Đà Lạt được nhận giải thưởng Festival châu Á 2025

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Giải thưởng Festival châu Á nhìn nhận Đà Lạt đã nỗ lực trong nhiều năm liền nhằm xây dựng hình ảnh thành phố xanh, thân thiện và bền vững, đồng thời củng cố danh hiệu điểm đến du lịch hàng đầu châu Á.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Festival toàn cầu năm 2025 diễn ra từ ngày 19 – 21/3, tại TP Gyeongju, tỉnh Gyeongsang Bắc (Hàn Quốc), Festival hoa Đà Lạt đã vinh dự nhận được 2 giải thưởng, đó là: Giải thưởng Festival châu Á 2025 – hạng mục “Festival hoa và vườn châu Á 2025” và Giải thưởng đỉnh cao châu Á – hạng mục “Festival thân thiện với môi trường nhất”.

Đà Lạt được nhận giải thưởng Festival châu Á 2025 - 1

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, nhận giải thưởng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Đà Lạt được vinh danh tại giải thưởng quốc tế này. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ các lễ hội nổi bật của khu vực.

Festival Hoa Đà Lạt đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá giá trị văn hóa, thiên nhiên và con người Đà Lạt - Lâm Đồng đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Không chỉ tôn vinh các loài hoa và nghề trồng hoa truyền thống, lễ hội còn là cầu nối giữa nhà quản lý, doanh nghiệp, nông dân và các đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Đà Lạt được nhận giải thưởng Festival châu Á 2025 - 2

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X- năm 2024 thu hút đông đảo du khách.

Sau 10 lần tổ chức, mỗi mùa Festival Hoa Đà Lạt đều mang đến những chủ đề và thông điệp riêng, góp phần định hình thương hiệu “Thành phố Festival Hoa Việt Nam”.

Đặc biệt, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024 đã khẳng định vị thế của Đà Lạt là thành phố sáng tạo âm nhạc được UNESCO công nhận và thuộc Top 5 thành phố Festival ấn tượng nhất châu Á.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bảo Hân

CLIP HOT

Travel blogger Nhị Đặng: Đóa 'hoa tiêu' không ngại gai góc
Travel blogger Nhị Đặng: Đóa 'hoa tiêu' không ngại gai góc

Câu chuyện của nữ travel blogger Nhị Đặng dám nghĩ, dám đi và dần tỏa sáng với những sắc màu khác biệt đã truyền cảm hứng cho "một nửa còn lại của thế giới", nhóm lên trong họ những khao khát được đi để trải nghiệm và mở rộng nhân sinh quan.