Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hôm nay 5/11, Thảo Cầm Viên TP.HCM chính thức mở cửa lại. Cán bộ nhân viên công tác tại đây đã dọn dẹp sửa sang, tạo cảnh quan tươm tất chuẩn bị chào đón du khách vào tham quan.

Sau hơn 5 tháng tạm ngưng hoạt động vì ảnh hưởng đại dịch Covid-19, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TCV) chính thức mở cửa lại vào sáng 5/11/2021.

Ông Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc bộ phận động vật (Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên) cho biết, anh chị em công nhân rất vui và mong chờ ngày mở cửa đón khách.

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 1

Ông Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc bộ phận động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn (bìa phải) giới thiệu công tác chuẩn bị đón khách trở lại sau giãn cách

Hiện nay, Thảo Cầm Viên đang nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 loài, trong đó có nhiều loại thuộc quý hiếm như: trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hưu vàng, báo lửa, báo gấm... Tại đây cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 2

Cặp vượn má vàng hiện đang được Thảo Cầm viên nuôi và chăm sóc

Chúng tôi ưu tiên ghé thăm khu vực nuôi các loài thú quý hiếm; từ xa, bầy vượn má vàng thấy người tới liền hú hét chào mừng. Gia đình bé vượn con đang quấn quít nhau trông thật ấm cúng. Anh Trực cho biết, loài này khi mới sinh đều có màu lông như nhau, tới tuổi dậy thì, màu lông sẽ chuyển màu phân định giới tính rõ rệt, màu lông đen của con đực, con cái sẽ là màu vàng.

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 3

Bạch hổ hay còn gọi cọp Bengal, loài hổ trắng quí hiếm

Bên chuồng Bạch hổ, anh Trực giới thiệu cô hổ trắng hay còn gọi cọp Bengal, loài này sống trong tự nhiên chủ yếu ở Ấn Độ, Mayanmar, Bangladesh và đang có nguy cơ tuyệt chủng cao. Năm 2015, vườn thú Thảo Cầm Viên nhân giống thành công và vui mừng tổ chức đầy tháng cho cả 3 chú cọp Bengal xinh xắn.

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 4

Cặp két cũng luôn miệng chào khách vang cả góc vườn

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 5

Minh họa trực quan Vòng đời sinh học của loài bướm hung nhãn lồng tại Khu vườn bướm

Đặc biệt, nơi thu hút phần đông các bạn nhỏ, học sinh các trường tiểu học vào tham quan, tìm hiểu là vườn bướm với các cá thể bướm thật. Ngay gian sảnh là nơi triển lãm loài bướm từ lúc đẻ trứng, sâu kết kén, đến lúc thành những cánh bướm rực rỡ màu sắc, sinh động.

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 6

Các loài thú tại tuy hơi gầy một tí so với trước đợt giãn cách nhưng lông vẫn láng mượt, sạch sẽ

Trước mắt, các bộ phận làm việc tại TCV vẫn duy trì quân số 50% nên anh chị em phải gánh thêm nhiều việc hơn. Tuy vất vả nhưng nghĩ đến ngày TCV đưa vào hoạt động trở lại phục vụ bà con và người dân thành phố, bao mệt nhọc dường như tan biến. "Ngoài ra, khi TCV hoạt động lại, mọi người tiếp tục tục trở lại công việc đã được phân công hàng ngày, lương hướng sẽ ổn định và công việc cũng đỡ vất vả hơn", anh Trực phấn khởi.

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 7

Thảo Cầm Viên được dọn dẹp khang trang trước ngày mở cửa trở lại

Dọc theo lối đi quanh co theo các hàng cây xanh mát, anh Huỳnh Chí Hảo công tác tại Tổ bảo vệ đang "thổi lá" dọn dẹp quang đãng hành lang, bồn cỏ, ghế đá, vườn hoa v.v.. Anh Hảo cho biết, lá cây sau khi thổi gom lại sẽ đưa về ủ rồi dùng để làm phân bón cho cây. Thời điểm cuối mùa mưa, cây đang mùa rụng lá, phủ khắp công viên, nhưng hiện tại công việc tại bộ phận bảo vệ chưa nhiều, nên tranh thủ phụ các anh chị em công nhân khác dọn dẹp.

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 8

Các chị nhân viên thuộc tổ chăm sóc thực vật chuẩn bị nhiều loại cây cảnh để trồng mới lại hàng loạt, hoặc thay thế cho những cây cũ đã bị hư hỏng sau hơn 4 tháng tạm đóng cửa vì dịch bệnh

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 9

Công việc chăm sóc và trồng mới cây xanh được các chị thực hiện thường xuyên

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 10

Dù nghỉ hưu nhưng anh Cường vẫn chạy vào phụ anh em và thăm mấy "đứa con"

Nghỉ hưu cũng gần 3 năm, anh Đỗ Văn Cường nhà cũng ở quận Bình Thạnh vẫn tranh thủ chạy ngay vào Thảo Cầm Viên thăm mấy đứa con. "Luôn tay luôn chân vậy mà vui, đợt giãn cách vừa rồi phải nằm nhà, nhớ mấy đứa nhỏ trong này, buồn hiu" anh Cường xúc động.

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 11

Một "chiếc nai vàng hờn dỗi" vì đợi mãi không được du khách đoái hoài chăng?

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 12

Đồ sộ nhất Thảo cầm viên Sài Gòn, quán quân trao cho Thớt voi Châu Á, bác voi Chuông nặng gần 4 tấn, tuổi ngoài 60; bác Chuông luôn là tâm điểm cho các em học sinh vào tham quan, trầm trồ nhìn ngắm...

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 13

Nằm sát bên bờ kênh Nhiêu Lộc mát mẻ là nhà của gia đình hươu cao cổ 

Giải nhất danh hiệu Mỹ nhân chân dài và Nam vương cổ cao thuộc về cặp vợ chồng hươu 10 tuổi. Anh Trực khoe liền, đợt giãn cách vừa qua đúng ngay trung tuần tháng 7, chúng tôi vui mừng chào đón bé hươu thứ 2 sinh hạ tại đây.

Trước đó, năm 2018, cặp đôi hươu cao cổ này cũng đã sinh con đầu lòng tại vườn thú. "Trong điều kiện nuôi nhốt nhưng vẫn giao phối và sinh sản là việc khá hiếm tại các vườn thú hiện nay và được cho là thành tựu của Thảo Cầm Viên Sài Gòn", anh Trực cho hay.

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 14

Anh Tuấn cắt gọt khoai lang thành từng khoanh, xong xếp gọn chuối, rau, cà rốt xắt nhỏ... vào khay

Đi thêm một đoạn bắt gặp tốp các anh em đang ráo riết chuẩn bị thực đơn cho các bạn móng guốc. Bên góc này đang “phầm phầm” dao thớt, bên kia luôn tay chuyển các rổ sọt đựng thức ăn đã chuẩn bị lên mâm xếp chồng từng khay lên xe đẩy chuẩn bị bữa sáng cho các bạn thuộc họ móng guốc.

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 15

Anh Tuấn tâm sự, đợt giãn cách vừa qua, tổ đội vẫn trực liên tục 3 tại chỗ… Anh vui vẻ bật mí, có nơi nào “cách li” mà xanh mát sạch đẹp như nơi này không nào

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 16

Không cưỡng lại việc thử tận tay đút cho các bạn nai sừng ăn

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 17

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 18

Bạn vượn luôn miệng hú vang vui vẻ chào các vị khách đến thăm

Thảo Cầm Viên chỉnh trang tươm tất, náo nức chờ du khách ghé thăm - 19

Sau nhiều tháng tạm đóng cửa an toàn phòng dịch, các lối đi, hành lang đậm màu rêu phong

Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, đơn vị đã chuẩn bị mọi thứ trong điều kiện tốt nhất để việc mở cửa hoạt động diễn ra suôn sẻ, an toàn. Đồng thời, việc đón khách trở lại vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định của TP.HCM.

Giá vé vẫn không thay đổi, người lớn 60.000 đồng/lượt, trẻ em 40.000 đồng/lượt. Miễn vé cho trẻ em cao chưa tới 1m.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT