Câu chuyện về những người thầy làm nên huyền thoại cho nền giáo dục Mỹ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hai câu chuyện có thật, về tình thầy trò, cùng phương pháp giáo dục đặc biệt được kể trong bộ sách này đã làm nên điều kỳ diệu cho nền giáo dục Mỹ.

Sáng 8/11, tại Thư viện Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Hà Nội), buổi lễ ra mắt bộ sách Tri ân nhà giáo được tổ chức nhằm bày tỏ lòng biết ơn tới những người thầy đã tận tụy cống hiến, gieo mầm tri thức và chuyên chở những thế hệ học trò cập bến tương lai.

Bộ sách gồm hai cuốn Escalante: Người thầy xuất sắc nhất nước Mỹ và Quý cô nóng nảy: Hành trình khai mở tâm trí Helen Keller.

Trong đó, Escalante: Người thầy xuất sắc nhất nước Mỹ là câu chuyện về người thầy nhập cư gốc Bolivia đã đưa hơn 400 học sinh vào các trường đại học danh giá nhất nước Mỹ.

Còn Quý cô nóng nảy: Hành trình khai mở tâm trí Helen Keller lại mang đến câu chuyện cảm động về tình thầy trò của một cô giáo đã nỗ lực dùng tình yêu, sự kiên trì của mình để giáo dục cô bé khiếm thị, khiếm thính giành học vị cử nhân nghệ thuật.Câu chuyện về những người thầy làm nên huyền thoại cho nền giáo dục Mỹ - 1

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Kim Thoa - CEO Tân Việt Books - cho biết bộ sách được thực hiện đúng dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với mong muốn lan tỏa đến nhiều thầy cô và cả các em học sinh động lực để vươn lên trong giảng dạy và học tập, bởi đây là hai cuốn sách viết về câu chuyện của những người thầy, người cô đã làm nên điều kỳ diệu cho nền giáo dục Mỹ.

Tại buổi ra mắt sách, GS.TS.NGND Nguyễn Lân Dũng, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, bản thân ông đã đi thăm nhiều trường đại học ở Mỹ và biết rằng để vào được những trường đại học đó là điều khó vô cùng.

“Khi đọc cuốn Escalante: Người thầy xuất sắc nhất nước Mỹ, tôi thấy ấn tượng và ngưỡng mộ vì những học sinh của thầy Jaime Escalante phần lớn là người nhập cư, gia cảnh nghèo khó nhưng họ đã vượt qua bao khó khăn, dưới sự giảng dạy của thầy Jaime Escalante, để đặt chân vào những trường đại học danh tiếng ở Mỹ, thực hiện được ước mơ không hề nhỏ của đa số thanh niên Mỹ”, GS.TS.NGND Nguyễn Lân Dũng bày tỏ.Câu chuyện về những người thầy làm nên huyền thoại cho nền giáo dục Mỹ - 2

Cũng tâm đắc với cuốn sách này, TS Nguyễn Quang Đông - giảng viên, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Thái Nguyên - cảm thấy sau khi đọc sách, ông như được truyền cảm hứng và nhận ra bản thân cần có thêm niềm say mê với nghề, động lực, nhiệt huyết để có thể làm tốt hơn công việc mà mình đang theo đuổi.  

TS Nguyễn Quang Đông cho rằng Escalante: Người thầy xuất sắc nhất nước Mỹ cũng như Quý cô nóng nảy: Hành trình khai mở tâm trí Helen Keller, đều rất cần thiết cho các thầy cô giáo, phụ huynh và cả học sinh, sinh viên, giúp mọi người thành công trên con đường phía trước.

Là một người Mỹ có niềm say mê đọc sách, diễn viên Charlie Winston cho hay ở đất nước anh, Jaime Escalante được biết đến là một người thầy vĩ đại, nổi tiếng với môn toán.

“Thầy không chỉ dạy học trò biết con số, mà còn dạy các em biết hi vọng và tin vào những gì mình có thể làm được. Cuốn sách Escalante: Người thầy xuất sắc nhất nước Mỹ là nguồn ánh sáng tiếp năng lượng cho thế hệ sau đương đầu với những thử thách lớn nhất trong đời mình”, Charlie Winston nói.Câu chuyện về những người thầy làm nên huyền thoại cho nền giáo dục Mỹ - 3

Câu chuyện này đã được Hollywood dựng thành phim Stand and Deliver (Đừng bao giờ nghĩ học trò mình ngu dốt) gây tiếng vang toàn cầu, trở thành câu chuyện được hầu hết người Mỹ biết tới.

Thầy Phạm Văn Hoan - Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội), ngôi trường nổi tiếng trong công tác giáo dục trẻ khiếm thính - cho hay bản thân thầy từng dạy các học sinh khiếm thính và thấu hiểu được nỗi khó khăn khi giáo dục những đứa trẻ kém may mắn.

“Do không nghe và nói được nên các em gặp trở ngại trong vấn đề giao tiếp và tiếp nhận tri thức. Với bộ sách về nhà giáo này, tôi cảm nhận được những nỗ lực của các thầy cô đã dùng phương pháp giáo dục hướng đến từng nhóm đối tượng học sinh, đặt mục tiêu và kiên trì thực hiện mục tiêu đó. Câu chuyện về họ chính là nguồn cảm hứng để những người thầy chúng tôi noi theo”, thầy Phạm Văn Hoan bày tỏ.

Cảm động về tình cô trò trong cuốn Quý cô nóng nảy: Hành trình khai mở tâm trí Helen Keller, TS Vũ Dương Thúy Ngà - nguyên Vụ trưởng Vụ thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - chia sẻ, trong cuốn sách này, cô giáo Anne Sullivan đã nỗ lực dạy dỗ cô bé khiếm thị, khiếm thính Helen Keller thành tài. Sau này, Helen đã chính thức trở thành người khiếm thị, khiếm thính đầu tiên giành học vị cử nhân nghệ thuật và diễn giả, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Bằng tình yêu thương, cô Anne Sullivan đã làm nên một huyền thoại trong giáo dục Mỹ.

Dù đã nhiều năm trôi qua, câu chuyện về cô trò Anne Sullivan và Helen Keller vẫn trở thành nguồn cảm hứng mãnh liệt và động lực vươn lên cho những người khuyết tật.

Hai câu chuyện có thật về tình thầy trò cùng phương pháp giáo dục đặc biệt được kể trong bộ sách này hứa hẹn mang đến cho thầy cô động lực để làm nghề, nhất là trong dịp tôn vinh các nhà giáo đang đến gần.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thu Huệ

CLIP HOT