Trồng cây kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tích cực hưởng ứng các hoạt động thi đua sôi nổi đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tăng cường mảng xanh trong khuôn viên làm việc, sáng nay 19/5/2021 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã long trọng tổ chức Lễ phát động trồng cây kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 — 19/5/2021 ) tại Trung tâm xét nghiệm Y khoa , H.Bình Chánh, TP.HCM.

Trồng cây kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - 1

Các lãnh đạo, đại biểu trồng cây trong khuôn viên Trung tâm xét nghiệm Y Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, H.Bình Chánh

Đến tham dự lễ trồng cây có các đại biểu: PGS.TS Dương Anh Đức – Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm – Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, GS.TS Nguyễn Tấn bỉnh – Giám đốc Sở T tế TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Tuyến – Phó trưởng Ban Đô thị TP.HCM, ông Đào Gia Vượng – Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, PGS.TS Ngô Minh Xuân – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp – Phó hiệu trưởng Điều hành Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

"Lễ trồng cây hôm nay sẽ trở thành lễ thường niên trong tương lai", phát biểu khai mạc buổi  lễ, PGS.TS.Ngô Minh Xuân cho biết: nhiều năm qua Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa gắn kết lịch sử xã hội, lịch sử ngành và Lễ trồng cây nhớ ơn Bác…

Nhận thức được trách nhiệm này, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã và đang thực hiện trọng trách này, đây cũng là năm thứ hai nhà trường phát động trồng cây kỷ niệm ngày sinh của Bác, hướng đến tạo môi trường xanh cho người dân trong khu vực, và thực hiện điều trị bệnh cho bệnh nhân bằng “Vườn trị liệu” trong tương tương lai.

Trồng cây kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - 2

Ông Dương Anh Đức – Phó Chủ  tịch UBND TP.HCM

PGS.TS Dương Anh Đức – Phó Chủ  tịch UBND TP.HCM chia sẻ: cách đây gần 62 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã viết bài đăng trên báo Nhân Dân với nhan đề “Tết trồng cây”, cuối năm Kỷ Hợi (1959) Người đã kêu gọi toàn dân hưởng ứng “Tết trồng cây” và lời kêu gọi của Bác đã được toàn dân ta thực hiện lần đầu tiên trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý (1960).

Từ đó đến nay, “Tết trồng cây” theo lời Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và dần trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta.

Khi nơi đây trở thành khu công nghệ cao về y tế kỹ thuật chất lượng cao, phục vụ cho TP.HCM và khu vực phía Nam, thì việc trồng cây xây dựng một mô hình thành phố xanh – sạch là vô cùng cần thiết. Việc trồng cây này sẽ tạo nên một thành phố kiểu mẫu phía Nam của TP.HCM, ông Dương Anh Đức nhận định.

Trồng cây kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - 3

PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp – Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (bìa phải) tham quan tầng kỹ thuật Trung tâm Xét nghiệm y khoa Thành phố 

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp – Phó hiệu trưởng điều hành Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Hành động thiết thực góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa, đi vào cuộc sống, những câỵ xanh được vun trồng hôm nay tại Trung tâm Xét nghiệm y khoa Thành phố sẽ là một cột mốc đáng nhớ, góp phần truyền tải các thông điệp tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về ý nghĩa của cây xanh đối với môi trường, vận động toàn dân tích cực tham gia trông cây xanh khu vực sinh sống và làm việc.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT