Sân bay Liên Khương tạm đóng cửa 6 tháng, Lâm Đồng thu hút du khách bằng cách nào?
Trong thời gian tạm đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Lâm Đồng sẽ định hướng chuyển dịch mạnh sang khai thác thị trường khách di chuyển bằng đường bộ và thị trường nội vùng, bảo đảm duy trì dòng khách ổn định.
Từ ngày 4/3 đến ngày 25/8/2026, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương) sẽ tạm dừng khai thác để sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - chủ đầu tư dự án, mục tiêu nâng cấp lần này nhằm đưa công suất lên 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030, hướng đến 7 triệu khách vào năm 2050.
Trong thời gian sân bay đóng cửa, toàn bộ các chuyến bay sẽ tạm dừng. Các hãng hàng không triển khai chính sách hỗ trợ hoàn, đổi vé cho hành khách, có hiệu lực đến hết ngày 31/8/2026.

Lâm Đồng chào đón những vị khách “xông đất” đầu năm 2026.
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, tổng lượt khách du lịch đến Lâm Đồng trong thời gian đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, ước khoảng 11-12 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa khoảng 10,8 - 11,7 triệu lượt, khách quốc tế khoảng 200.000 - 300.000 lượt.
Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa trong 6 tháng, dự kiến làm gián đoạn nhu cầu đi lại của khoảng 960.000 lượt hành khách đi và đến tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến suy giảm mạnh nhóm khách đến bằng đường hàng không (khách trung - cao cấp, khách quốc tế, khách MICE và khách từ các tỉnh xa).

Lâm Đồng khuyến khích các doanh nghiệp du lịch xây dựng dịch vụ trọn gói gồm: Vận chuyển - lưu trú - tham quan - trải nghiệm, tối ưu chi phí và thời gian di chuyển.
Đồng thời, làm gia tăng chi phí và thời gian di chuyển đối với du khách khi phải trung chuyển qua các sân bay lân cận, làm giảm sức hấp dẫn của điểm đến, đặc biệt đối với nhóm khách nghỉ dưỡng ngắn ngày, khách gia đình và khách cao tuổi.
Áp lực điều tiết giao thông đường bộ tăng cao, đặc biệt trên các tuyến kết nối liên vùng trong các dịp cao điểm lễ, hè; tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng sự trải nghiệm du khách....
Tuy nhiên, cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đây còn là cơ hội sau khi Dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 28B hoàn thành (dự kiến tháng 3/2026), thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt được rút ngắn (còn khoảng 4h30 phút), giúp giảm phụ thuộc vào đường hàng không và mở rộng không gian thị trường khách.

Du khách tham quan tại Đà Lạt trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.
Bên cạnh đó, thị trường khách nội địa chiếm tỷ trọng cao, đặc biệt là nhóm khách gia đình, nhóm bạn, khách trẻ có xu hướng chủ động di chuyển bằng đường bộ, phù hợp với đặc thù điểm đến cao nguyên và du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày. Khả năng khai thác hiệu quả các sân bay lân cận, như: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột để tổ chức tour liên kết vùng, đa dạng hóa hành trình và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Ông Nguyễn Văn Lộc- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong thời gian tạm đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, định hướng trọng tâm là chuyển dịch mạnh sang khai thác thị trường khách di chuyển bằng đường bộ và thị trường nội vùng, bảo đảm duy trì dòng khách ổn định.

Lâm Đồng sẽ triển khai sản phẩm đột phá kết nối Đà Lạt (cao nguyên nghỉ dưỡng), Mũi Né (biển thể thao - nghỉ dưỡng) và Tà Đùng - Đắk Nông (sinh thái - địa chất).
Lâm Đồng sẽ tập trung khai thác thị trường trọng điểm gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên; mở rộng truyền thông đến các đô thị lớn có kết nối giao thông thuận lợi. - Phát triển mạnh các dòng sản phẩm phù hợp với khách đường bộ: Tour ngắn ngày (2-3 ngày), tour cuối tuần, tour nghỉ dưỡng khí hậu, tour trải nghiệm nông nghiệp - thiên nhiên - văn hóa.
Tập trung thu hút khách MICE- nhóm khách có số lượng lớn, chủ yếu di chuyển bằng đường bộ. Định hướng các cơ sở lưu trú cao cấp từ 4-5 sao xây dựng kế hoạch giảm giá dịch vụ hội trường; các khu, điểm du lịch xem xét giảm giá vé tham quan đối với các đoàn khách du lịch MICE.

Các bạn trẻ trải nghiệm Tour ngắn ngày, tour cuối tuần tại xứ sở ngàn hoa.
Ngoài ra, xây dựng bộ thông tin hướng dẫn di chuyển đường bộ đến Lâm Đồng (thời gian, tuyến đường, điểm dừng nghỉ, trạm dịch vụ) để truyền thông thống nhất trên các phương tiện truyền thông, hạ tầng số...
Xây dựng và chuẩn hóa các tuyến sản phẩm liên vùng đặc trưng như: Tuyến “Biển - Núi - Hoa”; Nha Trang - Đà Lạt - Bảo Lộc. Tuyến “Duyên hải - Cao nguyên - Công viên địa chất”; Phan Thiết, Mũi Né - Đà Lạt - Tà Đùng. Tuyến “Biển - Rừng - Văn hóa bản địa”’ Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên - Lâm Đồng.

Sản phẩm du lịch ở Lâm Đồng tăng tính trải nghiệm cho du khách.
Kết hợp sản phẩm đường sắt đến ga Phan Thiết và các ga tại khu vực Đông Lâm Đồng…, sau đó tổ chức vận chuyển nối tuyến bằng ô tô du lịch. Phối hợp các địa phương lân cận xây dựng bộ sản phẩm liên kết chung, thống nhất thông điệp quảng bá và cơ chế chia sẻ nguồn khách.
Hiện nay tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục quảng bá và kích cầu du lịch; Nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách; Đa dạng hóa sản phẩm du lịch để chuẩn bị đón lượng khách lớn trong thời gian tới.


