Rộ tin Alonso từ chối Liverpool - Bayern, "Hùm xám" gây sốc với cựu HLV MU

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Những diễn biến bất ngờ về chiếc ghế HLV trưởng ở Liverpool và Bayern Munich liên tiếp xuất hiện.

Vào cuối mùa giải 2023/24, Liverpool và Bayern Munich sẽ có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo khi chia tay HLV trưởng Jurgen Klopp và Thomas Tuchel. Mặt khác, 2 câu lạc bộ đều xem Xabi Alonso là sự lựa chọn hàng đầu ngồi vào "ghế nóng".

Rộ tin Alonso từ chối Liverpool - Bayern, "Hùm xám" gây sốc với cựu HLV MU - 1

Alonso sẽ từ chối Liverpool lẫn Bayern Munich để ở lại Bayer Leverkusen

Alonso đang giúp Bayer Leverkusen duy trì thành tích bất bại trên mọi đấu trường (38 trận), qua đó dẫn đầu Bundesliga, lọt vào bán kết cúp Quốc gia Đức, tứ kết Europa League. Vì vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha trở thành cái tên được săn đón khắp châu Âu.

Tuy nhiên nguồn tin từ Telegraph, Daily Mail, This is Anfield cho hay, Alonso sẽ tiếp tục gắn bó với CLB chủ quản Bayer Leverkusen thay vì gia nhập Liverpool hay Bayern Munich. Hợp đồng giữa đôi bên còn thời hạn tới năm 2026 và Alonso muốn đền đáp sự tin tưởng từ ban lãnh đạo đội bóng.

Trả lời phỏng vấn BR24 hôm 28/3, Chủ tịch danh dự của Bayern Munich, Uli Hoeness cũng thừa nhận "Hùm xám" khó có cơ hội lôi kéo Alonso vào mùa hè: "Alonso có xu hướng ở lại Bayer Leverkusen hơn vì những thành công hiện tại và vì anh ta không muốn bỏ đội bóng lại phía sau. Giả sử Alonso trải qua 2 hoặc 3 năm thành công nữa, có lẽ việc đưa anh ta khỏi Leverkusen sẽ trở nên dễ dàng hơn".

Trước tình cảnh không thể chiêu mộ Alonso, Liverpool sẽ chuyển hướng sang 2 ứng viên khác là Ruben Amorim (HLV trưởng Sporting Lisbon) và Roberto De Zerbi (Brighton). Theo Daily Mail, Amorim đang chiếm ưu thế vì được chấm điểm cao trong các bài kiểm tra dữ liệu nội bộ ở đội chủ sân Anfield.

Về phía Bayern, tờ Kicker (Đức) tiết lộ "Hùm xám" đang xem Ralf Rangnick như phương án khả dĩ tiếp quản ghế HLV trưởng. Ralf Rangnick, 65 tuổi, từng làm việc tại nhiều CLB Đức như Hannover 96, Schalke 04, RB Leipzig. Hiện ông đang dẫn dắt ĐTQG Áo và vừa giúp đội tuyển này đoạt vé dự EURO 2024.

Rộ tin Alonso từ chối Liverpool - Bayern, "Hùm xám" gây sốc với cựu HLV MU - 2

Liverpool cân nhắc bổ nhiệm Amorim, Bayern tính gây sốc với HLV Rangnick

Lần gần nhất Rangnick dẫn dắt một CLB là MU giai đoạn 2021-2022. Dưới vai trò HLV tạm quyền, nhà cầm quân này chỉ thắng 11/29 trận đấu trên mọi đấu trường (hòa 9, thua 9), vì vậy việc ông được ban lãnh đạo Bayern để mắt gây ra không ít bất ngờ.

Ngoài Rangnick, "Hùm xám" thực tế còn nhắm tới De Zerbi. Chiến lược gia người Italia cũng là phương án yêu thích của Giám đốc thể thao Max Eberl, tuy nhiên tờ Kicker nhấn mạnh ban lãnh đạo Bayern ưu tiên chọn HLV biết tiếng Đức: "Tiếng Đức không thực sự cần thiết đối với tân HLV trưởng Bayern, nhưng đó là điều mong muốn của ban lãnh đạo".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (tổng hợp)

CLIP HOT