Djokovic và kỷ lục "ngoài hành tinh": Trên đỉnh tennis thế giới 500 tuần

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin tennis) Djokovic có thể chạm tới kỷ lục chưa ai từng nghĩ tới, giữ ngôi đầu ATP tận 500 tuần.

Trước khi bước vào mùa giải 2024, Novak Djokovic ở tuổi 36 đã khẳng định mục tiêu lớn nhất của anh là hướng tới các danh hiệu lớn như Grand Slam, Olympic, ATP 1000 và không quá coi trọng việc giữ vị thế số 1 thế giới.

Djokovic và kỷ lục "ngoài hành tinh": Trên đỉnh tennis thế giới 500 tuần - 1

Những đối thủ bám đuổi đang gặp nhiều vấn đề, Djokovic có cơ hội nối dài kỷ lục giữ ngôi đầu

Nhưng khi các đối thủ bám đuổi trên bảng xếp hạng gặp khó khăn với chấn thương, Nole đôi khi không cần thi đấu vị thế dẫn đầu vẫn được đảm bảo.

Chấn thương mới nhất của Jannik Sinner đã tạm thời khiến giấc mơ chiếm ngôi đầu ATP của tay vợt Ý phải tạm hoãn. Hy vọng của Carlos Alcaraz về việc trở lại vị trí đầu bảng ATP đã gặp thách thức, khi vấn đề chấn thương cánh tay khiến anh rút khỏi các giải đấu ở Monte Carlo, Barcelona và mới nhất là Rome Open. Chấn thương cũng có thể đe dọa khả năng tham dự Roland Garros của tay vợt số 3 thế giới.

Daniil Medvedev đang gặp phải chấn thương, số 4 thế giới phải rút lui khỏi bán kết Madrid Open vì vấn đề về chân và anh nằm trong danh sách những tay vợt đối mặt với cuộc chiến về sức khỏe trước Grand Slam thứ 2 của năm 2024.

Việc Sinner vắng mặt tại Rome Open sẽ giúp Djokovic chắc chắn đón sinh nhật lần thứ 37 (22/5) với vị thế hàng đầu quần vợt đơn nam. Nếu có thể giành chiến thắng ở Roland Garros và Wimbledon 2024 sẽ là nền tảng vững vàng cho "The Djoker" kết thúc năm 2024 với ngôi số 1 thế giới. Bên cạnh đó, số tuần Nole ở vị trí số 1 banh nỉ khi bước qua tuổi 37 sẽ tăng lên.

Tay vợt Serbia hiện đang nắm giữ 424 tuần trên đỉnh ATP, thành tích của anh có thể tạm dừng nếu không thể bảo vệ ngôi vô địch Roland Garros 2024. Tuy nhiên cơ hội trở lại ngôi đầu vẫn rộng mở với Nole vào cuối mùa.

Sự nghiệp của Djokovic có thể kéo dài trong khoảng 2 năm nữa, dĩ nhiên mục tiêu chạm 500 tuần giữ ngôi đầu của tay vợt đang nắm giữ 24 Grand Slam có thể hoàn thành vào năm 2026.

Kỷ lục sinh ra là để phá vỡ, không ai thể nói trước điều gì. Khi Pete Sampras (Mỹ) tạo ra kỷ lục 286 tuần giữ ngôi số 1 (tương đương hơn 5 năm 5 tháng) lập vào 19/11/2000, không ai nghĩ sẽ có người phá được.

Tuy nhiên, Roger Federer đã vượt qua kỷ lục của Sampras, xác lập kỷ lục mới 310 tuần giữ ngôi đầu (tương đương hơn 5 năm 11 tháng) vào 24/6/2018.

Ở thời điểm Federer đạt cộc mốc 310 tuần, Djokovic có 223 tuần giữ "đỉnh" ATP, những người mơ mộng nhất cũng cho rằng khả năng Nole vượt qua "Tàu tốc hành" là không thể.

Nhưng điều không ai ngờ xảy ra, Djokovic hiện bỏ xa kỷ lục của Federer, đang giữ 424 tuần trên đỉnh cao (tương đương hơn 8 năm 1 tháng).

Các tay vợt chuyên nghiệp trung bình chơi đỉnh cao được khoảng 1 thập kỷ, số hiếm như Rafael Nadal, Federer, Djokovic duy trì tài năng trong suốt gần 2 thập kỷ qua. Nhưng để giữ số 1 thế giới trong suốt 1 thập kỷ thì giống như chuyện viễn tưởng, nó chẳng khác gì kỷ lục "ngoài hành tinh".

Cột mốc 500 tuần giữ ngôi đầu (tương đương hơn 9 năm 7 tháng), hoặc giữ số 1 ATP trong 10 năm đang ở trước mắt, và với Nole các kỷ lục tennis vẫn đang chờ anh chinh phục.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT