Chưng trình “Hải trình xanh” cùng nhau dọn rác trên đảo ngọc Cô Tô đã giúp giáo dục sâu sắc, góp phần hình thành ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên và hệ sinh thái biển đảo.

Ngày 03/4, tại Bến đò Cô Tô Con, thôn Nam Đồng, đặc khu Cô Tô đã tổ chức hoạt động “Hải trình xanh” nhặt rác, làm sạch môi trường biển.

Chương trình thu hút khoảng 200 tình nguyện viên tham gia khóa tu mùa hè tại Chùa Trúc Lâm Cô Tô cùng sự đồng hành tích cực của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Hội Du lịch Cô Tô, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Tại dọc bãi biển, người dân cùng khách du lịch bà các đơn vị đã cùng nhau nhặt rác, dọn dẹp dọc bãi cát để trả lại môi trường xanh-sạch-đẹp cho đảo Cô Tô con.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động làm sạch môi trường đơn thuần, “Hải trình xanh” còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần hình thành ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên và hệ sinh thái biển đảo.

Trong suốt quá trình triển khai, các lực lượng đã phối hợp, tổ chức thu gom các loại rác thải như chai lọ nhựa, phao xốp, túi nilon và nhiều vật dụng trôi dạt khác tại khu vực bãi biển; đồng thời tiến hành phân loại, tập kết rác đúng nơi quy định, trả lại cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng tại khu vực bãi biển.

Đặc biệt, sự tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ, những người không chỉ góp sức bằng hành động cụ thể mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh, sống có trách nhiệm. Thông qua trải nghiệm thực tế, mỗi tình nguyện viên thêm thấu hiểu giá trị của môi trường tự nhiên, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng phát triển, áp lực lên môi trường cũng gia tăng, việc duy trì các hoạt động như “Hải trình xanh” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây chính là giải pháp thiết thực nhằm cân bằng giữa phát triển kinh tế du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Một môi trường biển sạch, đẹp không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện trong mắt du khách.

Có thể khẳng định, “Hải trình xanh” không chỉ là một ngày hành động, mà là sự khởi đầu cho chuỗi những hoạt động lâu dài, liên tục, góp phần xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trở thành nếp sống thường xuyên của cộng đồng.

Từ những việc làm đơn thuần như nhặt một mẩu rác, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, mỗi cá nhân đang góp phần tạo nên thay đổi lớn cho diện mạo môi trường biển. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để Cô Tô tiếp tục phát triển kinh tế xanh, bền vững.




