6 ngôi sao "bán tuổi hưu" kiếm đống tiền: Tỷ phú Mayweather không có đối thủ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin hậu trường) Giải nghệ nhưng nhiều VĐV vẫn thi đấu và nhận về số tiền đáng mơ ước với những người chơi chuyên nghiệp.

Phải có niềm đam mê mới có thể chơi thể thao, và để chơi thể thao thì phải đam mê và cố gắng hơn người thường rất nhiều lần. Tuy nhiên nhiều người coi thể thao là công việc, là nơi có thể mang cho họ nhiều tiền thưởng.

Trong quá khứ, Benoit Assou-Ekotto, cựu cầu thủ Tottenham Hotspur từng nói năm 2010: "Đó chỉ là một công việc. Đó là một công việc tốt, và tôi không nói rằng tôi ghét bóng đá, nhưng đó không phải là niềm đam mê của tôi".

Với Ekotto, chơi bóng đá với anh đơn giản chỉ là vì tiền thưởng.

Không phải tất cả, nhưng nhiều VĐV thể thao khi tuyên bố giải nghệ cũng là lúc họ "bỏ" hoàn toàn môn thể thao từng theo đuổi. Tuy nhiên cũng có một số VĐV vẫn quay lại với nghiệp thể thao, đôi khi để đỡ nhớ nghề và quan trọng hơn là kiếm tiền thưởng, thù lao cho danh tiếng của họ khi tham gia các hoạt động liên quan.

6 ngôi sao "bán tuổi hưu" kiếm đống tiền: Tỷ phú Mayweather không có đối thủ - 1

Floyd Mayweather (Boxing, trái). Mayweather vẫn là "máy kiếm tiền" dù đã tuyên bố giải nghệ. Không thi đấu những trận chính thức, "Độc cô cầu bại" người Mỹ chỉ giao lưu, đấu biểu diễn, những trận đấu kiểu này chẳng ảnh hưởng tới kết quả thi đấu chuyên nghiệp của anh và mang về rất nhiều tiền. Số tài khoản của "Money Man" đang nắm giữ ước tính là hơn 1 tỷ USD.

6 ngôi sao "bán tuổi hưu" kiếm đống tiền: Tỷ phú Mayweather không có đối thủ - 2

Rivaldo (bóng đá). Tiền vệ người Brazil Rivaldo là một trong những cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất hành tinh trong thời kỳ hoàng kim của anh. Sự nghiệp của Rivaldo huy hoàng nhất khi chơi tại Barcelona (1997-2002) và AC Milan (2002-2003), tuy nhiên sau đó ít ai để ý tới siêu sao này. Anh gần như giải nghệ khi dành 4 năm đỉnh cao để chơi tại Hy Lạp (2004-2008). Tính đến thời điểm treo giày vào năm 2015, sự nghiệp của Rivaldo đã kéo dài hơn ba thập kỷ và số tài sản ròng anh sở hữu vào khoảng 83 triệu USD.

6 ngôi sao "bán tuổi hưu" kiếm đống tiền: Tỷ phú Mayweather không có đối thủ - 3

Brock Lesnar (MMA, WWE). Từng là nhà vô địch hạng nặng võ tổng hợp MMA, Lesnar chuyển sang đấu vật WWE và giành được nhiều đai vô địch, ở tuổi 45 người đàn ông này vẫn thi đấu rất sung sức.

6 ngôi sao "bán tuổi hưu" kiếm đống tiền: Tỷ phú Mayweather không có đối thủ - 4

Hulk (bóng đá). Cầu thủ bóng đá người Brazil mới 36 tuổi nhưng kinh qua nhiều giải đấu khác nhau, mục đích của anh là để trải nghiệm và kiếm được nhiều tiền. Anh từng chơi bóng ở Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Nga, Trung Quốc và giờ quay trở lại Brazil.

6 ngôi sao "bán tuổi hưu" kiếm đống tiền: Tỷ phú Mayweather không có đối thủ - 5

Shaquille O'Neal (bóng rổ). Sự nghiệp của huyền thoại bóng rổ Shaquille O'Neal kéo dài 19 năm, anh chơi cho 6 CLB khác nhau và nghỉ hưu ở tuổi 39. Số tài sản ròng của Shaquille O'Neal lên tới hơn 300 triệu USD.

6 ngôi sao "bán tuổi hưu" kiếm đống tiền: Tỷ phú Mayweather không có đối thủ - 6

Lance Armstrong (xe đạp). Armstrong đi vào lịch sử với 7 lần vô địch Tour de France, anh giải nghệ vào 2005. Bốn năm sau, Armstrong trở lại với một bản hợp đồng lớn với Astana của Kazakhstan. Được biết, trong cuộc đua đầu tiên sau khi trở lại, tay lái này nhận 1,5 triệu USD. Nhưng danh tiếng của anh trở nên tiêu tan khi scandal sử dụng doping bị phát hiện.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT