TP.HCM: Ngành nghề nông thôn phát triển từ OCOP và công nghệ cao
TP.HCM đang thúc đẩy hiệu quả các chính sách phát triển ngành nghề nông thôn. Nhiều điển hình về hoa kiểng, cá cảnh, nông nghiệp công nghệ cao và làng nghề truyền thống đang chứng minh hiệu quả, gia tăng giá trị thông qua ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuẩn hóa OCOP.
Ghi nhận tại TP.HCM, nhiều mô hình ngành nghề nông thôn đang ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng. Điển hình là Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại nông sản Hitech với sản phẩm "Rau Rocket", đạt 20 tấn mỗi năm.
Sản phẩm này được trồng bằng công nghệ cao, là nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực, phù hợp với chủ trương phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp xanh của Thành phố.

Vườn rau của công ty Cổ phần sản xuất Thương mại nông sản Hitech
Tương tự, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao là nơi nghiên cứu, thương mại hóa công nghệ, với các sản phẩm được tôn vinh năm 2024 như nhộng trùng thảo và giống dưa lưới AHRD2021.
Trong lĩnh vực cá cảnh, một ngành tiềm năng của nông nghiệp đô thị , anh Phạm Thanh Tâm (Công ty Tân Thành Tâm Việt Nam) đã đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong sản xuất và chuyển giao giống cá sim, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
Giải pháp tăng cường hiệu quả chính sách đang thể hiện rõ qua việc phát triển sản phẩm OCOP và bảo tồn làng nghề. Tại Thủ Đức cũ, vườn kiểng bon sai của ông Ngô Thanh Quang (phường Linh Đông) với nhiều dáng độc lạ đang được xây dựng, phát triển theo hướng sản phẩm OCOP. Mô hình này mang lại lợi nhuận trên ba trăm triệu đồng mỗi năm.

Vườn kiểng bon sai của ông Ngô Thanh Quang
Đối với nghề thủ công mỹ nghệ, cơ sở Vinh Hạnh tại xã Thái Mỹ đang bảo tồn làng nghề đan lát hơn 100 năm. Các sản phẩm chậu tre, đan của cơ sở đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao năm 2023, đồng thời tạo việc làm cho 15 - 20 lao động nhàn rỗi với thu nhập 6 đến 8 triệu đồng mỗi tháng.
Hiệu quả kinh tế từ các ngành nghề này là rất lớn, cho thấy sự nhạy bén của các hộ nông dân, hợp tác xã trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và tiếp cận thị trường. Ông Trần Anh Thi (huyện Bình Chánh) với vườn hoa lan cung cấp hơn 10.000 cây mỗi tháng, đạt doanh thu hơn 2 tỷ đồng/năm và tạo 15 việc làm ổn định.

Ngành hàng thủ công mỹ nghệ tại xã Thái Mỹ, TP.HCM.
Ông Thi cũng chủ động tiếp cận thị trường qua livestream và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok. Trong khi đó, ngành yến Cần Giờ đang phát triển theo hướng chế biến sâu. Công ty Yến Đảo Cần Giờ kết hợp tổ yến với nông sản khác, có hai sản phẩm được tôn vinh nông nghiệp tiêu biểu năm 2024.
Từ các điển hình về kiểng lá, dứa màu của hộ ông Lê Thành Tâm đến các vườn Mai Giảo Thủ Đức , các ngành nghề nông thôn TP.HCM đang góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuẩn hóa OCOP và phát triển kinh tế hàng hóa chính là các giải pháp then chốt giúp nông dân phát triển nông nghiệp đô thị bền vững.


