sĩ A1 và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là điểm hút du khách nhất. Những ngày gần đây, tại 2 điểm di tích này, mỗi ngày có khoảng 100 – 120 chuyến xe chở du khách đến và đi; lượng du khách ước khoảng 3.000 – 4.000 người. 

Tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, các thuyết minh viên, hướng dẫn viên tâm huyết với từng lời dẫn, từng đoàn khách. Dù Bảo tàng đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày trong tháng cao điểm, mở cửa cả một số tối trong tuần để đáp ứng nhu cầu du khách, kéo theo đó, các thuyết minh viên, hướng dẫn viên phải tăng ca, làm việc liên tục, nhưng họ vẫn luôn giữ được sự chuyên nghiệp trước du khách. 

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các điểm đến chiến trường xưa luôn đông du khách. Cao điểm, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đón tới gần 7.000 lượt khách/ngày. Các di tích trong quần thể (bao gồm đồi A1, hầm Đờ-cát, đồi D1 - Tượng đài Chiến thắng, đồi F - Đền thờ Liệt sĩ, Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, di tích đường kéo pháo) đón hơn 10.000 lượt khách/ngày. Vì vậy, cùng với các thuyết minh viên, hướng dẫn viên hiện có, Ban Quản lý di tích đã hướng dẫn, đào tạo, nhận được sự hỗ trợ của hơn 30 tình nguyện viên, thuyết minh viên là sinh viên, người dân trên địa bàn, để phục vụ du khách được chu đáo.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt

CLIP HOT