Nhận định bóng đá Olympic Mexico - Nhật Bản: "Mưa" bàn thắng giải quyết ân oán (Tranh hạng ba)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Nhận định bóng đá Mexico - Nhật Bản, 16h, 6/8, tranh hạng ba bóng đá nam Olympic Tokyo 2020) Cả Nhật Bản và Mexico đều có lý do để tiếc nuối khi không vào được trận chung kết Olympic.

Tại Olmypic Tokyo 2020, Nhật Bản đã tái lập được thành tích vào bán kết cách đây 9 năm tại London. Thành tích ấn tượng của họ ở vòng bảng, đặc biệt là chiến thắng 4-0 trước Pháp, là cơ sở để các CĐV xứ mặt trời mọc hy vọng, trước khi họ phải nếm trải sự cay đắng ở phút thứ 115 của trận bán kết gặp Tây Ban Nha. Bàn thua duy nhất đó khiến đội chủ nhà lỡ hẹn đầy tiếc nuối với trận chung kết.

Nhận định bóng đá Olympic Mexico - Nhật Bản: "Mưa" bàn thắng giải quyết ân oán (Tranh hạng ba) - 1

Nhật Bản nguy hiểm hơn nếu có tinh thần thoải mái

Tuy nhiên, HLV Hajime Moriyasu không có gì phải thất vọng sau những gì họ đã thể hiện. Với một tập thể có tư duy chơi bóng kiểu châu Âu và nhiều ngôi sao đang chinh chiến tại trời Âu trong đội hình, Nhật Bản sẽ còn tiến bộ trong tương lai gần.

Nên biết, Mexico cũng chính là bại tướng của Nhật Bản ở vòng bảng môn bóng đá nam Olympic năm nay. Sao trẻ Takefusa Kubo mở tỉ số ngay phút thứ 6 cho Nhật Bản và chỉ sau 12 phút, đội chủ nhà đã dẫn 2-0. Mãi đến phút 85, đại diện châu Mỹ mới có bàn rút ngắn cách biệt nhưng không thể có ít nhất 1 điểm.

Ở bán kết, trước ứng viên số một cho tấm HCV là Brazil, Mexico đã chơi không tồi và chỉ dừng bước bởi 2 quả luân lưu được thực hiện quá tệ. Dù vậy, Mexico đã có một chút “vốn” khi gặp các đối thủ châu Á, khi họ từng ghi 6 bàn vào lưới Hàn Quốc ở vòng tứ kết.

Ngoài thất bại trước Nhật Bản từ đầu giải, Mexico đã chơi tương đối thuyết phục. Ngoài 6 bàn vào lưới Hàn Quốc, họ đã ghi tới 4 bàn vào lưới Pháp và 3 bàn vào lưới Nam Phi. Với phong độ ghi bàn như vậy, thầy trò HLV Lozano rất muốn có được một tấm huy chương ở giải đấu này.

Bên cạnh đó, ký ức về trận bán kết bóng đá nam Olympic 2012 cũng giúp Mexico tự tin hơn. Khi ấy họ đã đánh bại Nhật Bản 3-1 để tiến vào chung kết, rồi hạ tiếp Brazil để giành tấm HCV danh giá. Với cách đá cống hiến, không còn gì để mất của hai đội, rất có thể sẽ có một “cơn mưa” bàn thắng.

Dự đoán: Mexico 3-2 Nhật Bản

Tình hình lực lượng

Mexico: Jorge Sanchez trở lại sau án treo giò

Nhật Bản: Tomiyasu trở lại sau án treo giò

Đội hình dự kiến

Mexico: Ochoa; Sanchez, Montes, Vasquez, Angulo; Romo, Rodriguez, Cordova; Antuna, Martin, Vega.

Nhật Bản: Tani; Sakai, Yoshida, Tomiyasu, Hatate; Endo, Tanaka; Doan, Kubo, Soma; Hayashi.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đức

CLIP HOT