Nóng nhất thể thao tối 29/12: Chuyên gia hé lộ McGregor suýt thắng Mayweather

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Chuyên gia boxing của trang ESPN tiết lộ Conor McGegor từng suýt làm nên cú sốc trước Floyd Mayweather vào năm 2017.

Chuyên gia hé lộ McGregor suýt thắng Mayweather

Trả lời phỏng vấn trang The Schmo, Teddy Atlas, chuyên gia boxing của trang ESPN tiết lộ Conor McGregor từng gây ấn tượng mạnh trong "trận đấu triệu đô" với Floyd Mayweather vào năm 2017. Cụ thể, theo Teddy Atlas, "Gã điên UFC" hoàn toàn chiếm thế thượng phong suốt 6 hiệp đầu và nếu duy trì thế trận, anh có thể gây bất ngờ. Dù vậy, Mayweather mới là người thắng chung cuộc nhờ cú knock-out kỹ thuật trong hiệp 10.

Nóng nhất thể thao tối 29/12: Chuyên gia hé lộ McGregor suýt thắng Mayweather - 1

Huyền thoại tennis nữ Australia giải nghệ sau Australian Open 2022

Mới đây, tay vợt nữ kì cựu Samantha Stosur xác nhận sẽ giải nghệ sau Australian Open 2022 (17/1-30/1/2022). Việc góp mặt tại Grand Slam trên sân nhà cũng giúp Stosur trở thành tay vợt "xứ sở chuột túi" tiếp theo có 20 lần tham dự vòng đấu chính Australian Open, san bằng kỷ lục của Leyton Hewitt.

Samantha Stosur, 37 tuổi, từng giành 1 Grand Slam, xếp hạng 4 WTA ở nội dung đánh đơn và 4 Grand Slam, xếp hạng 1 WTA đánh đôi trong sự nghiệp.

Murray tiếc nuối với thành tích "vua về nhì" Australian Open 

Andy Murray thừa nhận anh luôn tiếc nuối khi nhớ về những trận chung kết Australian Open. Dù không kỳ vọng vào một phong độ tốt nhất khi chuẩn bị trở lại Melbourne lần đầu tiên kể từ năm 2019 nhưng Murray vẫn tin rằng mình sẽ có những kỷ niệm đẹp tại nơi đây.

Nóng nhất thể thao tối 29/12: Chuyên gia hé lộ McGregor suýt thắng Mayweather - 2

Murray luôn tiếc nuối khi nhắc tới danh hiệu tại Australian Open

“Tôi luôn yêu thích được thi đấu ở đó. Tôi từng khao khát giành chiến thắng ở một trong những trận chung kết của mình. Thế nhưng, tôi đã không làm được lần nào. Tôi cảm thấy mình xứng đáng có được một danh hiệu Australian Open, nhưng tôi chưa bao giờ làm được điều đó dù đã ở rất gần mục tiêu", Murray bày tỏ sự tiếc nuối.

Murray sẽ có lần thứ 14 trong sự nghiệp tham dự giải Grand Slam mở màn mùa giải mới. Murray từng chơi năm trận chung kết tại đây nhưng chưa giành được một chức vô địch nào. Cũng tại Australian Open, anh đã thắng 48 trận và thua 13 trận.Lần gần nhất Murray góp mặt ở Australian Open là mùa 2019, nơi tay vợt Scotland đã bị loại ở vòng đầu khi để thua Roberto Bautista Agut sau 5 set kịch tính.

Dominic Thiem chính thức lỡ Australian Open 2022

Trên Twitter cá nhân, Dominic Thiem đã viết một bức tâm thư dài để thông báo về việc không tham dự Australian Open 2022 (17/1 - 30/1/2022). Tay vợt từng lọt vào trận chung kết năm 2020 lí giải muốn tập trung hồi phục chấn thương cổ tay, nguyên nhân khiến anh phải nghỉ thi đấu từ tháng 6.

Nóng nhất thể thao tối 29/12: Chuyên gia hé lộ McGregor suýt thắng Mayweather - 3

“Hiện tại tôi đã khỏe trở lại, cổ tay cũng ở trạng thái tối ưu và tôi đang tập luyện bình thường. Tuy nhiên sau kỳ nghỉ ngắn ngày, tôi cùng ê kíp huấn luyện quyết định thực hiện một số thay đổi về lịch thi đấu. Tôi sẽ nhớ người hâm mộ Australia và muốn trở lại đây vào năm 2023", trích đoạn bài viết trên Twitter của Thiem.

Trước Thiem, nhiều tay vợt danh tiếng như Roger Federer, Milos Raonic, Jennifer Brady, Karolina Pliskova, Serena Williams hay Bianca Andreescu cũng xác nhận vắng mặt tại Grand Slam đầu tiên trong năm.

Mỹ nhân Raducanu ký hợp đồng trị giá 3 triệu bảng

Theo Daily Mail, Emma Raducanu vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng hợp tác với một hãng viễn thông lớn của Anh trị giá 3 triệu bảng. Bản hợp đồng béo bở này đến chỉ không lâu sau khi nhà vô địch US Open đơn nữ trở thành đại sứ thương hiệu của hãng hàng không Vương quốc Anh British Airways.

Cộng với hợp đồng quảng bá cho các hãng thời trang, đồ trang sức, nước khoáng trên khắp thế giới, tài sản ròng của tay vợt 19 tuổi ước tính vào khoảng 10 triệu bảng.

Jack Paul không bao giờ thượng đài với em trai Tyson Fury

BJ Flores, HLV của Jack Paul tuyên bố Tommy Fury đã bỏ lỡ cơ hội lớn trong cuộc đời, thậm chí có thể không bao giờ được thượng đài với Youtuber người Mỹ. Theo kế hoạch, cuộc so găng giữa Jack Paul và Tommy Fury diễn ra vào 18/12 nhưng bị hủy vì em trai Tyson Fury dính chấn thương nặng. Jack Paul sau đó lựa chọn đấu với Tyron Woodley thay thế (thắng knock-out).

Mayweather hé lộ lí do Joshua thua Usyk

Trả lời phỏng vấn TMZ, Floyd Mayweather đã lí giải nguyên nhân khiến Anthony Joshua thua Oleksandr Usyk trong trận đấu bảo vệ 4 đai vô địch boxing hạng nặng WBA (Super), WBO, IBF và IBO hồi tháng 9. Theo "độc cô cầu bại", việc Usyk không thường xuyên "phủ sóng" truyền thông như Joshua khiến dư luận có cái nhìn sai lầm về thực lực của võ sĩ người Ukraine.

Dự kiến vào năm 2022, Joshua sẽ tái đấu Usyk theo điều khoản hợp đồng đã ký kết từ trước của hai võ sĩ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT