Tại sao chùa Nhật Bản gióng 108 tiếng chuông đón năm mới

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhật Bản là một trong những quốc gia châu Á ăn Tết Dương lịch và coi đây là ngày lễ lớn trong năm.

Trước đây, người Nhật cũng ăn Tết Âm lịch như Việt Nam và nhiều nước châu Á khác. Tuy nhiên, từ năm 1873 đến nay, Nhật Bản chuyển sang đón Tết Dương lịch như các nước phương Tây.

Người Nhật chọn Tết Dương lịch để giảm bớt số ngày nghỉ của người dân, nhằm tiết kiệm thời gian. Mặc dù vậy, họ vẫn giữ nét phong tục, tập quán đón Tết mang đậm phong cách phương Đông.

Tại sao chùa Nhật Bản gióng 108 tiếng chuông đón năm mới - 1

Người Nhật Bản đón Tết Dương lịch như các nước phương Tây.

Tết Dương ở Nhật Bản được gọi là Omisoka. Đúng 0h đêm giao thừa, tất cả các ngôi chùa tại đất nước này đồng loạt gióng 108 tiếng chuông để chào đón năm mới.

Có nhiều lời lý giải về phong tục đặc biệt này của người Nhật. Trong đó, có tài liệu cho rằng 108 tiếng chuông tượng trưng cho 108 điều ước, ham muốn trần tục của con người như giàu có, ăn ngon, mặc đẹp... nhưng bản thân chúng lại mang đến không ít mâu thuẫn, tội lỗi.

Tại sao chùa Nhật Bản gióng 108 tiếng chuông đón năm mới - 2

Các ngôi chùa sẽ gióng 108 hồi chuông vào đêm giao thừa.

108 tiếng chuông ngân lên giống như dấu hiệu xóa bỏ những ham muốn trần tục, để mọi người cùng nhau bắt đầu năm mới nhiều may mắn, an lành.

Một cách lý giải khác dựa theo nghĩa của từ Shikuaku (Tứ khố bát khổ) trong tiếng Nhật. Cụ thể, Shikuaku có nghĩa là lối sống lo âu bộn bề, dù sống trong hoàn cảnh sung túc, đủ đầy nhưng vẫn có nhiều thứ phải lo nghĩ. 

Ý nghĩa của 108 hồi chuông là muốn con người bỏ qua mọi lo lắng, bộn bề đó để bắt đầu năm mới thoải mái, nhẹ nhõm hơn.

Tại sao chùa Nhật Bản gióng 108 tiếng chuông đón năm mới - 3

Phong tục này mang nhiều ý nghĩa ở Nhật.

Bất kể vì lý do gì, việc 108 tiếng chuông ngân vang tại tất cả các đền, chùa ở Nhật là phong tục không thể thiếu của người dân xứ anh đào.

Ngoài ra, người Nhật vẫn giữ các phong tục khác như dọn dẹp, trang trí nhà cửa trước ngày Tết, cùng nấu ăn, quây quần trong bữa cơm tất niên và chào đón phút giao thừa.

Tại sao chùa Nhật Bản gióng 108 tiếng chuông đón năm mới - 4

Người Nhật cũng có phong tục đến đền chùa bái lễ dịp đầu năm.

Trong 3 ngày Tết, họ sẽ đến nhà người thân, họ hàng, bạn bè để chúc tụng. Theo truyền thống, các nhà đều để một cuốn sổ  và bút chì trước cổng để người đi chúc Tết ghi lại địa chỉ, mang ý nghĩa là đã từng đến thăm nhà.

Ngoài ra, người Nhật cũng có phong tục lì xì cho trẻ em nhân dịp đầu năm mới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chí Long (Báo Lao Động)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.