Chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch xanh và bền vững
Phát triển du lịch xanh và bền vững không chỉ là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và giá trị văn hóa bản địa, mà còn là cơ hội để các địa phương, quốc gia trong khu vực Đông Á cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, sáng tạo và phát triển bền vững.
Du lịch xanh là hướng đi tất yếu để phát triển bền vững
Trong khuôn khổ Hội nghị Chính quyền Địa phương và Khu vực Đông Á lần thứ 14 do UBND TP Huế đăng cai tổ chức từ ngày 5-7/6, phiên họp chuyên đề “Phát triển du lịch xanh và bền vững” đã được diễn ra, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch hài hòa với môi trường và cộng đồng.
Phát biểu tại phiên họp này, ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, chia sẻ, phiên chuyên đề này mang một ý nghĩa sâu sắc, bởi lẽ chủ đề "Du lịch xanh, bền vững" mà chúng ta cùng nhau thảo luận chính là xu hướng tất yếu của thế giới hiện đại.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế phát biểu.
“Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, các mô hình phát triển du lịch cũ dựa trên khai thác tài nguyên đơn thuần đã bộc lộ nhiều hạn chế. Đòi hỏi cấp bách đặt ra là cần xây dựng những chiến lược du lịch vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, vừa gìn giữ và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa.
Tôi tin tưởng rằng, với sự hội tụ của nhiều trí tuệ, kinh nghiệm phong phú từ các địa phương trong khu vực Đông Á – một khu vực vốn giàu truyền thống văn hóa, năng động về kinh tế và tiên phong trong các sáng kiến phát triển bền vững, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những bài học thực tiễn quý giá, giới thiệu những mô hình du lịch xanh sáng tạo, và nhất là, cùng đề xuất những khuyến nghị thiết thực nhằm hướng tới một tương lai du lịch xanh, sạch, thân thiện với môi trường và thịnh vượng cho cộng đồng”, ông Bình chia sẻ.
Tại phiên họp chuyên đề, bà Phan Linh Chi - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho hay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và sức ép từ tăng trưởng du lịch đại chúng, Du lịch xanh là hướng đi tất yếu để phát triển bền vững, đặc biệt là các sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường, tôn trọng văn hóa bản địa và cộng đồng địa phương ngày càng được quan tâm.
“Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã xác định những nội dung cụ thể về phát triển du lịch xanh: Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại.
Đồng thời, phát triển du lịch bền vững và bao trùm, trên nền tảng tăng trưởng xanh, tối đa hóa sự đóng góp của du lịch cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh”, bà Chi nói.
Trên tinh thần đó, ngành du lịch đã triển khai nhiều chương trình, hành động thiết thực, cụ thể như: Xây dựng và phổ biến rộng rãi trong toàn quốc Bộ tiêu chí nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam; Tiêu chuẩn quốc gia Hệ thống quản lý bền vững dành cho các cơ sở lưu trú, Tiêu chuẩn quốc gia Hướng dẫn xây dựng quy định kĩ thuật đối với bảo vệ môi trường của cơ sở lưu trú, tham gia cùng các quốc gia ASEAN xây dựng 8 bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN...
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu.
Các hoạt động này được sự hưởng ứng và tham gia của nhiều bên như các đơn vị kinh doanh du lịch, khách du lịch, hiệp hội du lịch Việt Nam và các hiệp hội du lịch địa phương, các cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo về du lịch. Những điển hình tốt đã được giới thiệu, vinh danh, trao giải thưởng hàng năm. Đây là những nỗ lực của ngành du lịch nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên và từng bước cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh về môi trường.
“Chúng tôi rất mong phiên họp hôm nay sẽ là diễn đàn sôi nổi để lắng nghe các tham luận phong phú, đa chiều, kinh nghiệm xây dựng sản phẩm du lịch xanh sáng tạo, giải pháp quản lý điểm đến bền vững, chiến lược giảm áp lực quá tải tại các khu du lịch nổi tiếng. Những chia sẻ quý báu này chắc chắn sẽ là nguồn tài liệu thiết thực cho Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Á cùng nhau học hỏi, hợp tác, phát triển”, bà Chi cho hay.
Những góc nhìn đa dạng và sâu sắc
Theo Ban tổ chức, phiên họp tập trung vào các nội dung cốt lõi như quảng bá du lịch có trách nhiệm, phát triển sản phẩm du lịch gắn với giá trị văn hóa – sức khỏe – ẩm thực, đồng thời tăng cường hợp tác công – tư để thúc đẩy phát triển bền vững trong ngành du lịch. Những nội dung này không chỉ nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch chất lượng cao, giàu bản sắc mà còn bảo vệ được môi trường, phát huy các giá trị di sản và mang lại lợi ích kinh tế - xã hội lâu dài cho cộng đồng địa phương.
Các địa biểu trình bày tham luận.
Điểm nhấn đặc biệt tại phiên họp là chuỗi tham luận với những góc nhìn đa dạng và sâu sắc đến từ các địa phương quốc tế như Nara, Tottori, Yamanashi (Nhật Bản), Lâm Nghi (Trung Quốc)... Các địa phương này chia sẻ những câu chuyện thực tiễn, bài học kinh nghiệm và các mô hình tiên tiến trong lĩnh vực du lịch xanh, tạo thành nguồn cảm hứng và định hướng tham khảo giá trị cho các địa phương tham dự.
Đoàn đại biểu tỉnh Tottori (Nhật Bản) giới thiệu mô hình “wellness tourism” – du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với tài nguyên suối khoáng, trị liệu và các hoạt động thư giãn trong môi trường tự nhiên. Đây không chỉ là dịch vụ cao cấp, mà còn góp phần bảo tồn cảnh quan và nâng cao chất lượng sống của cư dân địa phương.
Đại diện tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) thì nhấn mạnh các giải pháp kiểm soát du lịch quá tải tại các điểm đến nổi tiếng như núi Phú Sĩ. Việc quy hoạch điểm dừng, giới hạn lượng khách theo thời gian, kết hợp giáo dục cộng đồng và du khách đã giúp địa phương này bảo vệ được hệ sinh thái mong manh, đồng thời duy trì nguồn thu du lịch ổn định.
Diễn đàn trao đổi mô hình và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về du lịch xanh, bền vững.
Phiên họp đã khẳng định một thông điệp rất rõ ràng: phát triển du lịch xanh và bền vững không chỉ là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và giá trị văn hóa bản địa, mà còn là cơ hội để các địa phương, quốc gia trong khu vực Đông Á cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, sáng tạo và phát triển bền vững.
Những kiến thức, giải pháp và mô hình được chia sẻ trong phiên họp này sẽ là nền tảng vững chắc, là kim chỉ nam để các cấp chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay xây dựng ngành du lịch xanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực Đông Á trong thời gian tới.
Phiên họp chuyên đề này là sự kiện đối thoại cấp cao quy tụ khoảng 200 đại biểu trong nước và quốc tế, với sự tham dự của 19 đoàn đại biểu quốc tế và 11 đoàn đến từ các địa phương Việt Nam thuộc khu vực Đông Á. Tham dự sự kiện còn có đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia đầu ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch.
Phiên họp không chỉ là diễn đàn trao đổi mô hình và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mà còn là cơ hội quý báu để các địa phương cùng chung tay định hình một tương lai du lịch xanh, giàu tính nhân văn và hướng tới phát triển bền vững.
Phiên họp này còn là cơ hội để Huế khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển du lịch xanh tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế một Huế không chỉ giàu di sản, mà còn đầy khát vọng chuyển mình mạnh mẽ, thích ứng và phát triển bền vững.

Hội nghị nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025, được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn về truyền...