Sức nóng từ ‘đấu trường’ nhan sắc HUIT: Khi trí tuệ trở thành vũ khí sắc bén của sinh viên hệ Z
Chiều 5-5, Trường đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) chính thức khởi động cuộc thi “Nét đẹp sinh viên Đại học Công Thương 2025” mùa 2. Đây là hành trình tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu, hội tụ đủ trí tuệ và lòng nhân ái để đại diện cho thế hệ trẻ.

Tiếp nối thành công từ mùa đầu tiên năm 2023, sân chơi năm nay trở lại với quy mô mở rộng cùng sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp.

Không dừng lại ở một cuộc thi nhan sắc thông thường, chương trình đang từng bước khẳng định vị thế là một hoạt động thường niên uy tín.

Đây còn chính là nơi tôn vinh những vẻ đẹp toàn diện cùng tinh thần cống hiến hết mình vì cộng đồng của toàn thể thế hệ trẻ HUIT.
Tham gia cuộc thi, sinh viên sẽ được các chuyên gia đào tạo kỹ năng trình diễn, giao tiếp, xây dựng hình ảnh cá nhân; đồng thời có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội, dự án cộng đồng, trải nghiệm môi trường tổ chức chuyên nghiệp và kết nối với những gương mặt truyền cảm hứng.
Qua đó, mỗi thí sinh không chỉ trưởng thành hơn về tri thức, kỹ năng và bản lĩnh, mà còn được tiếp thêm động lực để phát huy sức trẻ, lan tỏa giá trị tốt đẹp, đóng góp thiết thực cho xã hội.
Những gương mặt xuất sắc sẽ trở thành nhịp cầu lan tỏa hình ảnh sinh viên HUIT năng động, sáng tạo và có trách nhiệm xã hội. Đây là cơ hội để các bạn trẻ nuôi dưỡng khát vọng, chuẩn bị hành trang khẳng định vị thế tuổi trẻ Việt Nam.

Tiến sĩ Thái Doãn Thanh, Phó hiệu trưởng HUIT, Trưởng ban tổ chức, nhấn mạnh cuộc thi hướng đến việc xây dựng thế hệ sinh viên phát triển toàn diện.
Ông kỳ vọng mùa 2 sẽ tạo ra hành trình trải nghiệm thực chất, giúp các bạn rèn luyện kỹ năng mềm và nâng cao nhận thức cộng đồng. Từ đó, mỗi sinh viên đều sẵn sàng tâm thế hội nhập trong môi trường quốc tế đầy biến động.
Điểm mới lạ của năm nay so với mùa trước chính là sự gia tăng đáng kể các hoạt động trải nghiệm thực tế bên ngoài khuôn viên trường học. Sinh viên tham gia sẽ đóng vai trò như những đại sứ cộng đồng, trực tiếp phục vụ và nhận sự đánh giá từ xã hội. Sự thay đổi này giúp các thí sinh cọ xát thực tế, thay vì chỉ tập trung vào trình diễn sân khấu đơn thuần.

Đồng hành cùng chương trình trong vai trò đồng tổ chức, nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng chia sẻ đây là một "cơ duyên" đặc biệt.
Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá cao sự kết hợp giữa yếu tố sắc đẹp với tri thức và trách nhiệm xã hội. Theo ông, cuộc thi không chỉ mang tính chất giải trí mà còn gắn liền với giáo dục, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Dưới góc nhìn chuyên môn của Ban giám khảo, MC Quỳnh Hoa cho biết chị đặt ra yêu cầu rất cao về tri thức và bản lĩnh của thí sinh. Chị kỳ vọng các bạn phải thể hiện được "chất" riêng và bản sắc của sinh viên Công Thương. Đó là sự khác biệt về phong thái, tư duy và cách xử lý tình huống so với sinh viên các đơn vị đào tạo khác.

Mục tiêu cốt lõi của nhà trường thông qua cuộc thi là tìm kiếm những cá nhân hội tụ đủ trí tuệ, bản lĩnh và phong cách hiện đại.
MC Quỳnh Hoa nhấn mạnh, phần thi đại sứ truyền thông, các bạn sẽ thực hiện các đoạn clip ngắn quảng bá về ngành học của mình trên các nền tảng mạng xã hội. Trong khi đó, phần thi hùng biện yêu cầu thí sinh trình bày về chủ đề cống hiến và khát vọng của tuổi trẻ HUIT. Những nội dung này đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về chuyên môn lẫn kỹ năng thuyết phục công chúng.
Cuộc thi diễn ra từ ngày 5-6 đến 25-7 với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt lên đến 120 triệu đồng cùng nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Sau vòng sơ khảo vào ngày 5-6, 30 nam và 30 nữ xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn. Tại đây, thí sinh sẽ trải qua kiểm tra nhân trắc học và trình diễn trang phục tự chọn kèm giới thiệu bản thân.
Vòng bán kết được thiết kế đầy thử thách với bốn nội dung trọng tâm: Lan tỏa cộng đồng, đại sứ truyền thông, trình diễn thời trang và hùng biện. Đặc biệt, phần thi Lan tỏa cộng đồng sẽ gắn liền với các chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh và Tiếp sức mùa thi 2026. Thí sinh phải trực tiếp kêu gọi nguồn lực và thực hiện các dự án xã hội ý nghĩa.
Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 25-7 với các phần thi đồng diễn, trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và thuyết trình. Từ 6 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng ứng xử, Ban giám khảo sẽ chọn ra Nam vương, Hoa khôi cùng các Á vương, Á khôi. Những người thắng cuộc sẽ trở thành gương mặt đại diện cho các hoạt động văn hóa, truyền thông của nhà trường.


