Thú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tại Đại lễ đường Nhân dân (Bắc Kinh) trong ngày tổ chức quốc yến, chính phủ Trung Quốc đã có buổi trình diễn di sản phi vật thể của mình tới loạt các nhà lãnh đạo, chính phủ và tổ chức quốc tế đã quan tâm, ủng hộ Olympic Bắc Kinh.

Thú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc - 1Chiều 5/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã tổ chức quốc yến chào mừng các vị khách quý đến dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Olympic Bắc Kinh 2022.

Thú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc - 2

Một phụ nữ thủ công làm đồ thủ công mỹ nghệ trong cuộc trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. 

Thú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc - 3

Đại công tước Henri của Luxembourg xem buổi trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc trước khi dự tiệc chào mừng. Thú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc - 4

Một nghệ nhân làm các tác phẩm nghệ thuật cắt giấy trong cuộc trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc. 

Nghệ thuật cắt giấy đã có lịch sử từ lâu đời và có nguồn gốc từ thời Tây Hán trước công nguyên với hình thức ban sơ là cắt hoa trên da động vật hoặc trên các mảnh đồng.

Ngày tết cổ truyền, người Trung Quốc thường cắt hình những con vật, những bông hoa với quan niệm sẽ mang lại may mắn. Ngoài ra, trong ngày chúc thọ họ còn cắt giấy thành hình như tùng, hạc, thọ, đào với mong muốn chủ nhà sẽ sống lâu hơn. Thêm nữa, trong những buổi hôn lễ, người ta thường cắt chữ song hỷ với ngụ ý "song hỷ lâm môn".

Thú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc - 5

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug. 

Thú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc - 6

Tổng thống Singapore Halimah Yacob trải nghiệm việc làm các tác phẩm nghệ thuật cắt giấy.Thú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc - 7

Một nữ thợ thủ công thể hiện nghệ thuật vẽ mặt nạ kinh kịch của Trung Quốc. Người Trung Quốc gọi những hình vẽ có màu sắc sặc sỡ trên mặt nhân vật hí kịch là “kiểm phổ”. Kiểm phổ là một hình thức thể hiện độc đáo trong lĩnh vực biểu diễn của hí kịch Trung Quốc, kiểm phổ gồm hơn 1000 loại.Thú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc - 8

Các nghệ sĩ biểu diễn chơi các nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc Thú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc - 9

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach trải nghiệm thả diềuThú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc - 10

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres Thú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc - 11

Hoàng tử của Monaco Albert II Thú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc - 12

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc - 13

Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrai Oyun-Erdene.

Thú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc - 14

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni

Thú vị cách thức quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc - 15

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdulla Shahid.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thạch An

CLIP HOT