Xây dựng tuyến du lịch kết nối Cao Bằng - Hà Giang

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Con đường du lịch trải nghiệm số 5, kết nối 2 công viên địa chất toàn cầu qua huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (Cao Bằng) và huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Xây dựng tuyến du lịch kết nối Cao Bằng - Hà Giang - 1

Giữa núi đá một ngôi nhà chơ vơ. Ảnh: Trịnh Văn Trung.

Ban Quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng vừa phối hợp với Ban Quản lý CVĐC Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) tổ chức chương trình khảo sát, đánh giá xây dựng con đường du lịch này.

Đây là tuyến đầu tiên có hành động chung kết nối 2 CVĐC, thúc đẩy phát triển bền vững khu vực nằm giữa huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm chưa phải là CVĐC.

Tuyến kết nối có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển, sau khi hoàn thành tuyến sẽ tạo điều kiện cho khách du lịch trải nghiệm tuyến tham quan khép kín CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và CVĐC Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đoàn khảo sát các điểm di tích đền Quan Thánh đế, Dinh thự họ Nông, chùa Vân An, di tích Trông Nhìa Hậu, điểm ngắm cảnh Bản Phuồng, điểm ngắm toàn cảnh Khau Cốc Chà, hồ Thôm Lốm, đồn Đồng Mu, cảnh quan Khuổi Vin, xóm Tổng Ác…

Trên tuyến du lịch này có nhiều điểm độc đáo, có giá trị, với điểm nhấn là Khau Cốc Chà, ngoài ra trên tuyến phát hiện rất nhiều các hóa thạch cổ sinh như san hô, hóa thạch trùng thoi, dấu tích và những biểu hiện rõ nét của đới đứt gãy phương Đông, Tây…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kỳ Phong

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.