TP.HCM hướng tới siêu đô thị xanh, mở rộng hợp tác với nước ngoài
Chiều 5/8, Diễn đàn Kinh tế TP.HCM - Hyogo năm 2025 đã diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “Xu hướng chuyển đổi xanh và số: Vì mục tiêu phát triển bền vững”, thu hút sự tham gia của các lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu.
Chiều 5/8, Diễn đàn Kinh tế TP.HCM - Hyogo năm 2025 đã diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “Xu hướng chuyển đổi xanh và số: Vì mục tiêu phát triển bền vững”, thu hút sự tham gia của các lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu.
TP.HCM mở ra giai đoạn phát triển mới
Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, khẳng định mối quan hệ bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản là nền tảng cho sự phát triển của thành phố. Sau ngày 1/7/2025, khi TP.HCM chính thức sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố sẽ trở thành một siêu đô thị với quy mô lớn, đóng vai trò trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu khu vực.
Để tạo động lực cho giai đoạn này, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách quan trọng, như Nghị quyết 88 về thành lập TP.HCM mới, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57 về đổi mới khoa học - công nghệ.
Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, khẳng định mối quan hệ bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản là nền tảng cho sự phát triển của thành phố
Thành phố đang đẩy mạnh các dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành, cảng Cát Lái và hệ thống metro, đồng thời mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, giáo dục, y tế và du lịch bền vững. TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính để thu hút các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản.
Là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM đang đứng trước nhiều thách thức lớn về môi trường. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, nhận định chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mà là con đường tất yếu để thành phố phát triển bền vững.
Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, nhận định chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mà là con đường tất yếu để thành phố phát triển bền vững
Với cam kết của Việt Nam về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, TP.HCM đã và đang triển khai lộ trình tăng trưởng xanh, hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn và xanh hóa các ngành công nghiệp.
Đề án Thành phố Xanh của TP.HCM xác định 10 trụ cột quan trọng, bao gồm năng lượng xanh, giao thông xanh, hạ tầng xanh và tài chính xanh. Các khu vực như Cần Giờ sẽ được phát triển thành đô thị mẫu theo tiêu chuẩn phát thải thấp. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những mục tiêu này, thành phố rất cần nguồn vốn xanh, ưu đãi về thuế và chuyển giao công nghệ từ các quốc gia tiên tiến như Nhật Bản.
TP.HCM, Hyogo thúc đẩy hợp tác xanh và số Chiều 5/8, Diễn đàn Kinh tế TP.HCM – Hyogo lần thứ 7 diễn ra với chủ đề “Chuyển đổi xanh và số: Vì mục tiêu phát triển bền vững”, do ITPC phối hợp Chính quyền tỉnh Hyogo tổ chức. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết thành phố xem chuyển đổi xanh và số là “đòn bẩy kép” để phát triển bền vững, đặt mục tiêu giảm 10% phát thải vào 2030 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào 2050. Thành phố cũng đẩy mạnh kinh tế số, hướng đến đóng góp 40% GRDP vào năm 2030. Ông Hattori Yohei, Phó Thống đốc tỉnh Hyogo, khẳng định sẽ mở rộng hợp tác chiến lược với TP.HCM trong các lĩnh vực xanh và số. Tổng Lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo nhận định việc mở rộng địa giới sẽ tạo đà thu hút đầu tư quốc tế. |
Cơ hội và thách thức
Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Xanh TP.HCM, thừa nhận tiến trình chuyển đổi xanh, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang gặp nhiều rào cản như thiếu vốn và khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ. Dù vậy, ông Kỳ cũng nhấn mạnh đây là cơ hội lịch sử để TP.HCM định hình trở thành một siêu đô thị phát thải thấp.
Với định hướng "Thể chế đi trước, khoa học công nghệ dẫn dắt, doanh nghiệp tiên phong", ông Kỳ bày tỏ kỳ vọng vào sự hợp tác với các doanh nghiệp tỉnh Hyogo trong các lĩnh vực như công nghệ tiết kiệm năng lượng, quản lý carbon và đào tạo nhân lực ESG.
Các doanh nghiệp TP.HCM cũng đưa ra nhiều đề xuất cụ thể: Hợp tác về công nghệ môi trường: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải công nghiệp với công nghệ Nhật Bản, ưu tiên hình thức đối tác công tư (PPP).
Giám sát môi trường đô thị và công nghiệp: Triển khai hệ thống cảm biến đo chất lượng không khí và nước thải tại các khu công nghiệp.
Phát triển năng lượng tái tạo: Thực hiện các dự án điện mặt trời nổi và điện gió ngoài khơi, tích hợp sản xuất hydrogen xanh.
Nhân rộng mô hình "Eco-Town": Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn của Hyogo tại các khu công nghiệp của TP.HCM.
Trong khi đó, ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho hay chuyển đổi số là nền tảng cốt lõi để thành phố bứt phá. Thành phố đang xây dựng chiến lược toàn diện dựa trên ba trụ cột chính:
Phát triển hạ tầng số: Xây dựng trung tâm dữ liệu lớn, phủ sóng 5G và số hóa các dịch vụ công, hướng đến 85% hồ sơ được xử lý trực tuyến; Phát triển kinh tế số: Phấn đấu kinh tế số đóng góp 30% GRDP vào năm 2030, ưu tiên chuyển đổi số trong 7 lĩnh vực trọng điểm như y tế, giáo dục và tài chính; Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Xây dựng các khu công nghệ cao, ban hành chính sách ưu đãi để thu hút các nhà khoa học và chuyên gia công nghệ.

TP.HCM và tỉnh Hyogo đang bước vào giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng và chiến lược hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực công...