Vingroup sắp phát hành 7.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ
Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, tổng giá trị lên tới 7.000 tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại các khoản nợ tài chính.
Theo đó, Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT-VINGROUP phê duyệt phương án chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu, với kỳ hạn tối đa 25 tháng kể từ ngày phát hành. Trong khi đó, Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT-VINGROUP thông qua đợt phát hành tiếp theo có giá trị 4.000 tỷ đồng, với kỳ hạn lên tới 38 tháng.
Vingroup công bố phát hành 2 đợt trái phiếu để cơ cấu nợ
Cả hai lô trái phiếu đều có đặc điểm chung là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, được chào bán trong một đợt duy nhất. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Tài sản bảo đảm cho các lô trái phiếu là những tài sản thuộc sở hữu của chính Vingroup hoặc các bên có liên quan.
Ngày phát hành cụ thể sẽ được phía Vingroup công bố sau, trong bản công bố thông tin trước đợt chào bán hoặc tại thời điểm thông báo kết quả phát hành chính thức.
Động thái phát hành trái phiếu lần này của VIC diễn ra trong bối cảnh thị trường đang khá nhạy cảm sau khi Mỹ công bố mức thuế đối ứng lên tới 46% đối với hàng hóa Việt Nam, khiến tâm lý giới đầu tư có phần hoang mang. Tuy nhiên, VIC lại trở thành điểm sáng hiếm hoi trong phiên giao dịch ngày 09/4/2025, khi bứt phá mạnh mẽ lên 57.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn tham chiếu 4,5% và có thời điểm tiến sát mức trần 58.900 đồng.
Không chỉ VIC, hai cổ phiếu liên quan khác là VHM (Vinhomes) và VRE (Vincom Retail) cũng "lội ngược dòng" ngoạn mục, lần lượt tăng 3,19% và 2,86%, đóng góp tích cực vào sự phục hồi cục bộ trong nhóm cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn.