Họp báo Thái Lan đấu Việt Nam: HLV Polking khen thầy Park, mơ vô địch châu Á

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ở buổi họp báo tối 16/1, HLV Mano Polking đã ngợi ca chiến thắng của Thái Lan trước Việt Nam để lên ngôi vô địch AFF Cup 2022, nhưng ông cũng rất trân trọng đồng nghiệp Park Hang Seo.

Phần trả lời họp báo của HLV Mano Polking (ĐT Thái Lan):

- Phóng viên (PV): Ông từng nói sẽ nhớ HLV Park Hang Seo đúng không? Ông có điều gì muốn nói với đồng nghiệp này khi ông ấy vừa có trận đấu cuối cùng dẫn dắt ĐT Việt Nam?

- HLV Polking: "Tôi nhắc lại, tôi không phải là người nói câu đó. Ông ấy (HLV Park Hang Seo) là người có cá tính tuyệt vời, một HLV tuyệt vời. Tôi chúc ông ấy nhiều may mắn và thành công trong bước đường tiếp theo. Tôi trân trọng cách ông ấy yêu bóng đá, hết mình với bóng đá và cống hiến cho Việt Nam".

Họp báo Thái Lan đấu Việt Nam: HLV Polking khen thầy Park, mơ vô địch châu Á - 1

Sau khi 2 năm liên tiếp vô địch AFF Cup cùng ĐT Thái Lan, HLV Mano Polking tiết lộ ông muốn cùng "Bầy voi chiến" đánh bại Nhật Bản, Hàn Quốc hay UAE để xưng vương châu Á (ASIAN Cup)

- PV: Tình hình chấn thương của tiền đạo Teerasil Dangda ra sao?

- HLV Polking: "Bây giờ chúng tôi có những tiền đạo trẻ và họ đều chơi tốt. Họ có màn trình diễn tốt. Cậu ấy  (Dangda) vẫn là tiền đạo tốt và đẳng cấp nhưng lại dính chấn thương khiến chúng tôi phải thích ứng. ĐT Thái Lan còn có Suphanat (Muenata) hay Supachai (Chaided)… Chúng ta vẫn có rất nhiều cầu thủ trẻ cho tương lai".

- PV: Ông nhận định gì về trận đấu vừa qua?

- HLV Polking: "Chúng tôi đã có kế hoạch tốt. Hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi nên nếu ĐT Việt Nam muốn vô địch, họ phải thắng trận lượt về. Nếu hoà 3-3 tại lượt về, họ sẽ vô địch nhưng tỷ số hòa với kết quả đó quá khó xảy ra ở trận chung kết".

"Chúng tôi kiểm soát trận đấu và đã cố gắng ghi bàn. Khi bàn thắng đến, cầu thủ Thái Lan trở nên tự tin. Khi đó, ĐT Việt Nam rơi vào tình thế khó khăn vì phải ghi tới 2 bàn. Việt Nam không chơi pressing tầm cao, còn chúng tôi kiểm soát bóng. Đây không phải là trận đấu đẹp nhưng là trận đấu tốt với Thái Lan. Chúng tôi đã có được điều mình muốn là chiến thắng".

"Chúng tôi luôn muốn chiến thắng, luôn là số một Đông Nam Á. Nhưng chúng tôi muốn hơn thế nữa, ví dụ như đoạt chức vô địch châu Á (ASIAN Cup) vì giải đó có những đội bóng tốt hơn. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc hay UAE…Chúng tôi sẽ phải nỗ lực và tiến bộ hơn nữa".

"Còn chuyện muốn thi đấu đạt kết quả tốt ở các giải đấu đẳng cấp hơn thì bạn phải nhận được nhiều sự hỗ trợ như các giải đấu trong nước phải phát triển thế nào. Tôi không thể tạo ra phép màu. Nhưng là HLV, tôi cam kết sẽ giúp các cầu thủ phát triển và trở nên tốt hơn có thể".

- PV: Việc ĐT Thái Lan thắng trận này trước ĐT Việt Nam có ý nghĩa như thế nào với ông?

- HLV Polking: "Kết quả rất quan trọng. Chúng tôi là số một. Chúng tôi luôn muốn nhiều hơn chức vô địch Đông Nam Á. Nhưng tôi cũng nói với cầu thủ của mình rằng giải này chúng tôi phải thắng. Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời, một tinh thần tuyệt vời. Tôi có một đội trưởng (Theerathon Bunmathan) tuyệt vời, cầu thủ hay nhất giải. Rõ ràng đó là điều đáng tự hào".

Họp báo Thái Lan đấu Việt Nam: HLV Polking khen thầy Park, mơ vô địch châu Á - 2

HLV Mano Polking tự tin tuyên bố ĐT Thái Lan là số 1 Đông Nam Á và ngợi ca tiền vệ đội trưởng Theerathon Bunmathan

Chờ đợi gì ở cuộc họp báo của ĐT Thái Lan sau trận tái đấu ĐT Việt Nam?

3 ngày sau trận hòa 2-2 kịch tính ở sân Mỹ Đình với ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan đã trở về sân nhà Thammasat tiếp đón đội bóng của chúng ta trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. "Bầy voi chiến" đã thắng 1-0 nhờ cú sút xa đẹp mắt của đội trưởng Theerathon Bunmathan ở phút 24.

Họp báo Thái Lan đấu Việt Nam: HLV Polking khen thầy Park, mơ vô địch châu Á - 3

ĐT Việt Nam đã nỗ lực hết sức nhưng không thể đảo ngược tình thế trên sân của ĐT Thái Lan

Với kết quả này, Thái Lan đánh bại Việt Nam 3-2 sau hai lượt trận chung kết để chính thức bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup và có lần thứ 7 đăng quang giải đấu số 1 Đông Nam Á. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, đội bóng xứ sở chùa Vàng lên ngôi dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking.

Ngay sau khi màn so tài được ví là "Siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á" giữa Thái Lan và Việt Nam khép lại, HLV Mano Polking đã tham dự buổi họp báo để nói về chiến công của ông và các học trò trên sân nhà Thammasat.

Họp báo Thái Lan đấu Việt Nam: HLV Polking khen thầy Park, mơ vô địch châu Á - 4

HLV Mano Polking trả lời họp báo

Tại đây, nhà cầm quân người Đức gốc Brazil đã có những chia sẻ về màn trình diễn của các học trò khi tái đấu thầy trò HLV Park Hang Seo và nhận định về chức vô địch AFF Cup 2022 mà tuyển Thái Lan vừa đạt được.

Trước đó, hôm 15/1, ở buổi họp báo trước trận, HLV Mano Polking chia sẻ: "Chúng ta biết rằng mọi thứ chưa kết thúc, vẫn còn trận lượt về, phải tập trung từ phút đầu tiên, chơi tốt như trận lượt đi. Các cầu thủ phải tập trung".

"Chúng tôi vẫn còn thời gian để chờ các cầu thủ đang chấn thương, khoảng 30 tiếng, trước khi quyết định đội hình thi đấu. Chúng tôi không ra sân để phòng ngự, chúng tôi muốn chơi theo đúng phong cách của mình. Thái Lan ra sân để giành chiến thắng”.

“Trận lượt đi khó khăn nhưng chúng tôi đã chơi tốt. Việt Nam khởi đầu tốt nhưng chúng tôi đã thích ứng dần, sau khoảng 25 phút chúng tôi kiểm soát lại được bóng, chơi tốt hơn. Chúng tôi đã có kết quả rất tuyệt khi dẫn 2-1, nhưng Việt Nam có bàn gỡ hoà khiến trận đấu ngày mai trở lên cởi mở hơn, cơ hội chia đều cho hai đội".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đăng Đức - Anh Khoa

CLIP HOT