Nhãn hiệu ‘Phát thải thấp’, tín chỉ carbon: Giải pháp mới hỗ trợ nông nghiệp TP.HCM
Các ngành nghề nông thôn tại TP.HCM được hưởng lợi từ giải pháp chính sách kép. Sau Kế hoạch kinh tế tuần hoàn (năm 2024), Đề án “Sản xuất giảm phát thải” (Quyết định 4024) của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành sẽ tạo khung pháp lý đồng bộ, hỗ trợ các mục tiêu tái chế 80% rơm rạ và 100% xử lý chất thải chăn nuôi của Thành phố.
Ngày 29/9/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 4024/QĐ-BNNMT, phê duyệt Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050”. Đề án này là một giải pháp vĩ mô nhằm thúc đẩy chuyển đổi sản xuất trồng trọt theo hướng phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế cho người dân trên phạm vi toàn quốc.
Mục tiêu chung của Đề án 4042 là thúc đẩy chuyển đổi sản xuất trồng trọt theo hướng phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần thực hiện cam kết quốc gia (NDC).
Giải pháp từ Đề án 4042 đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2035: giảm ít nhất 15% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với 2020; xây dựng nhãn hiệu “Phát thải thấp” cho nông sản; mỗi tỉnh có ít nhất 1 mô hình giảm phát thải nhân rộng và thí điểm ít nhất 15 mô hình canh tác có khả năng phát triển tín chỉ carbon.
Việc triển khai Đề án 4042 được xem là giải pháp hỗ trợ, đồng bộ và nâng tầm cho chủ trương mà TP.HCM đã tiên phong thực hiện.
Trước đó, vào năm 2024, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp trên địa bàn đến năm 2030. Kế hoạch này là giải pháp của Thành phố nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ để tái sử dụng, tái chế phụ phẩm nông nghiệp, bảo vệ môi trường và thúc đẩy nông nghiệp xanh.
Cụ thể, giải pháp của TP.HCM đặt mục tiêu đến 2030: 80% rơm rạ được thu gom và tái sử dụng; 100% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại áp dụng công nghệ xử lý chất thải; 100% cán bộ khuyến nông được tập huấn và mỗi xã nông thôn mới xây dựng được ít nhất 1 mô hình kinh tế tuần hoàn.
Như vậy, Đề án 4042 của Bộ tạo ra một khung chính sách vĩ mô, các tiêu chuẩn quốc gia (nhãn hiệu, tín chỉ carbon) và kết nối thị trường quốc tế. Trong khi đó, kế hoạch kinh tế tuần hoàn của TP.HCM là giải pháp thực thi chi tiết, tập trung vào các mô hình tái chế, xử lý phụ phẩm tại cơ sở. Sự song hành của hai đề án này cung cấp một bộ giải pháp toàn diện, giúp các ngành nghề nông thôn tại TP.HCM phát triển bền vững và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường.