Đại hội XIV không chỉ là một cột mốc chính trị, mà còn mang trọng trách xác lập bệ phóng cho hai mục tiêu 100 năm của đất nước. Qua đó, đưa Việt Nam thực hiện cuộc bứt phá ngoạn mục nhất trong kỷ nguyên mới.

Việt Nam chính thức tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: Getty Images.

Từ ngày 19-25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh và cục diện hoàn toàn mới.
Khép lại 40 năm đổi mới với những thành tựu to lớn, đất nước ta đang bước vào nhiệm kỳ này với một tâm thế khác biệt - tâm thế của một quốc gia đang đứng trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Xuyên suốt trong tư duy chiến lược giai đoạn này chính là ý chí tự chủ chiến lược, khát vọng vươn lên mạnh mẽ dựa trên nền tảng tinh thần: tự tin, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN.
Trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” do Tổng Bí thư Tô Lâm chấp bút khẳng định 5-10 năm tới là giai đoạn bản lề có ý nghĩa quyết định đối với hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Đó là hoàn thành mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng (1930-2030) và hướng tới đại lễ kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Việt Nam (1945-2045), đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.
Do đó, Đại hội XIV của Đảng đã xác lập bệ phóng hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, hướng đến mục tiêu đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm quốc gia phát triển, thu nhập cao trong năm "lịch sử" 2045 - Kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Getty Images.
Nếu như trước đây, chúng ta nói nhiều đến sự ổn định, thì tại Đại hội XIV của Đảng, khát vọng phát triển được cụ thể hóa bằng những con số mang tính bứt phá chưa từng có.
Nghị quyết Đại hội đã xác định lộ trình phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao với GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD/năm. Đây là tiền đề để hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, đòi hỏi nền kinh tế liên tục trong nhiều năm phải tăng trưởng bình quân 10%/năm hoặc cao hơn.
“Một tốc độ đột phá chưa từng có, nhưng là mục tiêu hoàn toàn có cơ sở khi chúng ta biết phát huy tối đa các nguồn lực”, trích lời Tổng Bí thư trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”.

Cảng Cát Lái sôi động về đêm, minh chứng cho nhịp sống kinh tế tại TP.HCM - đầu tàu kinh tế cả nước. Ảnh: Long Hồ.

Đến năm 2045, Việt Nam xác định trở thành quốc gia có thu nhập cao của thế giới. Ảnh: Phương An.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, để đạt được con số 10% đòi hỏi sự chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đảng đã xác định điều cốt lõi là phải đột phá tư duy phát triển theo nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số làm động lực, thể chế hiện đại là nền tảng, kỷ luật thực thi làm bảo đảm, lấy sức mạnh đại đoàn kết làm điểm tựa.
Tư duy phát triển cũng được “làm mới”. Thay vì dựa vào thâm dụng tài nguyên hay lao động giá rẻ, nền kinh tế giai đoạn tới phải dựa chủ yếu vào năng suất, chất lượng, hiệu quả và đổi mới sáng tạo.
Hình hài của một nền kinh tế Việt Nam mới đang dần lộ diện qua các định hướng chiến lược tại văn kiện. Đó là việc hình thành các cực tăng trưởng mạnh, các trung tâm tài chính quốc tế, các đô thị thông minh và đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, cần có hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và hạ tầng năng lượng xanh để thích ứng với biến đổi khí hậu và xu hướng kinh tế tuần hoàn.
Đây là bước chuyển mình từ “lượng” sang “chất”, khẳng định ý chí tự chủ chiến lược của Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, vươn lên trở thành một mắt xích quan trọng về công nghệ và sáng tạo.

Saigon Marina IFC - Trung tâm tài chính thương mại toàn cầu đặt tại TP.HCM. Ảnh: Saigon Marina IFC.

Để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới, Đại hội XIV đã chỉ rõ 3 đột phá chiến lược giai đoạn 2026-2030, được ví như chiếc chìa khóa mở cánh cửa vào kỷ nguyên mới.
Thứ nhất là đột phá về thể chế. Trong Báo cáo Kết quả Đại hội XIV của Đảng đề cập “phải tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển”. Theo đó, trong nhiệm kỳ này, Đảng và Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ pháp luật; nâng cao chất lượng chính sách; tăng cường kỷ luật thực thi; bảo đảm mọi chủ trương lớn đều có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát việc thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng Chính phủ “số”; lấy hiệu quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trình bày tham luận “Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa cho cả nước” trong ngày làm việc thứ 3 của Đại hội XIV. Ảnh: Quang Phúc.
Thứ hai là đột phá về nguồn nhân lực. Trọng tâm của công cuộc này là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động; tăng cường năng lực số và kỹ năng “xanh”; có chính sách trọng dụng nhân tài; hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học giỏi, công nhân kỹ thuật cao; xây dựng văn hóa học tập suốt đời.

Chính phủ sẽ tăng cường đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chất lượng cao, gắn liền với nhu cầu thị trường lao động, tăng cường hiểu biết về công nghệ và phát triển "xanh". Ảnh: Sơn Tùng.
Cuối cùng là đột phá về hạ tầng. Theo đó, thời gian tới sẽ ưu tiên dồn lực cho hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng năng lượng và đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu để mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước.

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam là một trong những dự án chiến lược của đất nước, giúp khơi thông "huyết mạch" kinh tế.

Sân bay Long Thành hứa hẹn sẽ tạo cú đột phá lớn trong mạng lưới sân bay quốc tế tại Việt Nam với công suất đón 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Ảnh: Vinaconex.

Hệ thống metro tại TP.HCM được kỳ vọng sẽ là giải pháp đột phá giúp Thành phố giải quyết bài toán kẹt xe và hướng đến phát triển bền vững. Ảnh: Danh Phạm.
Ba đột phá này không đứng tách biệt mà có mối quan hệ chặt chẽ: thể chế mở đường - nhân lực quyết định - hạ tầng tạo sức bật. Chỉ khi thực hiện đồng bộ cả ba, đất nước mới tạo ra được thế và lực mới, qua đó, hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2045.

Thước đo thành công của Việt Nam không chỉ dừng lại ở những con số về quy mô nền kinh tế hay tốc độ tăng trưởng. Đích đến cuối cùng mà Đảng và Chính phủ hướng tới là xây dựng một quốc gia không chỉ giàu mạnh mà còn phải văn minh, hạnh phúc.
Trong tư duy phát triển mới, tăng trưởng kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với tiến bộ và công bằng xã hội. Lấy chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu tối thượng, mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng đến việc người dân được thụ hưởng thực chất thành quả của đổi mới, bảo đảm an sinh xã hội.
Khép lại một kỳ đại hội lịch sử, phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” vang lên không chỉ như một lời hiệu triệu, mà đó còn là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử. Đây chính là kim chỉ nam thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững bước tiến vào kỷ nguyên một Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh và hạnh phúc.

Thành công của Việt Nam trong kỷ nguyên mới được đo đếm bằng mức độ hạnh phúc của người dân. Ảnh: Pexels.



