Agriseco bứt phá lợi nhuận quý I/2026, dư nợ cho vay và doanh thu môi giới tăng trưởng mạnh
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều chuyển biến, Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với những con số tích cực. Các mảng hoạt động cốt lõi từ môi giới đến cho vay đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đẩy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính, trong quý I/2026 Agriseco ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 145,32 tỷ đồng, tăng trưởng 40,05% so với mức 103,76 tỷ đồng của quý I/2025. Đây là kết quả của chiến lược tập trung vào các nghiệp vụ kinh doanh chính trong giai đoạn thị trường sôi động. Cụ thể, mảng cho vay và phải thu tiếp tục đóng vai trò là "máy in tiền" lớn nhất khi mang về 63,43 tỷ đồng tiền lãi, tăng 51,01% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động môi giới chứng khoán cũng chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ khi đạt doanh thu 22,94 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 57% so với quý I/2025.
Mảng đầu tư tài chính của Agriseco trong quý đầu năm cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng vọt lên mức 26,05 tỷ đồng, cao gấp 3,7 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 26,91 tỷ đồng. Dù con số này thấp hơn so với cùng kỳ năm trước do chênh lệch đánh giá lại tài sản giảm, nhưng thực tế lãi từ việc bán các tài sản tài chính đã tăng hơn gấp đôi, đạt mức 23,59 tỷ đồng.
Về mặt quản lý chi phí, Agriseco đã tối ưu hóa hiệu quả khi chi phí hoạt động trong kỳ giảm xuống còn 35,05 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 6,8% so với quý I/2025. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ việc lỗ các tài sản tài chính FVTPL và chi phí dự phòng giảm mạnh. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, chi phí tài chính lại tăng đột biến lên mức 32,09 tỷ đồng, cao gấp 3,7 lần so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này là do chi phí lãi vay tăng mạnh từ 8,63 tỷ đồng lên mức 31,51 tỷ đồng. Điều này cho thấy công ty đã đẩy mạnh sử dụng đòn bẩy tài chính để tài trợ cho các hoạt động nghiệp vụ trong kỳ.

Sau khi khấu trừ các loại chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, Agriseco báo lãi sau thuế quý I/2026 đạt 43,49 tỷ đồng, tăng trưởng 33,85% so với kết quả 32,49 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng cải thiện từ 151 đồng lên 190 đồng.
Tính đến ngày 31/03/2026, quy mô tổng tài sản của Agriseco đã mở rộng lên mức 5.197,85 tỷ đồng, tăng 17,23% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, danh mục các khoản cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.558,48 tỷ đồng, trong đó nợ gốc cho vay margin đạt 2.464,37 tỷ đồng. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền cũng tăng đáng kể, đạt 203,30 tỷ đồng so với mức 146,66 tỷ đồng hồi đầu năm.
Danh mục đầu tư tài chính HTM của doanh nghiệp đạt 1.310,39 tỷ đồng ngắn hạn và 310,34 tỷ đồng dài hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu. Đối với tài sản tài chính FVTPL, giá trị hợp lý đạt 474,47 tỷ đồng, với trọng tâm là các chứng chỉ tiền gửi trị giá 459,53 tỷ đồng.
Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của Agriseco tăng mạnh từ 1.865,95 tỷ đồng lên 2.577,10 tỷ đồng trong vòng 3 tháng. Sự gia tăng này tập trung chủ yếu ở các khoản vay ngắn hạn nhằm phục vụ nhu cầu vốn kinh doanh, tăng từ 1.706 tỷ đồng lên 2.473,10 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm cuối quý I đạt 2.620,75 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy được hơn 287 tỷ đồng.
Bên cạnh những con số tài chính khả quan, Agriseco đang đứng trước những thay đổi quan trọng về mặt nhân sự cấp cao. Ông Lê Sơn Tùng, người đã gắn bó với công ty từ năm 2010 và giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ tháng 4/2023, vừa nộp đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ông Tùng hiện cũng là người đại diện phần vốn góp cho cổ đông lớn nhất là Ngân hàng Agribank với tỷ lệ khoảng 20% vốn điều lệ. Thông tin về việc thay đổi nhân sự và kế hoạch kinh doanh cho cả năm 2026 dự kiến sẽ được thảo luận chi tiết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào cuối tháng 4 tại Hà Nội.


