TP.HCM khẳng định vị thế siêu đô thị, sẵn sàng đón vận hội mới
Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, TP.HCM đang mang trong mình một tâm thế mới, một khí thế mới. Đó là khát vọng vươn lên trở thành siêu đô thị quốc tế, nằm trong Top 100 thành phố đáng sống của thế giới. Để đạt được mục tiêu đó, sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân là yếu tố tiên quyết.
Năm 2025 khép lại, đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt trong tiến trình phát triển của TP.HCM. Đây là năm đầu tiên Thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hoàn tất việc hợp nhất với hai địa phương lân cận là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong bối cảnh phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ từ việc tái cấu trúc bộ máy và mở rộng không gian phát triển, những kết quả kinh tế - xã hội mà Thành phố đạt được không chỉ là những con số thống kê đơn thuần, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh và năng lực quản trị của một “siêu đô thị” hơn 14 triệu dân.

TP.HCM mới mang trong mình vận hội non sông.
Bản lĩnh vượt khó và những con số biết nói
Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể thấy năm 2025 là giai đoạn “thử lửa” khắc nghiệt đối với hệ thống chính trị Thành phố. Việc sắp xếp đơn vị hành chính từ 441 xuống còn 168 đơn vị cấp phường, xã là một thách thức lớn về mặt tổ chức. Tuy nhiên, vượt lên trên những khó khăn đó, bức tranh kinh tế của TP.HCM vẫn ghi nhận nhiều gam màu sáng với những chỉ số tăng trưởng ấn tượng.
Theo số liệu thống kê, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 đạt 8,03%, với tổng giá trị ước đạt 3 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GRDP của cả nước. Đáng chú ý, GRDP bình quân đầu người đã đạt mức 8.755 USD, gấp 1,7 lần mức bình quân chung của quốc gia. Những con số này khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế không thể thay thế của TP.HCM trong nền kinh tế quốc dân.

GRDP bình quân đầu người tại TP.HCM đã đạt mức 8.755 USD ngay trước thềm năm mới.
Sức khỏe của nền kinh tế còn được thể hiện rõ nét qua kết quả thu ngân sách nhà nước, đạt trên 800.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/3 tổng thu quốc gia và vượt 19,1% dự toán Trung ương giao.
Các trụ cột kinh tế quan trọng đều có sự phục hồi và bứt phá mạnh mẽ. Cụ thể, du lịch đạt doanh thu khoảng 260.000 tỷ đồng, đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 95,8 tỷ USD. Đặc biệt, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt đã giúp thành phố thu hút khoảng 8,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó có 2 tỷ USD chảy vào lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngành du lịch TP.HCM đã mang về cho ngân sách Thành phố 260.000 tỷ đồng trong năm 2025. Ảnh: Nhật Thịnh.
Đánh giá về chặng đường vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận định: “Năm 2025 là một cột mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, không chỉ là năm ‘về đích’ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, mà còn là năm Thành phố chuyển mình mạnh mẽ cả về không gian phát triển lẫn thể chế quản trị”.
Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, bộ mặt đô thị cũng có những chuyển biến tích cực. Việc giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, dự kiến đạt 100% kế hoạch, cùng với đó là sự hoàn thành của 30 dự án giao thông trọng điểm. Các vấn đề dân sinh bức xúc như ngập nước, rác thải cũng được xử lý bằng các giải pháp căn cơ, với tỷ lệ thu gom rác sinh hoạt đạt tuyệt đối 100%.
Kiến tạo nền tảng cho kỷ nguyên vươn mình
Bước vào năm 2026, năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới và cũng là năm tạo đà cho giai đoạn 2026-2030, TP.HCM đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có.
Với vị thế là một siêu đô thị có diện tích hơn 6.772km2, Thành phố đã xác định chủ đề năm là: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”.
Thành phố cũng đặt ra những mục tiêu đầy khát vọng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10%; đưa GRDP bình quân đầu người lên mức 9.800 USD. Để hiện thực hóa điều này, cơ cấu kinh tế sẽ chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiện đại, với tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 30% GRDP trở lên.

TP.HCM xác định chủ đề năm 2026 là: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”.
Một trong những động lực quan trọng nhất cho sự phát triển trong giai đoạn tới chính là thể chế. Thành phố đã chủ động tham mưu và được Quốc hội thông qua 3 Nghị quyết mang tính đột phá (Nghị quyết 188, 222 và 260) về đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và cơ chế đặc thù. Đây được xem là “bệ phóng” để TP.HCM chuyển mình từ một “cứ điểm sản xuất” thành “cứ điểm tài chính - đầu tư” của khu vực.
Chia sẻ về tinh thần hành động trong năm mới, người đứng đầu chính quyền Thành phố nhấn mạnh: “Thành phố xác định rõ khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, không cho phép chủ quan hay chậm trễ”.
Theo đó, UBND Thành phố sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực; thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng mới gồm trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển - logistics và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, năm 2026 cũng được xác định là năm “đại công trường” với sự đột phá trong huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng.
Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm
Trong chiến lược phát triển của mình, TP.HCM luôn kiên định quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Sự phát triển không chỉ đo đếm bằng các chỉ số kinh tế mà còn phải được hiện thực hóa bằng chất lượng sống của người dân và môi trường hoạt động của doanh nghiệp.
Thông điệp này được Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được khẳng định mạnh mẽ: “Đối với người dân, Thành phố kiên định quan điểm lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách; cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ công, hạ tầng, môi trường sống và bảo đảm an sinh xã hội”. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành trong đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số, kinh tế xanh.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cam kết lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách.
Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, TP.HCM đang mang trong mình một tâm thế mới, một khí thế mới. Đó là khát vọng vươn lên trở thành siêu đô thị quốc tế, nằm trong Top 100 thành phố đáng sống của thế giới. Để đạt được mục tiêu đó, sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân là yếu tố tiên quyết.
Như lời kêu gọi đầy tâm huyết của Chủ tịch UBND Thành phố: “Năm 2026 không chỉ là năm tăng trưởng về lượng, mà phải là năm chuyển biến rõ nét về chất. Chỉ khi mỗi chủ thể cùng chung tầm nhìn và hành động, Thành phố mới có thể phát huy đầy đủ tiềm năng, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước”.
Với những nền tảng vững chắc đã được kiến tạo cùng quyết tâm chính trị cao độ, TP.HCM sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, xứng đáng là Thành phố mang tên Bác, là niềm tự hào của cả nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, năm 2026 thành phố sẽ cải cách mạnh công tác xúc tiến đầu tư để giảm...



