TP.HCM ưu tiên đầu tư hơn 80 dự án văn hóa giai đoạn 2026–2030
TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 80, lập danh mục hơn 80 dự án văn hóa và di tích. Nhiều công trình quy mô lớn, vốn hàng nghìn tỉ đồng, được đưa vào diện ưu tiên đầu tư đến năm 2030.
Danh mục gồm nhiều dự án quy mô lớn, được phân loại theo mức độ hoàn thiện thủ tục và khả năng triển khai. Một số dự án đã xác định chủ đầu tư, đang hoàn thiện hồ sơ hoặc lấy ý kiến thẩm định từ các sở, ngành liên quan.
Đáng chú ý, dự án xây dựng Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch có tổng vốn sơ bộ 1.988 tỉ đồng. Dự án xây dựng mới Bảo tàng TP.HCM có tổng vốn khoảng 2.622 tỉ đồng, trong đó dự kiến bố trí 2.000 tỉ đồng từ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.

Rạp xiếc Phú Thọ
Tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, hai dự án nhà tập luyện có tổng vốn lần lượt hơn 1.978 tỉ đồng và khoảng 2.223 tỉ đồng. Các dự án này do Ban Dân dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư, đang được Sở Tài chính phối hợp thẩm định.
Một số dự án khác gồm khu hành chính và ứng dụng công nghệ thể thao tại phường Phú Thọ với vốn khoảng 1.500 tỉ đồng. Dự án Trung tâm Nghệ thuật truyền thống TP.HCM cũng đặt tại khu vực này, tổng vốn dự kiến 1.918 tỉ đồng.
Ở nhóm bảo tồn di tích, thành phố dự kiến tu bổ Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM với vốn khoảng 430 tỉ đồng và Bảo tàng TP.HCM với 624 tỉ đồng. Dự án chỉnh lý trưng bày, mở rộng Bảo tàng Côn Đảo có tổng vốn 370 tỉ đồng, cùng với quảng trường Vinh Quang và giải phóng mặt bằng khu bảo vệ di tích Côn Đảo, vốn khoảng 1.080 tỉ đồng.
Ngoài ra, dự án Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao khu vực 3 kết hợp nâng cấp sân vận động Lam Sơn có tổng vốn khoảng 412 tỉ đồng, đang được đưa vào danh mục ưu tiên.
Song song với danh mục dự án, TP.HCM cũng ban hành phụ lục các đề án và nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực văn hóa. Trong đó, đề án phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM đến năm 2030 dự kiến hoàn thành giai đoạn chuẩn bị trong quý III-2026.


