Xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku 43.734 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku (Gia Lai) có tổng chiều dài 125km đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, quy mô xây dựng hoàn chỉnh bốn làn xe, tốc độ thiết kế 100km/giờ.

xay dung duong bo cao toc quy nhon – pleiku 43.734 ty dong - 1

Ngày 19/12, tại phường An Nhơn (Gia Lai), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (dự án thành phần 1, đoạn từ Km0+00 đến Km22+00). Đây là một trong các dự án, công trình trọng điểm được tỉnh chọn khởi công đồng loạt cùng với cả nước nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch  UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị 6 xã, phường nơi dự án đi qua phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định. Đặc biệt chú trọng ổn định đời sống, sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng, bảo đảm “nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”.

xay dung duong bo cao toc quy nhon – pleiku 43.734 ty dong - 2

Chủ tịch  UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi người dân trong vùng dự án tiếp tục ủng hộ, tạo sự đồng thuận cao để sớm bàn giao mặt bằng, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, nhanh chóng đưa vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên.

Các công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh được triển khai trong tổng thể tầm nhìn và định hướng phát triển quốc gia, phù hợp với mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2050 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, với hệ thống hạ tầng hiện đại, bảo đảm liên kết giữa các vùng và các hành lang kinh tế; trong đó, việc đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, tăng cường kết nối được xác định là động lực tăng trưởng mới.

Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung nguồn lực đầu tư nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là các công trình giao thông chiến lược, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội nhanh, bền vững giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Giai đoạn 2020-2025, tỉnh ưu tiên đầu tư các công trình giao thông kết nối vùng ở cả khu vực phía Đông và phía Tây. Nhiều dự án có tính lan tỏa cao đã được triển khai như Quốc lộ 19 kết nối khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP; đường cất, hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát; tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh; cùng các tuyến giao thông nội vùng, liên vùng phía Tây, góp phần nâng cao năng lực kết nối phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo ông Tuấn, Quốc lộ 19 - trục giao thông huyết mạch kết nối Đông - Tây của tỉnh dù đã được đầu tư nâng cấp nhưng vẫn còn nhiều đoạn đèo dốc, quanh co, mặt đường hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, khiến thời gian di chuyển Quy Nhơn - Pleiku kéo dài 3 đến 4 giờ, chưa đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa quy mô lớn và phát triển logistics.

Do vậy, việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được xác định là yêu cầu cấp bách và cần thiết, nhằm giải quyết căn cơ điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Gia Lai và khu vực.

xay dung duong bo cao toc quy nhon – pleiku 43.734 ty dong - 3

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125km đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/giờ, có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Dự án có tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 42.484 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng); được chia thành 3 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1 (chiều dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng), dự án thành phần 2 (chiều dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng) và dự án thành phần 3 (chiều dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2029 hoàn thành.

xay dung duong bo cao toc quy nhon – pleiku 43.734 ty dong - 4

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, hiện nay, Quốc lộ 19 là tuyến giao thông chính kết nối khu vực phía Tây và phía Đông của tỉnh Gia Lai. Tuyến đường đã được nâng cấp nhưng vẫn còn nhiều đoạn đèo dốc quanh co làm hạn chế tầm nhìn, mặt đường hẹp, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku mất khoảng 3,5 - 4 giờ.

Việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 1,5 - 2 giờ, góp phần giảm chi phí, gia tăng hiệu quả lưu thông hàng hóa; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông; bổ sung hạ tầng giao thông cho trục Đông - Tây, kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Dự án kết nối với cao tốc Bắc - Nam; tăng cường giao thương xuyên biên giới với Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, mở rộng hành lang logistics chiến lược từ Biển Đông lên cao nguyên và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Theo ông Hoàng, việc hình thành tuyến đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku  sẽ tăng cường kết nối các Cảng biển phía Đông, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, giúp Tây Nguyên mở rộng thị trường và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp, chế biến và logistics.

Tuyến đường còn là động lực phát triển mới, giúp mở rộng không gian phát triển công nghiệp và đô thị, đặc biệt tại các điểm kết nối giao thông trung chuyển; tăng cường cơ hội việc làm, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái - văn hóa, thương mại giữa các vùng miền và nâng cao chất lượng sống của người dân…

Cùng ngày, Gia Lai khởi công tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ, tổng vốn đầu tư 2.115 tỷ đồng; tuyến đường nối từ quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT.639), kết nối với cảng Đề Gi, tổng vốn 1.432 tỷ đồng.

Sáng 19/12, tỉnh Gia Lai phát lệnh khởi công nhiều dự án với tổng vốn 56.616 tỷ đồng gồm nhiều lĩnh vực như giao thông, công nghiệp, đô thị và khoa học công nghệ. Trong số các dự án được khởi công, Khu công nghiệp Bình Nghi (xã Tây Sơn và xã An Nhơn Tây) là dự án có quy mô lớn, tổng vốn đầu tư hơn 1.460 tỷ đồng, diện tích hơn 207,6 ha.

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Nghi làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện không quá 45 tháng, dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động giai đoạn 1 vào quý 4/2026 và hoạt động toàn bộ dự án vào tháng 12/2028. Mục tiêu của Khu công nghiệp Bình Nghi là xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Nhà nước, qua đó thu hút nhà đầu tư thứ cấp, tạo việc làm và tăng nguồn thu cho địa phương.

Dịp này, Gia Lai còn khởi công loạt dự án như: Trung tâm Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) tại các phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc với tổng vốn đầu tư 613 tỷ đồng; dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy đường An Khê (P.An Khê) với tổng vốn 1.170 tỷ đồng; dự án xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp 72B Tây Sơn (P.Quy Nhơn Nam) với tổng vốn 3.508 tỷ đồng; dự án Điểm số hai Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến (xã Ngô Mây) có tổng vốn 2.584 tỷ đồng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Thu

CLIP HOT