Làm mới hình ảnh biểu trưng của Nha Trang

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nha Trang thiết kế việc di dời và đầu tư xây dựng mới cột cờ, nâng cấp Quảng trường 2-4.

Hiện nay, cột cờ và bảng tên Quảng trường 2-4 đang được đặt ở tầng thấp, kích thước nhỏ, nằm sát vỉa hè đường Trần Phú. Mỗi khi tổ chức sự kiện, người dân tập trung đông đã làm mờ nhạt hình ảnh mang tính biểu trưng của TP. Nha Trang.

Làm mới hình ảnh biểu trưng của Nha Trang - 1

Phối cảnh cột cờ Quảng trường 2-4 theo phương án được chọn.

Ngoài ra, vị trí cột cờ hiện nay làm chia cắt, vướng tầm nhìn toàn cảnh sự kiện khi nhìn từ tòa nhà Trung tâm Hội nghị tỉnh (46 Trần Phú). Vì vậy, mỗi lần tổ chức sự kiện, đơn vị tổ chức phải tháo dỡ cột cờ và lắp lại khi sự kiện kết thúc.

Khu vực Quảng trường 2-4 là nơi diễn ra các sự kiện, lễ hội lớn của tỉnh. Hiện nay, Tháp Trầm Hương đã được cải tạo, hoàn thiện. Để đồng bộ không gian kiến trúc của Quảng trường 2-4, UBND TP. Nha Trang đã tiến hành nghiên cứu phương án nâng cấp, cải tạo quảng trường với nhiệm vụ trọng tâm là di dời và đầu tư xây dựng mới cột cờ, bảng tên ở quảng trường.

Có 3 phương án di dời, xây dựng mới cột cờ và bảng tên Quảng trường 2-4. Theo đó, phương án 1 sẽ di dời, xây mới cột cờ tại khu vực sát biển, hướng đối diện với Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phần đế cột cờ gồm 9 bậc, nhô ra bãi cát 2,4m; cao 2,4m; mang hình cách điệu con tàu. Cột cờ cao 16,8m, cộng với phần đế là có tổng chiều cao 19,2m (thấp hơn chiều cao tổng thể của Tháp Trầm Hương). Theo phương án này sẽ phá dỡ 2 bồn hoa nằm sát vỉa hè đường Trần Phú, thay thế bằng thảm cỏ cao bằng nền quảng trường hiện trạng. Tại đây sẽ thiết kế mới bảng tên Quảng trường 2-4 đặt trên thảm cỏ (đối diện đường Nguyễn Thị Minh Khai). Tổng kinh phí thực hiện phương án này dự kiến 8,8 tỷ đồng.

Phương án 2 có quy mô phần đế cột cờ gồm 5 bậc, nằm sát thành quảng trường hiện tại, có chiều cao 1,8m; cột cờ cao 16,8m; tổng chiều cao từ nền quảng trường lên đỉnh cột cờ 18,6m. Tổng kinh phí của phương án này dự kiến 4,6 tỷ đồng.

Phương án 3 có ý tưởng thiết kế như phương án 1, nhưng để đảm bảo không ảnh hưởng đến bãi biển nên bệ đỡ cột cờ chỉ làm trong ranh giới Quảng trường 2-4, đồng thời thiết kế thêm bậc tam cấp xuống bãi biển để tạo điều kiện khi tổ chức các sự kiện thể thao ngoài biển có thể tiếp cận lên sân khấu tại quảng trường. Tổng kinh phí của phương án 3 dự kiến 8,95 tỷ đồng.

Ưu điểm của phương án 3 là di dời cột cờ ra sát biển để không làm vướng tầm nhìn và không gian khi tổ chức các sự kiện, lễ hội. Quy mô phương án này phù hợp, cân xứng với diện tích Quảng trường 2-4; đồng thời có thể sử dụng kết hợp bệ đỡ cột cờ và sân khấu biểu diễn khi tổ chức sự kiện. Việc phá dỡ bồn hoa sát đường Trần Phú, thay bằng thảm cỏ nhằm tăng diện tích quảng trường, tạo không gian thông thoáng, kết nối từ quảng trường với Trung tâm Hội nghị tỉnh, nhưng vẫn đảm bảo sự phân cách với vỉa hè đường Trần Phú.

Nha Trang đã thống nhất chọn phương án 3 để đầu tư nâng cấp Quảng trường 2-4. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.