Cần Thơ tổ chức Liên hoan Đàn, hát dân ca Nam Bộ
Liên hoan Đàn, hát dân ca Nam Bộ tại Cần Thơ không chỉ giới thiệu, quảng bá những giá trị tinh hoa của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống của Nam Bộ, mà còn là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống.
Tối 15/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ khai mạc Liên hoan Đàn, hát dân ca Nam Bộ năm 2026. Liên hoan diễn ra từ 15-19, với hơn 300 nhạc công và diễn viên gồm 64 tiết mục. Trong đó, thí sinh tự do dự thi 20 tiết mục, gồm các thể loại như đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hoạt cảnh, hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc.
Phát biểu khai mạc, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn cho biết trong quá trình khai hoang, mở cõi, hình thành nên vùng đất phương Nam, dân ca Nam Bộ đã ra đời, kế thừa văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc trong hành trình Nam tiến, đồng thời thích ứng với các yếu tố tự nhiên và xã hội ở vùng đất mới, đồng hành và phát triển trong suốt tiến trình lịch sử của vùng đất và con người nơi đây.


Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn phát biểu khai mạc Liên hoan. Ảnh: Phạm Trung.
Dân ca Nam Bộ đã trở thành một trong những hình thức diễn xướng dân gian mang sắc thái văn hóa độc đáo, gắn bó với cuộc sống lao động sản xuất và đời sống tinh thần, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn người dân phương Nam. Mỗi loại hình đều có những hình thức cùng giá trị nghệ thuật và có cách thức diễn xướng đặc trưng riêng, vừa bình dị, vừa gần gũi, thân thuộc, nhưng đầy lôi cuốn, hấp dẫn.
Qua các điệu hò, lý, hát ru, vè, đồng dao, nói thơ, chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc, chân thực và sống động về phong tục, tập quán, lối sống, tính cách, cảm xúc của người dân vùng đất Nam Bộ.
Hòa cùng dòng chảy văn hóa phương Nam, TP Cần Thơ kế thừa và phát triển nhiều loại hình diễn xướng dân gian, trong đó có những loại hình đặc trưng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Hát ru của người Việt ở Cần Thơ, Hò Cần Thơ, Hát Aday của người Khmer xã Xà Phiên...
Thời gian qua, loại hình nghệ thuật Đàn, hát dân ca Nam Bộ luôn được quan tâm, phát triển thông qua nhiều hoạt động nghệ thuật được tổ chức, nhiều giải pháp được thực hiện hiệu quả nhằm bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật độc đáo của Nam Bộ nói chung, của Cần Thơ nói riêng, từng bước phát triển mạnh mẽ phong trào đàn, hát dân ca Nam Bộ trong toàn thành phố.
Tiếp tục phát huy hiệu quả đạt được qua các lần tổ chức trước, Liên hoan năm nay, không chỉ tiếp tục giới thiệu, quảng bá những giá trị tinh hoa của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống của Nam Bộ, mà còn là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống, theo Nghị quyết số 80 ngày 7/1/2026, của Bộ Chính trí về phát triển văn hóa Việt Nam.
Du khách đến Cần Thơ trong dịp Liên hoan Đàn, hát dân ca Nam Bộ. Ảnh: Phạm Trung.
Bên cạnh đàn, hát các làn điệu dân ca, Ban Tổ chức còn mở rộng các loại hình như nói thơ, trích đoạn Tuồng cổ…với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; tình yêu lứa đôi; những thành tựu xây dựng quê hương đất nước nói chung và TP Cần Thơ trong thời kỳ đổi mới; nêu gương người tốt, việc tốt; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị…
Liên hoan hứa hẹn mang đến cho nhân dân và du khách những chương trình, tiết mục thật sự hấp dẫn, góp phần mang đến không khí vui tươi chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác.


