Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM sẽ đón 48 đợt khách tham quan dịp nghỉ lễ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chương trình tham quan được tổ chức trong 2 ngày (29-30/4) và không thu phí trong thời gian này.

Theo thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM, dự kiến trong 2 ngày tổ chức chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia là trụ sở HĐND và UBND TP.HCM (86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1) có 48 đợt tham quan, mỗi đợt cách nhau 20 phút và không quá 30 khách/đợt.

Chương trình tham quan sẽ có 2 khung giờ cho du khách lựa chọn: buổi sáng (8-12h) và buổi chiều (13-17h). Các đợt tham quan đầu tiên được dành riêng cho lực lượng cựu chiến binh và lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố. Sau đó sẽ tổ chức các đợt tham quan dành cho người dân và du khách.

Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM sẽ đón 48 đợt khách tham quan dịp nghỉ lễ - 1

Trụ sở HĐND và UBND là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Ảnh: Quang Huy.

Thời lượng mỗi đợt tham quan là 60 phút với lộ trình như sau:

Tập trung tại Công viên tượng đài Bác: nghe hướng dẫn viên giới thiệu tổng quan về Công viên tượng đài Bác, lịch sử của toà nhà và kiến trúc bên ngoài toà nhà.

Di chuyển vào bên trong toà nhà nghe thuyết minh viên giới thiệu các điểm nhấn về văn hoá - lịch sử và các thiết kế kiến trúc tại khu vực sảnh chính tầng trệt, sảnh tầng 1, các phòng tiếp khách quốc tế, các phòng họp, cầu thang, ban công nhìn ra đường Nguyễn Huệ.

Khách tham quan cũng được xem phim ngắn giới thiệu về Di tích nghệ thuật cấp quốc gia - Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn bộ công tác tổ chức các chuyến tham quan đều tuân thủ các tiêu chuẩn về an ninh, an toàn; các quy định quy định phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo tính nguyên vẹn của Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Để đăng ký tham gia chương trình tham quan, người dân và du khách có thể đăng ký thông qua các công ty dịch vụ lữ hành hoặc đăng ký trực tuyến tại website: visithcmc.vn. 

Tất cả khách đăng ký sẽ được tổ chức thành đoàn theo các đợt tham quan và được ban tổ chức thông báo trước lịch tham quan. Khi vào tham quan, người dân và du khách phải tuân thủ nội quy tham quan và chỉ được mang theo các vật dụng cần thiết, quan trọng như giấy tờ tuỳ thân, điện thoại, nước uống.

Chương trình tham quan là một trong những hoạt động để Thành phố giới thiệu các khu di tích quốc gia nhằm xây dựng hình ảnh thành phố cởi mở, thân thiện. Thành phố đã có ý định triển khai việc tham quan này từ năm 2017.

Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM là một trong những công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng của TP.HCM. Công trình được xây dựng năm 1898 và hoàn thành năm 1909 do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế, mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp. Nhà điêu khắc Louis - Lucien Ruffier đảm nhiệm phần trang trí kiến trúc bên ngoài.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vân Vân (Zing News)

CLIP HOT