Tin mới nhất bóng đá tối 2/1: Mbappe nhận đãi ngộ đặc biệt nếu đến Real Madrid

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bản tin bóng đá cập nhật tối 2/1: Tiền đạo người Pháp có quyền tự do đàm phán với bất kỳ câu lạc bộ nào trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2022.

Mbappe nhận đãi ngộ đặc biệt nếu đến Real Madrid

Theo tờ ABC (Tây Ban Nha), Real Madrid lên kế hoạch trao cho Kylian Mbappe bản hợp đồng 6 năm, kèm mức lương 21 triệu euro mỗi năm, đây là mức thu nhập ngang với Cristiano Ronaldo khi còn khoác áo "Los Blancos". Real muốn hoàn tất thương vụ bom tấn này ngay khi kỳ chuyển nhượng hè 2022 mở cửa. Do không mất phí chuyển nhượng cho PSG, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thể sẽ trả cho Mbappe phí lót tay lên đến 40 triệu euro.

Tin mới nhất bóng đá tối 2/1: Mbappe nhận đãi ngộ đặc biệt nếu đến Real Madrid - 1

Văn Lâm chia tay gia đình ở Nga để sang Nhật

Sáng 2/1, Văn Lâm đã đặt chân đến Osaka để chuẩn bị cho mùa giải mới. Thủ môn sinh năm 1993 bay từ Nga sang Phần Lan và nối chuyến đến Nhật Bản từ hôm 1/1. Trước đó, anh dùng bữa tối nhẹ nhàng và ấm cúng bên gia đình. Đúng như lịch trình dự tính trước đó, Văn Lâm chia tay bố mẹ và em gái sau khi cùng nhau đón năm mới.

Xavi: "Thật điên rồ khi không hoãn trận của Barca"

HLV Xavi bất bình khi La Liga không hoãn trận Barca gặp Mallorca ở vòng 19 hôm nay 2/1, dù CLB đang mất tới 17 cầu thủ đội một. "Tôi rất lo lắng. Thật điên rồ khi La Liga không hoãn trận đấu. Không có nghĩa lý gì để thi đấu cả", Xavi nói trong buổi họp báo trước trận. "Chúng tôi phải đôn nhiều cầu thủ từ đội B, khi thiếu vắng tới 17 cầu thủ đội một. Các quy định rất khắc nghiệt. Mallorca cũng ở trong tình trạng tương tự, mặc dù không nghiêm trọng bằng. Mọi thứ rất hỗn loạn, nhưng mục tiêu của Barca vẫn là ba điểm.

Man City bị người cũ tố không xứng đáng thắng Arsenal

Cựu hậu vệ của Manchester City - Nedum Onuoha phát biểu trên kênh truyền hình BBC cho rằng đội bóng này không xứng đáng thắng ngược Arsenal 2-1 tối qua (1/1) ở vòng 21 giải Ngoại hạng Anh: "Thật không may mắn. Theo tôi, Man City không xứng đáng giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng họ đã rất, rất may mắn khi chơi hơn người, sau đó ghi bàn ở phút 90+3".

"Họ đã ăn mừng cuồng nhiệt như vậy cho cả 2 bàn thắng, bởi vì họ đã không đạt được phong độ tốt nhất ngày hôm nay", Onuoha nói.

Tin mới nhất bóng đá tối 2/1: Mbappe nhận đãi ngộ đặc biệt nếu đến Real Madrid - 2

Man City đã thắng ngược Arsenal 2-1 đầy kịch tính và may mắn

Owen cảnh báo HLV Rangnick đang gặp vấn đề ở MU như Solskjaer

Huyền thoại Michael Owen cho rằng HLV Ralf Rangnick đang gặp khó khăn với "nửa đỏ thành Manchester" tương tự người tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer. Ở vòng 21 Premier League, MU sẽ có cuộc tiếp đón Wolverhampton trên sân nhà lúc 0h30 rạng sáng 4/1 (giờ Việt Nam).

Mới đây, Michael Owen nhận định: “Đây là một trận đấu lớn đối với Man United. Tôi biết là còn sớm trong nhiệm kỳ của Ralf Rangnick, nhưng thực sự có cảm giác như ông ấy cần một vài chiến thắng vang dội để khẳng định quyền lực của mình ở CLB này và thuyết phục người hâm mộ. 

Màn trình diễn gần đây không được tuyệt vời, và có vẻ như ông ấy đang gặp phải vấn đề tương tự như Ole, đó là tìm ra hệ thống sơ đồ phù hợp với tất cả những cầu thủ hiện tại". 

Tuchel tin Chelsea sẽ ngăn Man City thống trị giải Ngoại hạng Anh

Trong buổi họp báo trước trận Chelsea gặp Liverpool ở vòng 21 Ngoại hạng Anh lúc 23h30 đêm nay (2/1, giờ Việt Nam), HLV Thomas Tuchel của "The Blues" nói: "Man City không dừng lại và họ biết cách để giành điểm số tối đa mùa này qua mùa khác. Man City rất chất lượng, từ đội ngũ đến ban huấn luyện và cách CLB này được điều hành. Man City là một cỗ máy chiến thắng.

"Vào những thời điểm cụ thể, chiều sâu đội hình là chìa khóa tới thành công của Man City. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, và luôn nỗ lực hết mình. Nhưng hiện tại, Chelsea cần phải thực đó, đó là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn".

Sao Thái Lan Bunmathan phạm lỗi nhiều nhất AFF Cup 2020

Theerathon Bunmathan, hậu vệ phải của ĐT Thái Lan đã dẫn đầu danh sách thẻ vàng ở AFF Cup 2020. Hậu vệ sinh năm 1990 chỉ đá 5 trận nhưng là cầu thủ duy nhất nhận 3 thẻ vàng. Riêng hai trận gặp Việt Nam ở bán kết, anh đã lĩnh 2 thẻ. Theerathon có thể đã bị phạt nặng hơn nếu cú giật cùi chỏ vào mặt Quang Hải bị trọng tài phát hiện. Cầu thủ này khá may mắn khi không phải nhận thẻ đỏ nào.

Văn Lâm chia tay gia đình ở Nga để trở lại Nhật Bản

Thủ môn tuyển Việt Nam có buổi tối ấm cúng cùng bố mẹ và em gái ở Nga để đón chào năm mới 2022, cũng là buổi tiệc anh chia tay gia đình để lên đường sang Nhật Bản hội quân cùng Cerezo Osaka.

Sáng 2/1, Văn Lâm đã đặt chân đến Osaka để chuẩn bị cho mùa giải mới. Thủ môn sinh năm 1993 bay từ Nga sang Phần Lan và nối chuyến đến Nhật Bản từ hôm 1/1.

HLV Rangnick giữ chân Cavani

Theo báo chí Anh đưa tin, HLV Ralf Rangnick đã đưa ra quyết định giữ chân lão tướng Edinson Cavani trong tháng 1/2022. Trước đó, có thông tin MU sẽ để tiền đạo người Uruguay tới Barcelona. Điều này cũng có nghĩa MU sẽ không chiêu mộ thêm tiền đạo nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, dù có tin đồn quan tâm chân sút Julian Alvarez của River Plate.

Bên cạnh đó, một cầu thủ khác cũng sẽ tiếp tục ở lại Old Trafford là Donny van de Beek. Tiền vệ người Hà Lan khao khát được ra đi theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, MU không muốn cầu thủ này ra đi vì lo sợ đội hình có thể bị ảnh hưởng về lực lượng bởi Covid-19.

Huyền thoại Arsenal khuyên Rangnick loại Ronaldo

Paul Merson khuyên HLV tạm quyền Ralf Rangnick nên loại bỏ Cristiano Ronaldo khỏi đội hình chính của MU. Huyền thoại Arsenal nói với Sportskeeda: “Nhìn vào tình hình MU hiện tại, tôi thực sự tin rằng Ronaldo cần bị loại bỏ. Cavani nên thay thế vị trí của cậu ta để kết hợp với những cái tên như Sancho, Rashford và Greenwood. Có điều gì đó không ổn ở MU. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều đang diễn ra ở hậu trường và nó có vẻ không tốt cho họ”.

Tin mới nhất bóng đá tối 2/1: Mbappe nhận đãi ngộ đặc biệt nếu đến Real Madrid - 3

Ronaldo đang là chân sút số 1 của MU mùa này

Conte đi vào lịch sử Tottenham

Chiến thắng 1-0 trước Watford giúp Tottenham nối dài mạch bất bại lên con số 8 dưới thời Antonio Conte. Thành tích này giúp chiến lược gia người Italia trở thành HLV có chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử đội bóng thành London.

SAO Arsenal nói gì về tấm thẻ đỏ trước Man City?

Gabriel Magalhaes đã bị đuổi khỏi sân trong thất bại 1-2 của Arsenal trước Man City. Sau trận đấu, trung vệ người Brazil viết trên trang Instagram cá nhân: ““Thật khó để chấp nhận điều đó, nhưng chỉ có Chúa mới biết mọi thứ!

Tự hào là một phần của đội bóng này!!! Tinh thần tuyệt vời! Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau, chiến đấu đến cùng !! Vì đội bóng, tôi sẽ chiến đấu cho đến khi tôi chết!! Hãy tiếp tục cải thiện vào năm 2022!!!”

Chiellini dương tính với Covid-19

Trang chủ của Juventus vừa phát đi thông báo rằng Giorgio Chiellini đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Đội bóng thành Turin cũng cho biết tuyển thủ Italia hiện đã được đặt trong tình trạng cách ly, tuân thủ theo quy định về sức khỏe có hiệu lực.

Ancelotti chưa vội nghĩ về Mbappe

Kylian Mbappe hiện đang ở trong 6 tháng cuối cùng của hợp đồng với PSG, nhưng HLV Ancelotti đã bác bỏ những câu hỏi liên quan đến tiền đạo người Pháp.

Ông nói: “Tôi không biết về Mbappe. Tất cả những gì chúng tôi đang nghĩ đến bây giờ là chiến đấu cho tất cả các giải đấu mà chúng tôi đang tham dự trong mùa giải này. Chúng tôi có La Liga, Copa del Rey và sau đó là Siêu cúp ở Saudi Arabia. Lịch thi đấu bận rộn. Điều cuối cùng tôi nghĩ đến là những gì sẽ xảy ra vào ngày 30 tháng 6”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT