Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ nhất năm 2025 được tổ chức tại Quảng Ninh được coi là hội chợ giao dịch B2B lớn có tính kết nối cao nhất từ trước đến nay của ngành lữ hành Việt Nam, nơi các doanh nghiệp dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế tìm hiểu và trao nhau cơ hội hợp tác.
Ngày Lữu hành Việt Nam được tổ chức trong 3 ngày 21-23/11 tại Khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh do Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng UBND tỉnh Quảng Ninh đồng tổ chức. Đây là hoạt động có quy mô lớn của ngành lữ hành và là tiền đề trở thành hoạt động thường niên hàng năm.
Điểm nhấn quan trọng nhất của Ngày Lữ hành Việt Nam là phiên giao dịch B2B giữa 520 đơn vị du lịch trong và ngoài nước đến tìm hiểu và tìm cơ hội hợp tác phát triển du lịch, đã có nhiều hợp tác được ký kết.

Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã tìm được đối tác ngay trong sự kiện Ngày lữ hành Việt Nam được tổ chức tại Quảng Ninh.
Nhiều hoạt động đã diễn ra bao gồm Diễn đàn Lữ hành Việt Nam, hoạt động khai mạc và trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp du lịch, đi tìm hiểu thực tế một số tour du lịch mới của Quảng Ninh…Điểm nhấn của Ngày lữ Hành Việt Nam là hội chợ giao dịch của các doanh nghiệp lữ hành được tổ chức ngay bên trong khuôn viên nơi diễn ra sự kiện.
Các doanh nghiệp lữ hành cùng đại biểu trong nước và quốc tế tìm hiểu các sản phẩm tại chương trình Kết nối Giao thương B2B. Nhiều biên bản hợp tác ghi nhớ giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch được ký kết ngay sau đó.
Hội chợ có tính kết nối cao nhất từ trước đến nay
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu khẳng định đây là một trong những hội chợ có tính kết nối cao nhất từ trước đến nay. Không chỉ là các phiên giao thương, sự kiện còn mở ra những cuộc đối thoại chiến lược giữa tỉnh Quảng Ninh với các đối tác quốc tế, giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà cung cấp dịch vụ địa phương, từ đó hình thành những chuỗi sản phẩm mới, những liên kết mới và những cơ hội kinh doanh dài hạn.
Đặc biệt, sự kiện đã tạo dựng một tinh thần mới cho cộng đồng doanh nghiệp, đó là tinh thần dấn thân, đổi mới, hợp tác và phát triển. Chỉ khi doanh nghiệp bắt tay nhau mạnh mẽ, chia sẻ thị trường, chia sẻ sản phẩm và chia sẻ cơ hội, ngành Du lịch Việt Nam mới có thể tạo nên sức bật mới trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt.
Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh – Phó Ban tổ chức, cho biết sự kiện lần đầu tiên được Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, quy tụ nhiều doanh nghiệp lữ hành nổi tiếng trong và ngoài nước và cũng là lần đầu tiên có một phiên giao dịch kết nối B2B xuyên suốt sự kiện để các doanh nghiệp giao lưu, lựa chọn đối tác.

Nhiều biên bản ghi nhớ được ký kết sau những phiên giao dịch B2B ngay tại sự kiện.
“Ngày Lữ hành này hình thức như một phiên chợ du lịch quốc tế lớn, diễn ra các hoạt động quảng bá du lịch, giao dịch, ký kết hợp đồng trao đổi đưa đón du khách, hợp tác kinh doanh du lịch, là cơ hội tốt phát triển kinh tế du lịch Việt Nam và ở địa phương may mắn được đăng cai tổ chức”, ông Huệ chia sẻ.
Ngoài là sàn giao dịch B2B, Ngày Lữ hành Việt Nam cũng là dịp để các đơn vị lữ hành giới thiệu, quảng bá các tour du lịch. Quảng Ninh có hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham dự chương trình.
Thông qua hoạt động kết nối giao thương B2B, các doanh nghiệp được trực tiếp gặp gỡ, làm việc và giới thiệu sản phẩm đến du khách. Việc trao đổi giúp các đơn vị thấu hiểu khách hàng và kịp thời tư vấn các sản phẩm thế mạnh, cũng như giải đáp thắc mắc để kết nối thành công.
Đây là cơ hội quý cho các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh quảng bá thương hiệu, chào bán sản phẩm, phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh với các đối tác trong nước và quốc tế, đồng thời, nâng cao vị thế, vai trò của hoạt động kinh doanh lữ hành.
Doanh nghiệp Quảng Ninh chào hàng tour du lịch mới
Bà Lê Thị Bích Hằng, Giám đốc Viettravel chi nhánh Quảng Ninh, cho biết tham gia chương trình lần này, đơn vị đã giới thiệu nhiều tour du lịch nổi bật của Quảng Ninh đến khách hàng. Trong đó, có hành trình kết nối hai di sản của Quảng Ninh là vịnh Hạ Long và Khu di tích danh thắng Yên Tử, tour kết nối này đã thu hút được nhiều phản hội tích cực từ các đối tác. Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch mong muốn được hợp tác sớm để giới thiệu hành trình này đến khách hàng trong nước và quốc tế.
Ông Ngô Phước Linh, Giám đốc Phát triển thị trường Công ty CP Tập đoàn du thuyền cao cấp châu Á, cho biết đơn vị mong muốn tìm kiếm thị trường khách du lịch cao cấp ở trong và ngoài nước. Với việc sở hữu hệ thống du thuyền chất lượng cao cùng show diễn văn hóa “Đi tìm dấu ngọc” của đơn vị đã gây được sự chú ý với nhiều đơn vị doanh nghiệp. Nhiều đối tác nước ngoài tỏ ra vô cùng bất ngờ và thích thú trước các sản phẩm này. Đơn vị hy vọng chương trình sẽ có nhiếu hợp đồng mới được ký kết.

Doanh nghiệp Quảng Ninh giới thiệu, quảng bá tour du lịch kết nối hai di sản tới đối tác trong nước và quốc tế.
Mặc dù là năm đầu tiên được tổ chức, nhưng chương trình đã thu hút khoảng 200 đơn vị, công ty, doanh nghiệp nội địa bao gồm lữ hành, các đơn vị tổ chức du lịch MICE, cùng 200 tập đoàn khách sạn, resort, hãng hàng không, sân golf và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch trên cả nước.
Đặc biệt, sự kiện năm nay đã khẳng định tầm vóc quốc tế khi thu hút khoảng 120 người mua quốc tế là doanh nghiệp lữ hành lớn đến từ những thị trường du lịch trọng điểm và chiến lược của Việt Nam, bao gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và nhiều quốc gia khác. Đây cũng là những thị trường truyền thống của du lịch Quảng Ninh.
Ông Sri Pawadee, Giám đốc Điều hành Công ty du lịch Regent Holidays Co.LTD (Thái Lan), chia sẻ ông rất bất ngờ với chương trình kết nối doanh nghiệp lần này. Rất nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn và độc đáo. Đặc biệt, Quảng Ninh vẫn luôn là thị trường truyền thống của Thái Lan.
“Những tour tuyến trước đây đều đã khá quen thuộc. Thông qua chương trình lần này, tôi thấy được bức tranh du lịch mới mẻ, với các sản phẩm đẳng cấp hơn của Quảng Ninh để giới thiệu đến du khách”, ông Sri Pawadee chia sẻ.
Quảng Ninh được ví như một “Việt Nam thu nhỏ” hội tụ đầy đủ các tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, con người cho phát triển du lịch. Đặc biệt, Quảng Ninh tự hào là địa phương sở hữu 2 di sản Thế giới được UNESCO vinh danh gồm: Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Di sản Văn hóa thế giới Khu Di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Ngoài ra, Quảng Ninh còn sở hữu hơn 600 di tích, danh thắng và các tài nguyên du lịch biển, đảo, du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái…với các cảnh quan đặc sắc, phong phú có một không hai của Việt Nam.

Quảng Ninh đang đổi mới trải nghiệm và cách tiếp thị các sản phẩm du lịch để hướng tới trở thành Trung tâm du lịch của vùng Đông Bắc Việt Nam.
Theo đại diện Ban tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện sẽ có 2.500-3.000 phiên làm việc, trao đổi, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng. Từ đó, tạo cơ hội lớn để mở rộng mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế.
Sựu kiện là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành kết nối, chia sẻ, cùng đánh giá và nhận diện những xu hướng du lịch mới, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển mình mạnh mẽ của toàn ngành. Doanh nghiệp lữ hành không còn chỉ đơn thuần “bán tour”, mà phải trở thành lực lượng sáng tạo, tiên phong trong kiến tạo trải nghiệm, dẫn dắt xu hướng, ứng dụng công nghệ, lan tỏa văn hóa và nâng tầm giá trị du lịch Việt Nam.






