Độc đáo phiên "chợ trời" của giới trẻ phố núi Gia Lai

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiều bạn trẻ ở Gia Lai đã xây dựng một phiên "chợ trời" nhằm bán và mua những đồ đã qua sử dụng. Không chỉ là không gian mua sắm độc đáo, đây còn là không gian giao lưu của các bạn trẻ phố núi.

Nhiều tuần nay, TP Pleiku (Gia Lai) xuất hiện một phiên chợ trời đồ second-hand đã thu hút nhiều bạn trẻ đến để tham quan, chụp ảnh, mua sắm.

Phiên chợ được xây dựng trên khu đất rộng hơn 3.000 m2 tại đường Lê Thánh Tôn, theo dạng tổ hợp Time Zone. 

Phiên chợ trời bày bán các sản phẩm đã qua sử dụng (secondhand) độc, lạ như: quần áo thời trang, giày dép, túi xách, đồ nội thất, đồ gốm, decor (trang trí)…

Bên cạnh đó, chợ trời còn có một số dịch vụ bán cây xanh, đổi đồ cũ lấy mã mua hàng. Xây dựng nên phiên chợ này là các bạn trẻ ở Gia Lai với các nghề nghiệp khác nhau như: thiết kế, nhiếp ảnh gia trẻ, sinh viên... 

Độc đáo phiên "chợ trời" của giới trẻ phố núi Gia Lai - 1

Mô hình chợ trời (flea market) đã được các bạn trẻ tại TP Pleiku (Gia Lai) xây dựng trên khu đất rộng hơn 3.000m2 nhằm bày bán những mặt hàng quần áo, giày dép, túi xách, đồ nội thất, đồ gốm, cây xanh, đổi đồ cũ lấy voucher mua hàng...

Độc đáo phiên "chợ trời" của giới trẻ phố núi Gia Lai - 2

Những bạn trẻ thực hiện dự án này đều là người Gia Lai, có người là cựu sinh viên báo chí, người làm thiết kế, nhiếp ảnh gia trẻ…

Độc đáo phiên "chợ trời" của giới trẻ phố núi Gia Lai - 3

Khi nghe ở TP Pleiku (Gia Lai) có phiên chợ trời đồ Secondhand đầu tiên, nhiều người đã rủ nhau đến để tham quan, chụp ảnh, "săn" đồ đẹp.

Độc đáo phiên "chợ trời" của giới trẻ phố núi Gia Lai - 4

Đến với chợ trời không chỉ để khám phá nét văn hóa săn đồ secondhand độc lạ mà còn để cảm nhận xu hướng thời trang và lối sống giới trẻ Gia Lai.

Độc đáo phiên "chợ trời" của giới trẻ phố núi Gia Lai - 5

Chị Hoàng Quyên cho biết: "Khi chúng tôi tạo ra phiên chợ văn hóa đồ Secondhand không chỉ để thương mại, mà còn tạo ra không gian cho các bạn trẻ Gia Lai có thể thỏa sức thể hiện thời trang của mình". 

Độc đáo phiên "chợ trời" của giới trẻ phố núi Gia Lai - 6

Ở các thành phố lớn, phiên chợ trời được dựng lên rất nhiều, nhưng ở Gia Lai chưa có. Nên khi xuất hiện, phiên chợ trời này được rất nhiều bạn trẻ phố núi đón nhận.

Độc đáo phiên "chợ trời" của giới trẻ phố núi Gia Lai - 7

Nhiều khách tới đây bị thu hút bởi rất nhiều món đồ độc, lạ. Chị Trần Thị Diệu Trang chia sẻ: "Tôi đến đây cùng với các bạn của mình. khi đến đây, tôi bị choáng ngợp bởi không gian rất rộng và đẹp. Nhiều sản phẩm độc, lạ. Đặc biệt hơn, tôi được chiêm ngưỡng những cách phối đồ "cực chất" của những bạn trẻ tới đây".

Độc đáo phiên "chợ trời" của giới trẻ phố núi Gia Lai - 8

Phiên chợ Time Zone mở cửa vào thứ 5, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Mỗi tuần sẽ mang một chủ đề, âm hưởng khác nhau. Tạo nên sự mới lạ khi khách hàng ghé thăm.

Độc đáo phiên "chợ trời" của giới trẻ phố núi Gia Lai - 9

Khi chọn cho mình những món đồ ưng ý, các bạn trẻ có thể tìm một chỗ ngồi ấm áp để nhâm nhi đồ nướng như bắp, khoai, trứng gà,…hoặc ghé vào gian hàng tarot để tham gia một trò chơi cổ với những lá bài.

Độc đáo phiên "chợ trời" của giới trẻ phố núi Gia Lai - 10

Ngoài ra, phiên chợ còn có sân khấu ngoài trời, nơi có ban nhạc trẻ chơi những bản acoustic khiến không gian nơi đây ấm cúng trong thời tiết lạnh lẽo.

Độc đáo phiên "chợ trời" của giới trẻ phố núi Gia Lai - 11

"Tôi muốn mọi người hiểu rằng đồ cũ cũng có giá trị riêng của nó. Săn đồ secondhand giống như chơi trò đào vàng vậy. Đó là những món độc, lạ và cũng cần có cái duyên mới sở hữu được", Hoàng Quyên cho biết. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nay Săt - Phạm Hoàng (Báo Dân Trí)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.