Tìm giải pháp mở đường cho du lịch Việt Nam bứt phá
Tăng mức chi tiêu của du khách, mở rộng văn phòng xúc tiến ở nước ngoài, cải cách chính sách visa và đầu tư hạ tầng cao cấp là những giải pháp mà địa phương và doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển cho ngành du lịch trong thời gian tới.
Chiều 14/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Tọa đàm khoa học góp ý dự thảo Đề án Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Đề án sẽ được trình Bộ Chính trị, làm cơ sở ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2017.
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong nhấn mạnh sau 9 năm triển khai Nghị quyết 08, du lịch Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Theo báo cáo của Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế (tăng 20,2% so với năm 2024), phục vụ 137 triệu lượt khách nội địa, tổng thu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10% trở lên trong GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 160 triệu lượt khách nội địa.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: TITC.
Tại tọa đàm, nhiều đại biểu nhấn mạnh bài toán của du lịch Việt Nam hôm nay không còn là chạy theo số lượng, mà là nâng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng hiệu quả kinh tế.
Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thùy Yên cho rằng các mục tiêu trong Đề án mang tính đột phá, song cần đồng bộ nhiều giải pháp về hạ tầng, quy hoạch và cơ chế chính sách để nâng cao chất lượng điểm đến. Bà kiến nghị tập trung phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đồng thời sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với các loại hình mới như du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái nhằm tạo hành lang pháp lý cho địa phương trong công tác quản lý, cấp phép và bảo đảm an toàn cho du khách.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thùy Yên kiến nghị tập trung phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đồng thời sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với các loại hình mới như du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái. Ảnh: TITC.
Cùng quan điểm, Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế Trần Thị Hoài Trâm cho rằng phát triển du lịch giai đoạn mới phải lấy chiều sâu, giá trị trải nghiệm và bản sắc văn hóa làm nền tảng. Bà kiến nghị bổ sung cơ chế đặc thù dành cho đô thị di sản nhằm bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị di sản phục vụ phát triển kinh tế du lịch. Về hạ tầng, cần ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm phục vụ du lịch cao cấp như sân bay quốc tế, cao tốc, cảng du lịch và bến du thuyền. Về nhân lực, bà đề xuất chính sách đào tạo theo chuẩn quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực quản trị du lịch, tổ chức sự kiện và công nghệ giải trí.

Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế Trần Thị Hoài Trâm kiến nghị bổ sung cơ chế đặc thù dành cho đô thị di sản nhằm bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị di sản phục vụ phát triển kinh tế du lịch. Ảnh: TITC.
Từ Tuyên Quang, Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Trung Ngọc nhấn mạnh vai trò điều phối, hỗ trợ của Trung ương đối với các địa phương có tiềm năng du lịch thông qua cơ chế về nguồn lực, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng. Ông đặc biệt lưu ý tầm quan trọng của việc định vị thương hiệu du lịch quốc gia và thương hiệu địa phương gắn với hình ảnh, sản phẩm, trải nghiệm đặc trưng để du khách dễ dàng ghi nhớ và lựa chọn.

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Trung Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc định vị thương hiệu quốc gia và thương hiệu điểm đến. Ảnh: TITC.
Đại diện Hãng hàng không Vietjet Air đánh giá mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế là rất tham vọng, đòi hỏi tính toán kỹ về năng lực hạ tầng, vận tải và khả năng cạnh tranh khu vực. Theo đại diện hãng, phương thức xúc tiến cần đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hình thành các văn phòng xúc tiến tại nước ngoài để xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam rõ nét hơn trên thị trường quốc tế.
Đáng chú ý, Vietjet Air kiến nghị tiếp tục mở rộng và linh hoạt hơn nữa chính sách visa, nghiên cứu cấp visa với thời hạn dài hơn, đồng thời xây dựng cơ chế visa quá cảnh tại các sân bay quốc tế để thu hút thêm khách quá cảnh kết hợp du lịch ngắn ngày tại Việt Nam.

Đại diện Hãng hàng không Vietjet Air đề nghị cần tính toán kỹ về hạ tầng và năng lực vận chuyển hàng không để đáp ứng mục tiêu thu hút khách du lịch quốc tế. Ảnh: TITC.
Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Du lịch Vietravel chỉ ra hàng loạt điểm nghẽn. Theo ông, chính sách ngành hiện nay chưa đủ mạnh, thiếu tính đột phá và ưu đãi đầu tư; hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics du lịch thiếu kết nối; công tác xúc tiến quảng bá hạn chế do thiếu nguồn lực và mạng lưới quốc tế chuyên nghiệp; sản phẩm tuy đa dạng nhưng thiếu chiều sâu, chưa tạo được hệ sinh thái trải nghiệm đồng bộ; tỷ lệ lao động du lịch qua đào tạo còn thấp.
Ông Kỳ đề xuất xây dựng các chính sách dài hạn, đồng bộ và có tính đặc thù cho ngành du lịch; phát triển hệ thống văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia phục vụ quản lý, dự báo và hoạch định chính sách. Đặc biệt, ông kiến nghị sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế đêm để tạo thêm sản phẩm, tăng trải nghiệm và gia tăng chi tiêu của du khách.
Tổng hợp các ý kiến, nhiều đại biểu nhất trí rằng cần định vị rõ thương hiệu du lịch quốc gia Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; xây dựng các sản phẩm đặc sắc, khác biệt, có giá trị gia tăng cao; phát triển hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, kinh tế đêm và các sản phẩm du lịch mới để kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu. Cùng với đó là tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng; có cơ chế hỗ trợ mở đường bay quốc tế; thu hút đầu tư chiến lược; phát triển du lịch gắn với điện ảnh và kinh tế biên mậu.
Nhiều kiến nghị cũng đề cập tăng nguồn lực cho xúc tiến du lịch quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền tảng OTA trong nước; phát triển hạ tầng kết nối liên vùng, hạ tầng đường thủy, hàng không và giải pháp du lịch thích ứng biến đổi khí hậu, đặc biệt với khu vực miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng sinh thái đặc thù.
Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định Bộ VHTTDL sẽ tiếp thu các ý kiến với tinh thần cầu thị, cởi mở để hoàn thiện Đề án trình cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, tạo nền tảng đưa du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Để đạt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa, đóng góp 14% GDP vào năm 2030 buộc...


