Đưa Cao nguyên Di Linh sớm trở thành trung tâm phát triển xanh và hiện đại

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cao nguyên Di Linh giữ vị trí trung tâm chiến lược, trải dài từ đèo Bảo Lộc đến chân đèo Prenn, đóng vai trò kết nối các vùng động lực của tỉnh. Di Linh không chỉ là điểm giữa về địa lý, mà đang được định hình trở thành một cực tăng trưởng mới, có khả năng lan tỏa và dẫn dắt phát triển trong giai đoạn tới.

Ngày 20/12, tại phường Xuân Hương- Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo quốc tế Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh.

Đưa Cao nguyên Di Linh sớm trở thành trung tâm phát triển xanh và hiện đại - 1

Hội thảo có sự tham dự của hơn 250 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế.

Cao nguyên Di Linh có điều kiện tự nhiên thuận lợi, quỹ đất lớn, khí hậu ôn hòa, rất phù hợp để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sinh thái.

Những năm qua, toàn vùng đã hình thành các khu sản xuất tập trung đối với các sản phẩm chủ lực như cà phê, chè, dâu tằm, cây ăn quả…; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích không ngừng được nâng lên. Nhiều mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ đã chứng minh hiệu quả rõ rệt, mở ra hướng phát triển bền vững trong dài hạn.

Đưa Cao nguyên Di Linh sớm trở thành trung tâm phát triển xanh và hiện đại - 2

Vẻ đẹp của đập Kala ở Di Linh.

Việc từng bước xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, cùng với nâng cao năng lực ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp địa phương, sẽ tạo thêm động lực để Cao nguyên Di Linh phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng và lợi thế trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Cao Nguyên Di Linh nói riêng và của cả tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm- Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho hay, Hội thảo hôm nay diễn ra trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng đã bước sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới.

Đưa Cao nguyên Di Linh sớm trở thành trung tâm phát triển xanh và hiện đại - 3

Theo ông Y Thanh Hà Niê Kđăm- Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc và cụ thể hóa kết quả Hội thảo thành các chương trình, đề án, dự án khả thi.

Sau khi sáp nhập, tỉnh hình thành một không gian phát triển liên hoàn từ cao nguyên - trung du - đồng bằng ven biển, với diện tích trên 24 nghìn km², dân số gần 4 triệu người. Đây là một trong những địa phương có quy mô lớn của cả nước, hội tụ đầy đủ tiềm năng về đất đai, tài nguyên sinh học, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng, kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao.

“Trong tổng thể không gian phát triển mới đó, Di Linh không chỉ là điểm giữa về địa lý, mà đang được định hình trở thành một cực tăng trưởng mới, có khả năng lan tỏa và dẫn dắt phát triển trong giai đoạn tới. Đây là không gian hội tụ đồng thời các giá trị về nông nghiệp, sinh thái, năng lượng và khoa học - công nghệ, giữ vai trò then chốt trong cấu trúc phát triển tổng thể của tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Nghị- Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định, sau hợp nhất với Đắk Nông và Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, quy mô kinh tế thuộc nhóm đầu, cơ cấu kinh tế đa dạng, tiềm lực khoáng sản và tài nguyên năng lượng tái tạo dồi dào, nông sản chủ lực đứng đầu cả nước, hệ sinh thái độc đáo kết nối cao nguyên-trung du-duyên hải...

Những điều kiện này tạo nên một chỉnh thể phát triển thống nhất, đồng bộ, mở ra tiềm năng, cơ hội để định hình Lâm Đồng trở thành một cực tăng trưởng mới của cả nước.

Đưa Cao nguyên Di Linh sớm trở thành trung tâm phát triển xanh và hiện đại - 4

Ông Nguyễn Thanh Nghị- Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho rằng, định hướng phát triển Di Linh phải là một cấu phần không thể tách rời trong chỉnh thể chiến lược phát triển thống nhất của Lâm Đồng, kết nối và khai thác hiệu quả lợi thế của các vùng lõi, khu vực của Lâm Đồng.

Theo ông Nghị, với vị trí địa lý chiến lược nằm trên các trục giao thông huyết mạch (QL20, QL28), kết nối trực tiếp với hệ thống hạ tầng chiến lược đang được khẩn trương hoàn thiện như: cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc (được khởi công ngày 19/12 vừa qua), cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, sân bay Phan Thiết... Di Linh có tiềm năng đặc biệt để trở thành trung tâm kết nối trên hành lang kinh tế Đông – Tây, kiến tạo không gian phát triển nối Tây Nguyên ra Biển Đông, đồng thời kết nối với các trung tâm kinh tế - tài chính - khoa học công nghệ trọng điểm phía Nam. Đây là một lợi thế địa kinh tế tuyệt đối mà không phải nơi nào cũng có được...

Trong thời gian tới, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Lâm Đồng và các địa phương tổ chức các Hội thảo tương tự để tiếp tục tham vấn ý kiến chuyên gia đối với các khu vực, địa bàn tiềm năng khác.

Đưa Cao nguyên Di Linh sớm trở thành trung tâm phát triển xanh và hiện đại - 5

Hội thảo là cơ hội để trao đổi sâu sắc về giải pháp và định hướng chiến lược cho phát triển Cao nguyên Di Linh.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đã trình bày nhiều tham luận cũng như đề xuất mô hình phát triển đặc thù, bền vững, kiến nghị các giải pháp phát triển đô thị sáng tạo, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và quản trị phát triển....nhằm đưa ra lời giải chiến lược cho tầm nhìn và chiến lược phát triển Cao nguyên Di Linh trong thời gian tới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bảo Yên

CLIP HOT