TP.HCM đón năm mới và Tết Quý Mão với nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội từ đầu tháng 12

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TP. HCM đã xây dựng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn để người dân, du khách chào năm mới 2023 và Tết cổ truyền.

Ngày 30/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM thông tin về các hoạt động chào năm mới 2023 và 19 sự kiện, hoạt động chính dịp Tết Nguyên đán, mừng ngày thành lập Đảng, lễ hội Tết Nguyên tiêu mà Sở trình UBND TP. HCM.

Theo đó, đêm 31/12, TP. HCM sẽ chào đón năm mới 2023 bằng chương trình countdown tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ và đường Lê Duẩn (từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur). 

Đến 0h ngày 1/1/2023, sẽ có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao 15 phút tại đầu đường hầm sông Sài Gòn.

TP.HCM đón năm mới và Tết Quý Mão với nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội từ đầu tháng 12 - 1Ngày hội khinh khí cầu TP.HCM lần 2 sẽ được tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và công viên Cầu Thủ Thiêm 2 (thành phố Thủ Đức) trong tháng 12. Ảnh: Thanh niên

Với các hoạt động Tết cổ truyền và chuỗi sự kiện Mừng xuân Quý Mão - Mừng Đảng quang vinh, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khoảng 19 hoạt động.

Có thể kể đến như chương trình Kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Triển lãm “Mừng xuân Quý Mão - Mừng Đảng quang vinh”; Họp mặt kiều bào mừng Xuân Quý Mão năm 2023; Gặp Lãnh sự Đoàn các nước đầu năm 2023; Chợ hoa tết “Trên bến, dưới thuyền” quận 8; Ngày hội Bánh tét; Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Lễ hội Đường sách tết; Đường hoa Nguyễn Huệ; Chương trình sân khấu hóa Kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử; Chương trình biểu diễn Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Lễ hội Tết Nguyên tiêu và Ngày thơ Việt Nam… 

Hầu hết các hoạt động được tổ chức quy mô, phong phú về nội dung, hình thức, thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc, có tính sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.

Từ ngày 2/12 đến ngày 4/12, tại đường Nguyễn Huệ (quận 1) sẽ diễn ra lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà chung của chúng ta” năm 2022.

Dự kiến lễ hội này có sự tham gia của 23 thành phố của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới kết nghĩa với TP. HCM.

TP.HCM đón năm mới và Tết Quý Mão với nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội từ đầu tháng 12 - 2Trong chuỗi sự kiện đón năm mới, vào 0h ngày 1/1/2023, TP sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao 15 phút tại đầu đường hầm sông Sài Gòn. Ảnh: Tuổi trẻ

Lễ hội sẽ giới thiệu đến cộng đồng quốc tế những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng, tạo điều kiện cho cộng đồng các nước quảng bá nét đặc trưng văn hóa dân tộc đến người dân thành phố, tạo sân chơi cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại TP tham gia.

Từ ngày 8/12 đến 11/12, Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM Hò dô 2022 mùa 2 kết hợp cùng Ngày hội khinh khí cầu TP.HCM lần 2, được tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và công viên Cầu Thủ Thiêm 2 (thành phố Thủ Đức).

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, công tác an ninh ở những sự kiện đông người sẽ được chú trọng, đảm bảo an toàn cho người dân du xuân.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT