Hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc tim bẩm sinh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sự hợp tác giữa VITA Clinic và VinaCapital Foundation sẽ mang lại hy vọng và tương lai tốt đẹp hơn cho hàng nghìn bệnh nhi, trẻ mồ côi do Covid-19 và gia đình các em.

Chiều nay 10/9/2022, VITA Clinic và VinaCapital Foundation (VCF) đã tổ chức họp báo công bố hợp tác hỗ trợ và thay đổi cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Theo đó, VITA Clinic sẽ tài trợ 1.176.430.000 VNĐ cho 4 chương trình của VinaCapital Foundation gồm: Nhịp tim Việt Nam, Hỗ trợ Y tế thiết yếu, Nâng niu Sự sống, và Yêu thương Nâng bước nhằm hỗ trợ hàng nghìn trẻ em kém may mắn trên khắp đất nước về vật chất lẫn tinh thần.
Hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc tim bẩm sinh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - 1

Toàn cảnh sự kiện hợp tác giữa VITA Clinic và VinaCapital Foundation

Cụ thể khoản quyên góp 1,17 tỷ đồng sẽ cung cấp:

Phẫu thuật tim miễn phí cho 10 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh thông qua chương trình Nhịp tim Việt Nam và mang đến cho các em cơ hội được lớn lên bình thường và theo đuổi ước mơ.

Cung cấp 7 thiết bị cấp cứu sơ sinh thiết yếu bao gồm: Giường sưởi cho trẻ sơ sinh, Đèn chiếu vàng da, Máy thở áp lực dương liên tục (CPAP), Bơm truyền dịch, Bơm tiêm, Máy đo nồng độ oxy SP02, và Bộ đặt nội khí quản cho một bệnh viện vùng sâu vùng xa thông qua chương trình Nâng niu Sự sống. Các thiết bị này sẽ đảm bảo giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và giúp trẻ em tại khu vực nông thôn Việt Nam lớn lên khỏe mạnh hơn.

Hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc tim bẩm sinh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - 2

Ban tổ chức trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi do Covid-19 và gia đình các em

Ngoài ra còn trao tặng 800 phần quà và các hoạt động giải trí cho bệnh nhi ung thư và tim bẩm sinh ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) để giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của các em.

Cùng 200 khoản trợ cấp gia đình và các hoạt động vui chơi cho trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại TP.HCM trong khuôn khổ chương trình Nâng niu Sự sống nhằm khuyến khích các em tiếp tục đén trường và hỗ trợ tài chính cho gia đình.

Hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc tim bẩm sinh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - 3

Trao bảng tượng trưng số tiền tài trợ 1 tỷ 176 VNĐ hỗ trợ trẻ em 

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, VITA Clinic và VCF cũng sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ tâm lý cho nhóm đối tượng yếu thế này vào các dịp lễ tết, đặc biệt như Tết Trung thu, Giáng sinh, Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi… nhằm động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên vì một tương lai khỏe mạnh và kiên cường hơn.

Hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc tim bẩm sinh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - 4

Chị Dee Trương, Tổng Giám đốc Tập đoàn VITA Clinic

Phát biểu tại chương trình, chị Dee Trương, Tổng Giám đốc Tập đoàn VITA Clinic chia sẻ, trong tiếng Latin, VITA có ý nghĩa là cuộc sống, là mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này. Trong suốt thời gian hoạt động 8 năm trên thị trường, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để mang đến cuộc sống tươi đẹp hơn cho khách hàng thân yêu.

"Giờ đây, VITA Clinic muốn lan toả điều này rộng hơn đến với cộng đồng. Qua sự hợp tác lần này, chúng tôi rất vinh dự được cùng với VinaCapital Foundation hỗ trợ và thay đôi cuộc sống của trẻ em từ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam”, Tổng Giám đốc Tập đoàn VITA Clinic nhấn mạnh.

Hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc tim bẩm sinh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - 5

Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation

Theo ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation, VFC rất vinh dự được hợp tác với VITA Clinic để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, hỗ trợ tâm lý, trợ giúp giáo dục và chăm sóc toàn diện cho các cộng đồng yếu thế và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc tim bẩm sinh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - 6

Kí kết hợp tác giữa VITA Clinic và VinaCapital Foundation

“Nhờ có sự hỗ trợ quý báu từ VITA Clinic, VCF có thể tiếp thêm sức mạnh và mang lại tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em và gia đình của các em trên khắp Việt Nam. Tôi tin tưởng mối quan hệ đối tác giữa hai tổ chức sẽ tiếp tục lâu dài và thể hiện cam kết hợp tác của chúng tôi trong việc hỗ trợ các cộng đồng tại Việt Nam”, ông Rad Kivette phấn khởi cho hay.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.